Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình chung tay xóa nhà tạm, thắp sáng niềm tin cho hội viên nông dân
10/06/2025 17:42 GMT +7
Thấu hiểu những khó khăn của hội viên nông dân khi phải sống trong những căn nhà tạm bợ, dột nát, các cấp Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình đã tích cực chung tay triển khai hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát để mang về những "tổ ấm" vững chãi cho hội viên nông dân.
- 1 Trưởng phòng và 9 Phó trưởng phòng của Công an tỉnh Hòa Bình nghỉ hưu theo nguyện vọng
- Trên cây bưởi treo quả ngon, dưới lót bạt nuôi ốc đặc sản, nông dân Hòa Bình "tự trả lương tốt"
- Trao “cần câu”, mở lối thoát nghèo bền vững cho nông dân huyện vùng cao ở Hòa Bình
Cả ngày dãi dầu mưa nắng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, người nông dân ai chẳng mơ ước chiều về có một mái nhà vững chãi để ngả lưng, tránh đi cái nắng gắt, cái mưa dầm, cái gió rét cắt da cắt thịt. Ngôi nhà không chỉ là nơi ở, mà còn là chốn nương thân, là bến đỗ bình yên sau bao vất vả mưu sinh.
Thế nhưng, ở nhiều xóm nghèo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, ước mơ giản dị ấy vẫn còn xa vời với không ít hội viên nông dân. Họ vẫn phải sống trong những căn nhà tạm bợ, xiêu vẹo, vách nứa lung lay, mái thủng dột nát, đối mặt với nắng mưa và cả những hiểm nguy rình rập mỗi khi bão về, gió lớn.
Kêu gọi "viên gạch nghĩa tình", góp đồ dùng sẻ chia với nông dân nghèo
Ngay sau khi có chủ trương của Tỉnh ủy và sự chỉ đạo sát sao của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, các cấp Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần ưu tiên hàng đầu. Không chỉ dừng lại ở các văn bản, cuộc họp, cán bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở đã "xắn tay áo", lặn lội xuống tận xóm, bản xa xôi nhất để "mắt thấy, tai nghe", nắm bắt chính xác hoàn cảnh của từng hộ hội viên nông dân đang sống trong những căn nhà tạm bợ, dột nát. Các cán bộ Hội đến từng nhà, trò chuyện, động viên, giải thích cặn kẽ cho hội viên nông dân hiểu về ý nghĩa nhân văn của chương trình, giúp họ có thêm niềm tin vào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của tổ chức Hội và cộng đồng.
Để hiện thực hóa ước mơ về một "Mái ấm nông dân" cho những hội viên nông dân nghèo, cái khó lớn nhất vẫn là nguồn lực và kinh phí. Các cấp Hội Nông dân tỉnh đã không ngại đổi mới phương pháp, linh hoạt trong cách làm để huy động tối đa sự chung tay, giúp sức từ mọi tầng lớp trong xã hội.
Bằng uy tín của tổ chức Hội, bằng những câu chuyện chân thực, cảm động về hoàn cảnh khó khăn của hội viên nông dân được chia sẻ, các cấp Hội đã kêu gọi sự đóng góp từ cộng đồng dân cư, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, những tấm lòng vàng trong và ngoài tỉnh. Mỗi đồng tiền ủng hộ, mỗi viên gạch, bao xi măng quyên góp được đều thấm đẫm nghĩa tình, là biểu hiện cao đẹp của tinh thần tương thân tương ái.

Nói đi đôi với làm, các hoạt động thiết thực đã nhanh chóng được triển khai. Điển hình như tại thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, Hội Nông dân thị trấn đã có một sáng kiến rất hay, rất nhân văn với mô hình "Góp đồ dùng chia sẻ khó khăn với các hộ trong Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát". Mô hình này không chỉ giúp hội viên nông dân giảm bớt gánh nặng khi dọn về nhà mới mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, đùm bọc trong cộng đồng.
Ông Bùi Đình Khải, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Vụ Bản, người đã dành nhiều tâm huyết cho phong trào, chia sẻ: "Làm được cái nhà mới đã là quý lắm rồi, nhưng nhiều hộ nghèo quá, họ không có cả đồ dùng cơ bản để vào ở. Không có cái giường để ngủ, không có bộ bàn ghế để ngồi tiếp khách, cái nồi, cái bát cũng không có đủ. Vì vậy, chúng tôi nghĩ ra mô hình này, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp quyên góp những đồ dùng thiết yếu như giường, bàn ghế, chăn màn, nồi xoong, bát đĩa... để tặng cho bà con. Nhận được đồ dùng, nhiều hội viên nông dân nghèo rưng rưng nước mắt vì xúc động. Ngôi nhà giờ đây mới thực sự là một tổ ấm trọn vẹn".
Gieo hy vọng từ những "Mái ấm nông dân"
Hoạt động đóng góp ngày công xây dựng "Mái ấm nông dân" cũng diễn ra hết sức sôi nổi, thể hiện tình "nghĩa đồng bào" sâu sắc. Từ cán bộ Hội Nông dân các cấp đến bà con trong thôn, xóm, ai có sức thì góp sức. Trên các công trình, hình ảnh những đôi tay chai sạn của người nông dân cùng cán bộ Hội, bộ đội, công an... chung sức trộn vữa, vác gạch, dựng tường... đã trở nên quen thuộc và cảm động.
Tiếng cười nói, động viên nhau vang vọng trên công trường, xóa tan đi mệt mỏi. Mỗi viên gạch được đặt xuống không chỉ xây nên bức tường, mà còn xây nên tình nghĩa, niềm tin. Những bữa cơm vội vàng trên công trường, cùng chia sẻ, cùng động viên nhau, càng làm ấm thêm tình người.

