dd/mm/yyyy

Dọn ổ 230ha đất công nghiệp đón "đại bàng" về đầu tư, Bắc Giang đứng thứ 2 cả nước về tăng trưởng

“Kinh tế Bắc Giang tăng trưởng 10,94%, đứng thứ 2 cả nước” - ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang chia sẻ tại hội nghị thông tin báo chí về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo 6 tháng cuối năm, diễn ra sáng 29/6.

Ngày 29/6, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị thông tin báo chí về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023. Theo UBND tỉnh Bắc Giang, trong 6 tháng đầu năm 2023, kinh tế của tỉnh tăng trưởng đạt 10,94% - đứng thứ 2 cả nước. Trong đó, ngành công nghiệp - xây dựng tăng gần 14%; dịch vụ tăng gần 6%; Quy mô GRDP đạt hơn 82.000 tỷ đồng, bằng 45,2% kế hoạch. 

Dọn ổ 230ha đất công nghiệp đón "đại bàng" về đầu tư, Bắc Giang đứng thứ 2 cả nước về tăng trưởng - Ảnh 1.

Ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thông tin báo chí về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023. Ảnh: Khương Lực

Dọn ổ 230ha đất công nghiệp đón "đại bàng" về đầu tư, Bắc Giang đứng thứ 2 cả nước về tăng trưởng - Ảnh 2.

Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Bắc Giang đã giải phóng được 230ha đất Khu, cụm công nghiệp, sẵn sàng dọn ổ để thu hút "đại bàng" về đầu tư, mở rộng sản xuất công nghiệp. Ảnh: V.Giang

Sản xuất công nghiệp có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ với giá trị đạt hơn 235 nghìn  tỷ đồng, tăng gần 17%. Ngành dịch vụ tiếp tục phục hồi toàn diện, giá trị sản xuất toàn ngành đạt hơn 25 nghìn tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 6 tháng ước đạt gần 20 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ. 

Tại hội nghị, trả lời câu hỏi của phóng viên đâu là những giải pháp mà tỉnh Bắc Giang triển khai để đạt được mức tăng trưởng đứng thứ 2 cả nước, ông Lương Văn Nghiệp - Phó Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang lý giải, trong 6 tháng đầu năm tỉnh Bắc Giang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển kinh tế, trong đó đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư; đẩy mạnh tháo gỡ những điểm nghẽn, rào cản trong thu hút đầu tư, phát triển. 

"Từ cấp ủy chính quyền, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo các cấp đã quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, triển khai hiệu quả các chương trình phục hồi phát triển kinh tế và tiếp xúc, đối thoại với người dân doanh nghiệp trong giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai các công trình, dự án" - ông Nghiệp nói.

Theo ông Nghiệp, đối với dự án lớn trọng điểm có tính lan tỏa động lực cho phát triển thì tỉnh Bắc Giang thành lập tổ công tác do trực tiếp một đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh làm tổ trưởng và lãnh đạo các ngành tham gia tháo gỡ cho từng công trình, dự án cụ thể để thúc đẩy tiến độ, sớm đưa dự án hoạt động phát huy hiệu quả. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang nhận định, trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang đã có sự bứt phá mạnh mẽ với nhiều kết quả đạt được khá toàn diện, mang tính bền vững. 

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang, trong 6 tháng đầu năm 2023, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang cùng các sở, ngành đã quyết tâm, quyết liệt, năng động, sáng tạo và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của cộng đồng. 

Đơn cử cầu Như Nguyệt giai đoạn 2, tỉnh Bắc Giang đã đeo bám, đề xuất với Chính phủ, Thường vụ Quốc hội để có cơ chế riêng cho Bắc Giang dùng ngân sách để đầu tư, nhờ đó Bắc Giang đã giải quyết dứt điểm tình trạng ùn tắc diễn ra trên khu vực này. Cùng với đó, tỉnh Bắc Giang đã tập trung tháo gỡ "điểm nghẽn" về đất đai, mặt bằng để thu hút các nhà đầu tư. 

Dọn ổ 230ha đất công nghiệp đón "đại bàng" về đầu tư, Bắc Giang đứng thứ 2 cả nước về tăng trưởng - Ảnh 4.

Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Bắc Giang đã tập trung nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó có việc tháo gỡ nút thắt về giao thông để thu hút nhà đầu tư đến với địa bàn, giúp duy trì mức tăng trưởng kinh tế cao - đứng thứ 2 cả nước.Ảnh: V. Giang

"Trong 6 tháng đầu năm, Bắc Giang đã giải phóng được 230ha đất Khu, cụm công nghiệp. Chính vì có đất như vậy, tỉnh Bắc Giang có cơ hội thu hút các nhà đầu tư, dọn ổ để đón "đại bàng" đến làm tổ" - ông Sơn thông tin.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh Bắc Giang đã thu hút đầu tư được trên 1,3 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi, tăng 44% so với cùng kỳ, riêng thu hút vốn đầu tư vốn FDI đứng thứ 2 cả nước. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký kinh doanh thực hiện qua mạng đạt gần 100%, đứng thứ 2 toàn quốc. Từ đầu năm, có 1.037 doanh nghiệp và 77 chi nhánh, văn phòng đại diện được thành lập mới, tăng 35% với tổng vốn đăng ký 16.170 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022.



Khương Lực