dd/mm/yyyy

Nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ tiếp sức cho đối tượng chính sách Bình Thuận thoát nghèo

Thực hiện chương trình kiểm tra theo Đề cương kiểm tra của Ngân hàng CSXH Việt Nam, đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Lai Châu làm Trưởng đoàn đã ghi nhận hiệu quả thiết thực từ nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ, nhiều hộ gia đình ở tỉnh Bình Thuận đã vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

Hàm Tân phát triển từng ngày từ nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ

Thôn Phò Trì, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân hiện có hơn 562 hộ dân, trong đó có 395 hộ là đồng bào Chăm. Những năm gần đây, đời sống của người dân thôn Phò Trì có nhiều đổi thay tích cực, nhất là từ khi Nghị định số 28/2022/NĐ-CP, ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030.

Nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ tiếp sức cho đối tượng chính sách Bình Thuận thoát nghèo- Ảnh 1.

Đoàn kiểm tra toàn diện theo Đề cương kiểm tra ban hành kèm theo Kế hoạch số 9919/NHCS-KTNB, ngày 8/12/2023 của Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Lai Châu và đoàn kiểm tra đã tới kiểm tra, thăm hỏi, động viên bà con thôn Phò Trì, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: NHCSXH Lai Châu.

Chia sẻ với báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt/Trangtraiviet điện tử, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Lai Châu, Trưởng đoàn kiểm tra cho biết: Ấn tượng để lại cho tôi và mỗi thành viên đoàn kiểm tra về vùng quê Hàm Tân là tình cảm nồng hậu của bà con; những con đường liên xóm, liên thôn được trải bê tông khang trang, nhà cửa của bà con được xây dựng kiên cố... đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao rõ rệt; đặc biệt hơn, nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo và từng bước vươn lên làm giàu từ nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ thông qua Ngân hàng CSXH. Những "trái ngọt" này là minh chứng sinh động cho sự nỗ lực không ngừng của mỗi cán bộ Chi nhánh Ngân hàng CSXH huyện Hàm Tân nói riêng và Ngân hàng CSXH tỉnh Bình Thuận nói chung.

Trong điều kiện còn vô vàn khó khăn, thách thức, những thành quả này thể hiện sự quyết tâm của toàn ngành, qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân về vai trò trách nhiệm đưa những chủ trương đúng đắn, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhằm đảm bảo an sinh xã hội, mang cuộc sống tốt đẹp hơn đến cho người dân.

Nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ tiếp sức cho đối tượng chính sách Bình Thuận thoát nghèo- Ảnh 2.

Bà con thôn Phò Trì, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân đã chia sẻ và mong muốn được nâng mức vay Chương trình nước sạch và Vệ sinh nông thôn từ 10 triệu đồng/công trình lên tối đa 25 triệu đồng/1 công trình… Ảnh: NHCSXH Lai Châu.

Ông Nguyễn Thanh Hà cho biết, nội dung kiểm tra của đoàn công tác lần này bám sát các nội dung chương trình hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo; chương trình vay vốn tạo việc làm, mở rộng việc làm, chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường ở nông thôn… qua kiểm tra, chúng tôi thực sự vui mừng vì nguồn vốn đã và đang được bà con sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả, nhiều hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo sau khi được vay vốn từ Ngân hàng CSXH đã xây dựng được các mô hình kinh tế mới cho thu nhập ổn định và thoát nghèo.

Hàm Tân ấm no từ nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ

Thôn Phò Trì, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân hôm nay vui hơn mọi ngày, bà con không chỉ vui vì có đoàn công tác của Ngân hàng CSXH tỉnh Lai Châu tới thăm hỏi, động viên mà đây cũng là dịp để bà con trong thôn được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng với cán bộ ngành Ngân hàng CSXH. Không dấu nổi niềm vui, ông Thông Văn Hoàng, thôn Phò Trì, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân hồ hởi chia sẻ: Gia đình tôi nay đã thoát khỏi hộ nghèo, được như vậy phần lớn là do gia đình được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ thông qua Ngân hàng CSXH.

Nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ tiếp sức cho đối tượng chính sách Bình Thuận thoát nghèo- Ảnh 3.

Đoàn công tác đã tới thăm và kiểm tra mô hình kinh tế của gia đình ông Thông Văn Hoàng, thôn Phò Trì, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: NHCSXH Lai Châu.

Dót chén trà mời khách, ông Hoàng cho hay, trước đây gia đình ông là hộ nghèo trong thôn, cuộc sống rất bấp bênh, nhờ được quan tâm, tạo điều kiện của các cấp chính quyền và Ngân hàng CSXH huyện, năm 2019 gia đình ông đã vay 50 triệu đồng về phát triển kinh tế, từ nguồn vốn đó cùng sự nỗ lực vươn lên của các thành viên trong gia đình, đến nay gia đình ông đã thoát khỏi hộ nghèo.

Được biết, nhận thấy hiệu quả kinh tế từ nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ, thông qua Ngân hàng CSXH, năm 2022 ông Hoàng mạnh dạn vay thêm 70 triệu đồng mua 3 con bò sinh sản về nuôi, đến nay đàn bò đã tăng lên thành 5 con.

Cũng như gia đình ông Hoàng, gia đình bà Thông Thị Thúy ở thôn Phò Trì, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân được vay vốn từ Chương trình Hộ cận nghèo đầu năm 2023, sau khi vay vốn, gia đình bà Thúy đã mua 2 con bò sinh sản về nuôi, đến nay đàn bò đã sinh sản ra được thêm 2 con, hiện tại 1 bò mẹ cũng đang có bầu sắp đẻ. Bà Thúy chia sẻ, nhìn đàn bò sinh trưởng và phát triển tốt, gia đình tôi ai cũng mừng. Mừng vì thông qua Ngân hàng CSXH, nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ đã đến với người nghèo chúng tôi, cảm ơn Ngân hàng CSXH, Nhà nước và Chính phủ đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để chúng tôi có vốn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

Nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ tiếp sức cho đối tượng chính sách Bình Thuận thoát nghèo- Ảnh 4.

Đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Lai Châu thăm mô hình nuôi bò sinh sản của gia đình bà Thông Thị Thúy (dân tộc Chăm) ở thôn Phò Trì, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: NHCSXH Lai Châu.

"Được quan tâm, tạo điều kiện cho vay vốn, gia đình tôi và bà con thôn Phò Trì ai cũng phấn khởi, giờ chúng tôi yên tâm lao động, phát triển kinh tế thôi", bà Thúy hồ hởi bày tỏ.

Được biết, năm 2023 thôn Phò Trì, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận là thôn được công nhận là "thôn nông thôn mới" và 9 năm liền đều đạt thôn văn hóa. Người dân nơi đây chịu thương, chịu khó, quyết tâm vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng; bộ mặt nông thôn ở Hàm Tân ngày một đổi thay tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm, nếu như năm 2017 thôn có đến 200 hộ nghèo, thì đến nay chỉ còn 26 hộ nghèo, đời sống bà con nâng lên, ai cũng có công ăn việc làm ổn định.

Nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ tiếp sức cho đối tượng chính sách Bình Thuận thoát nghèo- Ảnh 5.

Thôn Phò Trì, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đã từng ngày đổi thay, khoác lên mình chiếc áo mới, đời sống vật chất và tình thần của bà con được cái thiện và nâng cao từng ngày. Nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ thông qua Ngân hàng CSXH đã và đang mang lại sức sống mới cho vùng quê Phò Trì. Ảnh: Ảnh: NHCSXH Lai Châu.

Chia sẻ thêm với phóng viên, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Lai Châu, Trưởng đoàn kiểm tra cho biết: Chúng tôi rất vui mừng, Nghị định số 28/2022/NĐ-CP, ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025, đã và đang mang lại "sức sống mới", giúp nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) từng bước vượt khó thoát nghèo, an cư lạc nghiệp trên chính quê hương của mình.

Tuấn Hùng