dd/mm/yyyy

Điện Biên: Sai phạm do cố ý thì không thể không xem xét trách nhiệm

Đó là ý kiến ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên tại buổi họp chuyên đề tháo gỡ vướng mắc các phần việc triển khai dự án nâng cấp mở rộng Cảng hàng không Điện Biên, do tỉnh Điện Biên vừa tổ chức chiều qua (22/6).

Lý giải tiến độ triển khai các dự án thành phần thuộc phần việc của UBND thành phố Điện Biên Phủ chậm hơn so với kế hoạch tiến độ chung do UBND tỉnh đặt ra, ông Lê Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thành phố, cho rằng: Cùng lúc triển khai nhiều dự án đều có thủ tục liên quan đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng cho nên cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ khá tâm tư và lo lắng. "Hiện tại anh em đều mang tâm tư riêng. Làm chậm thì không đáp ứng tiến độ; làm nhanh dễ thiếu sót, nhầm lẫn trong khi thời gian xác minh, kiểm tra nguồn gốc đất lại khá phức tạp, chỉ một sơ suất thôi sau này khó tránh trách nhiệm khi thanh tra, kiểm toán…"- ông Lê Tiến Dũng bày tỏ.

Điện Biên: Sai phạm do cố ý thì không thể không xem xét trách nhiệm   - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng Hàng không Điện Biên chiều ngày 22/6. Ảnh: Vinh Duy

Thẳng thắn trả lời ý kiến này của Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng, nói rằng ông rất chia sẻ và thấu hiểu công việc thành phố được giao. Khẳng định kết quả thành phố đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là nỗ lực giải phóng mặt bằng để bàn giao đất cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (ACV) triển khai dự án, song ông Nguyễn Văn Thắng cũng nhấn mạnh kết quả đó là bước khởi đầu, còn quá trình triển khai thi công thực tế có rất nhiều việc khó khăn hơn, phức tạp hơn.

Do đó, ông Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các sở, ngành, UBND thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên phải phối hợp chặt chẽ thực hiện từng phần việc sao cho đảm bảo tiến độ, hiệu quả và đúng quy định pháp luật. "Thực tế quá trình thực hiện có thể xảy ra thiếu sót hay nhầm lẫn do khách quan đem lại thì được xem xét; nhưng nếu cố tình làm sai, trục lợi thì kiên quyết xử lý đúng quy định pháp luật chứ không thể vin vào nhiều việc để làm sai"- ông Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Nhắc lại sai phạm tại Trung tâm Quản lý đất đai thành phố Điện Biên Phủ mà vừa qua (ngày 25/4), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, ông Nguyễn Văn Thắng nói rằng, sai phạm như thế thì khởi tố chứ không thể không được.

Theo báo cáo mới nhất của Ban chỉ đạo thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên và Dự án giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, hiện tại tiến độ các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật hoàn trả do UBND thành phố Điện Biên Phủ làm chủ đầu tư, đều chậm. Theo dự kiến, các dự án: Đường tránh sân bay nối tổ 1, 2 và tổ 8 phường Thanh Trường; dự án kênh mương tiêu thoát nước; dự án đường tránh Thanh Hưng và đường đi xã Thanh Luông và dự án kè chống sạt lở khu vực xây dựng đài DVOR/DME Điện Biên, có mốc hoàn thành xong trước ngày 31/12/2022. Tuy nhiên hiện nay chủ đầu tư các dự án này là UBND thành phố Điện Biên Phủ mới đang triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và chuẩn bị thực hiện lựa chọn nhà thầu. Kết quả đó tiềm ẩn nguy cơ chậm tiến độ các dự án của ACV, VATM và ảnh hưởng sinh hoạt của nhân dân nhất là khi triển khai các gói thầu xây dựng hàng rào an ninh và đường cất hạ cánh.

Vinh Duy