Ấn tượng vòng chung kết đua ngựa, màn múa gậy sênh tiền trên cao nguyên trắng Bắc Hà

Nhóm PV Tây Bắc

08/06/2025 11:44 GMT +7

Vòng chung kết giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà (Lào Cai) lần thứ 18 đã diễn ra hấp dẫn, kịch tính thu hút đông đảo người dân, du khách đến xem, trải nghiệm.

Sáng 7/6, tại sân vận động huyện Bắc Hà đã diễn ra vòng chung kết giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà lần thứ 18. Tại vòng đua này, 32 nài ngựa cùng tranh ngôi vô địch.
Giải đua Vó ngựa Cao nguyên trắng lần thứ 18 năm 2025 có 98 nài ngựa và ngựa đua đến từ huyện Bắc Hà, Bát Xát, Si Ma Cai (Lào Cai); huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Sơn La tham gia thi đấu. Đây là giải đấu có số lượng nài ngựa đăng ký tham gia đông nhất từ trước tới nay.
Sau vòng đấu loại được tổ chức vào ngày 3/5 trước đó, 32 nài ngựa có thành tích thi đấu xuất sắc đã được lựa chọn vào vòng chung kết.
Theo ghi nhận, tại vòng chung kết được tổ chức sáng nay 07/6, thời tiết tại Bắc Hà rất thuận lợi, cơn mưa lớn xuất hiện trước giờ khai cuộc làm cho thời tiết dịu mát, dao động trên 20 độ C. Khán giả tại khắp các nẻo đường đều đổ dồn về sân vận động trung tâm huyện để được tận mắt chứng kiến giải đua độc đáo riêng có ở Bắc Hà.
Các nài ngựa chuẩn bị ở vạch xuất phát.
Lễ hội đua ngựa Bắc Hà được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2021. Đây là năm thứ 18 giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà mở rộng được tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa, thể thao đặc sắc của đồng bào các dân tộc; tạo ra sản phẩm văn hoá du lịch đặc trưng, giới thiệu tới nhân dân và du khách phong cảnh, nét đẹp, bản sắc văn hoá của cao nguyên trắng Bắc Hà.
Sau các vòng đấu với sự cạnh tranh quyết liệt, kịch tính trên đường đua đã xác định được 4 nài ngựa có thành tích cao nhất được lựa chọn thi đấu tại vòng chung kết. Với sự bứt phá, tài năng khéo léo và bản lĩnh trên đường đua, kết thúc giải đấu, nài ngựa Lâm Văn Thiều (huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) đã xuất sắc đoạt giải nhất với phần thưởng cúp vô địch và 60 triệu đồng; về thứ 2 là nài ngựa Tráng A Ma (huyện Bát Xát) với giải thưởng 50 triệu đồng; về thứ 3 là nài ngựa Tráng A Giờ (huyện Bát Xát) với giải thưởng 40 triệu đồng và về thứ 4 là nài ngựa Nông Văn Nghinh (huyện Hàm Yên, Tuyên Quang) với 20 triệu đồng tiền thưởng. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao giải nhất ở nội dung đồng đội cho 3 nài ngựa huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang có thành tích thi đấu xuất sắc nhất; giải nhì là các nài ngựa huyện Bát Xát và giải 3 cho các nài ngựa huyện Si Ma Cai.
Ông Trần Hoàng Tuân, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà (Lào Cai), cho biết: Bắc Hà – một mảnh đất thơ mộng của tỉnh Lào Cai, nổi bật với khí hậu trong lành, mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và hùng vĩ. Nơi đây ẩn chứa vẻ đẹp mê hoặc của hang động, thác nước, những đồi mận, đồi lê trĩu quả và đặc biệt là những giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc thiểu số. Chợ phiên Bắc Hà và Lễ hội đua ngựa Bắc Hà đã trở thành những thương hiệu vang xa, thu hút du khách từ khắp mọi miền. Đến với Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà mùa hè năm 2025, du khách sẽ được đắm mình vào vẻ đẹp hoang sơ của những thảo nguyên xanh mướt trên núi; trải nghiệm những chương trình nghệ thuật đặc sắc, hòa mình vào những nét văn hóa riêng có của mảnh đất cao nguyên trắng.
Điểm mới của vòng chung kết đua ngựa năm nay không chỉ là có thêm các nài ngựa khác đến từ tỉnh Sơn La, Tuyên Quang tham gia tranh tài mà còn có thêm màn đồng diễn múa gậy sênh tiền kỷ lục với sự tham gia của 600 em học sinh đến từ các đơn vị trường học trên địa bàn xã Thải Giàng Phố, Bản Phố; Trường Trung học Phổ thông số 1 và Trường PTDT Nội trú THCS – THPT Bắc Hà.
Múa gậy sênh tiền là một điệu múa cổ truyền của dân tộc Mông, đã được các thế hệ đi trước biểu diễn và lưu truyền lại cho con cháu từ đời này qua đời khác.
Điệu múa sênh tiền được người Mông biểu diễn chủ yếu vào các ngày lễ, ngày hội văn hóa dân tộc... đặc biệt là lễ hội Gầu Tào (hay còn gọi là tết của người Mông).