Kết quả từ sự nỗ lực không ngừng ấy thật đáng mừng. Từ năm 2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã có 18 ngôi nhà "Mái ấm nông dân" được xây dựng kiên cố và bàn giao cho các hộ hội viên nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi căn nhà là một câu chuyện về sự vươn lên, về niềm hy vọng được thắp sáng.
Đơn cử như tại thành phố Hòa Bình, trong quý I/2025, Hội Nông dân thành phố đã phối hợp tổ chức khởi công xây dựng 3 công trình nhà "Mái ấm nông dân" với tổng giá trị hỗ trợ trực tiếp từ nguồn vận động lên tới trên 200 triệu đồng. Đây là một con số ấn tượng, cho thấy sự chung tay mạnh mẽ của cộng đồng và hiệu quả của tổ chức Hội trong việc kết nối những tấm lòng vàng.
Không chỉ xây nhà mới, các cấp Hội còn vận động giúp đỡ gia đình hội viên nông dân gặp khó khăn bằng nhiều hình thức khác. Tổng số ngày công giúp đỡ hội viên nông dân lên đến trên 32.000 ngày công - một con số khổng lồ, thể hiện sức mạnh của sự đoàn kết, của tình làng nghĩa xóm, tình đồng đội trong Hội.
Cùng với đó, nguồn ủng hộ bằng tiền mặt, vật tư xây dựng, cây, con giống, lương thực... có tổng giá trị gần 6,4 tỷ đồng. Nguồn lực quý báu này đã góp phần giúp trên 2.100 hội viên nông dân trong toàn tỉnh thoát nghèo bền vững trong thời gian qua.

Trao đổi với Dân Việt, ông Bùi Đức Biên, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình chia sẻ: "Việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo không chỉ là một chương trình xã hội đơn thuần, mà là chủ trương lớn, hết sức nhân văn của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, thể hiện sự quan tâm sâu sắc nhất đến đời sống của bà con nông dân - những người vất vả nhất trong xã hội.
Các cấp Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, chúng tôi phải tập trung mọi nguồn lực, phát huy tối đa vai trò nòng cốt của tổ chức Hội để vận động, kêu gọi và huy động sự chung tay mạnh mẽ của cả xã hội.
Mỗi ngôi nhà “Mái ấm nông dân” được xây lên không chỉ là một công trình vật chất đơn giản. Nó là kết tinh của tình người, là sự sẻ chia ấm áp nhất, là niềm tin được thắp sáng cho hội viên nông dân, là động lực để họ vươn lên trong cuộc sống. Bằng cách trực tiếp chung tay giải quyết vấn đề “an cư, lạc nghiệp” giúp hội viên nông dân yên tâm phát triển sản xuất, làm giàu từ chính mảnh đất quê hương. Từ đó, cùng chung sức đóng góp vào công cuộc xây dựng nông thôn mới ngày càng khang trang, giàu đẹp".
"Xóa nhà tạm, dựng niềm tin" ở Bình Định: Cuộc "chạy đua" vì người nghèo
Không khó để thấy, chính sự gần dân, bám sát thực tế cơ sở là điều làm nên thành công trong câu chuyện "xoá nhà tạm, nhà dột nát" tại Bình Định. Bình Định đang chứng minh rằng: xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là việc cần làm, mà còn là việc phải làm – làm nhanh, làm tốt và làm bằng tất cả trái tim.
Xóa nhà tạm, hướng tới giảm nghèo bền vững nơi vùng cao Sơn La
Hàng chục ngôi nhà mới cho hộ nghèo được dựng lên, giúp bà con ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.
Bình Thuận: Khẩn trương thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân
Ngày 24/4, ông Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (Ban Chỉ đạo tỉnh) đã chủ trì phiên họp định kỳ tháng 4/2025.