dd/mm/yyyy

Thành Long

Mỗi tháng thanh long Bình Thuận xuất khẩu sang Mỹ, Nhật 150 tấn

Hiện nay phần lớn thanh long đều xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc và chỉ mới xuất sang châu Âu chỉ có 100 tấn/năm.


Lạ mắt thanh long vàng độc lạ, giá đắt gấp 15 lần loại thường

Quả thanh long tổ yến vỏ vàng chỉ to bằng nắm tay, bên trong hạt to gần bằng hạt chanh dây có giá tới 300.000 đồng/kg, cao gấp 15 lần thanh long thường, nhưng luôn không đủ hàng để bán.


Bản quyền giống thanh long LD1: Đừng 'bỏ quên' quyền lợi của nông dân

Khi bản quyền giống thanh long ruột đỏ Long Định 1 (LD1) được chuyển giao cho Công ty TNHH Hoàng Phát Fruit, Viện Cây ăn quả miền Nam đã có hợp đồng cung cấp cành cho nông dân nhân giống để sản xuất đại trà.


HTX thua thiệt vì 'mắc' quyền bảo hộ giống thanh long

Suốt từ năm ngoái đến nay, vấn đề tác quyền giống thanh long ruột đỏ LĐ1 vẫn chưa được giải quyết khiến người nông dân, HTX sản xuất loại cây trồng này vô cùng bất an.


Bà Rịa-Vũng Tàu: Thanh long giá cao, nông dân phấn khởi tái đầu tư

Với giá bán thanh long ruột đỏ dao động từ 30.000-33.000 đồng/kg, ruột trắng 25.000 đồng/kg, gấp 3-4 lần so với cùng kỳ năm ngoái, nông dân ở Bà Rịa-Vũng Tàu rất phấn khởi, có động lực tái đầu tư.


Tiền Giang: Thanh long trái vụ có giá cao gấp 3 lần

Giá thanh long Tiền Giang hiện được thương lái mua ở mức cao gấp 3 lần so với thời điểm cách đây một tháng, giúp người trồng phấn khởi vì thu được lợi nhuận cao.


Tiền Giang: Thanh long được giá, nông dân phấn khởi

Sau một thời gian rớt giá, hiện nay, trái thanh long ở tỉnh Tiền Giang bắt đầu tăng giá và hút hàng. Hiện giá thương lái mua xô tại vườn với thanh long ruột đỏ dao động từ 23.000 – 25.000 đồng/kg, thanh long ruột trắng từ 12.000 – 13.000 đồng/kg. Còn thu mua theo phân loại thì thanh long ruột đỏ loại 1 có giá trên 30.000 đồng/kg.


Bình Thuận: Đẩy mạnh cấp mã số vùng trồng cho cây thanh long

Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và hướng tới xuất khẩu nông sản, tỉnh Bình Thuận đang đẩy mạnh triển khai cấp mã số vùng trồng cho sản phẩm nông nghiệp, qua đó, tạo điều kiện cho nhiều loại nông sản mở rộng thị trường xuất khẩu.


HTX An Phú: Liên kết sản xuất, bao tiêu nông sản ở Sơn La

Tháng 10/2019, HTX Nông nghiệp An Phú (Chiềng An, TP. Sơn La) được thành lập. Đến nay, HTX có 25 thành viên chủ yếu phát triển trồng cây ăn quả trên đất dốc.


Vụ bảo hộ giống thanh long ruột đỏ LD1, Sở NNPTNT Long An khẳng định: Làm đúng luật

Mới đây, trả lời câu hỏi của Dân Việt về việc thanh long ruột đỏ LD1 được Công ty Hoàng Phát Fruit bảo hộ giống, Sở NNPTNT tỉnh Long An cho biết, việc bảo hộ là đúng pháp luật.