Nghi lễ Đông Sửa - nét đẹp văn hóa đồng bào dân tộc Thái Yên Châu

Văn Ngọc

31/05/2025 17:09 GMT +7

Nghi lễ Đông Sửa của người Thái Yên Châu (Sơn La) là một bức tranh sống động về văn hóa truyền thống, thể hiện lòng thành kính với tổ tiên và gắn kết cộng đồng.

Độc đáo nghi Lễ Đông Sửa

Tại bản Khá, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu (Sơn La) đã diễn ra nghi lễ Đông Sửa, mở màn cho chuỗi hoạt động Ngày hội xoài Yên Châu lần thứ VI năm 2025.

Từ sáng sớm, các già làng, người dân có mặt tại khu rừng thiêng của bản. Hòa cùng tiếng trống, chiêng rộn rã, dân bản cùng nhau phát quang rừng, nhóm lửa đồ xôi, mổ lợn, gà, làm cỗ để thầy mo làm lễ cúng. Ảnh: Văn Ngọc
Nghi lễ Đông Sửa mang tín ngưỡng dân gian, nét đẹp văn hóa đồng bào dân tộc Thái của huyện Yên Châu (cúng rừng thiêng) cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, vạn vật sinh sôi, con người khỏe mạnh, bản làng ấm no. Ảnh: Văn Ngọc
Bà con dân bản tập trung từ sớm, cùng nhau chuẩn bị cho lễ Đông Sửa. Ảnh: Văn Ngọc
Phụ nữ Thái Yên Châu chuẩn bị những đồ vật để làm lễ. Ảnh: Văn Ngọc
Các vật dụng mà các hộ dân đóng góp được tập trung tại 1 chỗ, phân công người ghi chép, quản lý, trả lại bà con sau khi lễ cúng kết thúc. Ảnh: Văn Ngọc
Các gia đình mang vải và áo đến lán thờ để cầu sức khỏe, con cháu được thần linh chở che. Ảnh: Văn Ngọc
Mỗi hộ trong bản sẽ mang đến 1 đôi vòng tay bạc, 1 cuộn vải trắng, vải khít để làm lễ cúng. Ảnh: Văn Ngọc
Nghi lễ có lễ cúng các vị thần, người có công thành lập bản và một lễ cúng chủ rừng. Lễ vật dâng lên, gồm: Lợn, gà, rượu, gạo nếp, trầu, cau, áo thiêng của chủ rừng. Ngoài ra, mỗi hộ trong bản mang đến 1 đôi vòng tay bạc, 1 cuộn vải trắng, vải khít... để làm lễ cúng. Ảnh: Văn Ngọc
Nghi lễ Đông Sửa không chỉ là dịp để đồng bào tỏ lòng biết ơn đối với các vị thần linh, tổ tiên, mà còn góp phần tăng thêm tình đoàn kết cộng đồng, thể hiện nét độc đáo trong văn hóa tâm linh của đồng bào dân tộc Thái xã Sặp Vạt nói riêng và huyện Yên Châu nói chung. Ảnh: Văn Ngọc

Xây dựng nông thôn mới tạo 'cú huých' giúp xã vùng cao ở Yên Châu đổi thay

Xây dựng nông thôn mới tạo "cú huých" giúp xã vùng cao ở Yên Châu đổi thay

Từ một xã vùng sâu, vùng xa của huyện Yên Châu (Sơn La), mấy năm gần đây xã Chiềng On vươn lên trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới. Cuộc sống của bà con người Mông, Xinh Mun… nơi đây đã được nâng lên rõ rệt. Chương trình xây dựng nông thôn mới là "cú huých" giúp xã miền biên viễn này đổi thay.

Yên Châu có thêm một xã đạt chuẩn nông thôn mới

Yên Châu có thêm một xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 28/12, UBND huyện Yên Châu (Sơn La) công bố xã Yên Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo huyện Yên Châu và nhân dân các dân tộc xã Yên Sơn.

Thị trấn Yên Châu: Đạt tiêu chí đô thị loại V

Thị trấn Yên Châu: Đạt tiêu chí đô thị loại V

Huyện Yên Châu (Sơn La) đã tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Yên Châu và Quyết định của UBND tỉnh Sơn La về công nhận đô thị Yên Châu đạt tiêu chí đô thị loại V.

Yên Châu: Xóa nhà tạm giúp người dân an cư, lạc nghiệp

Yên Châu: Xóa nhà tạm giúp người dân an cư, lạc nghiệp

Năm 2025, qua rà soát, huyện Yên Châu có 71 hộ thuộc diện chính sách cần được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, tổng kinh phí dự kiến 4 tỷ 260 triệu đồng.