dd/mm/yyyy

doanh nghiệp việt nam

Mỹ điều tra chống trợ cấp với tôm nước ấm đông lạnh Việt Nam

Ngành tôm các nước bị Mỹ điều tra, bao gồm Ecuador, Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam. Trong đó, Việt Nam chỉ bị điều tra chống trợ cấp do sản phẩm tôm Việt đang bị Mỹ áp thuế chống bán phá giá từ năm 2004 đến nay.


Cảnh báo về gian lận thương mại tại một số nước Trung Đông

Bộ Công Thương khuyến cáo doanh nghiệp Việt Nam khi giao dịch với doanh nghiệp nước ngoài phải thận trọng và đàm phán kỹ điều khoản thanh toán để bảo đảm an toàn nhất.


Thứ củ hầm với xương lợn, nấu canh hoặc ăn sống, bồi bổ cơ thể nông dân ở đây thu hoạch lãi bộn tiền

Thời điểm này, các diện tích sen lấy củ tại huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đang cho thu hoạch rộ. Do được chăm sóc tốt nên sản lượng, chất lượng củ sen và giá bán đều ở mức cao.


Ngành gỗ thích ứng 'luật chơi' mới

Thị trường thế giới biến động liên tục và ngày càng khó đoán là thách thức lớn cho nhiều ngành hàng; trong đó có ngành gỗ nhưng vẫn tạo ra cơ hội cho những doanh nghiệp có chiến lược thích ứng tốt.


Vì sao ngành điều tiếp tục điều chỉnh giảm dự báo xuất khẩu năm 2023?

Thị trường xuất khẩu gặp khó và chịu sự cạnh tranh gay gắt từ hạt điều châu Phi cùng với những khó khăn nội tại khiến ngành điều tiếp tục giảm dự báo xuất khẩu.


Đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử Trung Quốc, doanh nghiệp Việt Nam cần đáp ứng những quy định nào?

"Gian hàng nông sản Việt Nam" trên hệ thống thương mại điện tử Trung Quốc sẽ do Tập đoàn Sunwah vận hành theo mô hình “hàng tìm người” thông qua video ngắn và livestream, được kỳ vọng sẽ giúp các nhà cung ứng Việt có thể bán hàng trực tiếp tới người tiêu dùng tại Trung Quốc…


Hoa Kỳ tiếp tục áp thuế chống bán phá giá với tôm nước ấm từ Việt Nam

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa ban hành kết luận cuối cùng trong đợt rà soát cuối kỳ lần thứ 3 về thuế chống bán phá giá đối với tôm nước ấm nhập khẩu từ Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam.


Đây là lý do nhiều nông sản Việt Nam phải chờ gần 2 tháng mới được thông quan khi sang Úc

Cùng với tôm, nhiều sản phẩm khác của doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Úc (sản phẩm phải qua kiểm dịch) đều phải “nằm chờ” để được thông quan vì nước này thiếu lao động.


Hoà Bình: Nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh các sản phẩm xuất khẩu

Để nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu trên thị trường, thời gian qua tỉnh uỷ, UBND tỉnh Hoà Bình đã thực hiện nhiều giải pháp thiết thực và hiệu quả. Qua đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp người nông dân có thu nhập cao và làm giàu từ các sản phẩm nông nghiệp.


Thủy sản Việt Nam được xuất khẩu trở lại vào thị trường Ả-rập Xê-út

Sau hơn 2 năm, với sự nỗ lực phối hợp giữa Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và các cơ quan đại diện Việt Nam, phía Ả-rập Xê-út đã bước đầu cho p