Thương hiệu mận hậu Sơn La "cất cánh" cùng Vietnam Airlines
10/06/2025 13:07 GMT +7
Ngày 10/6, tỉnh Sơn La đã tổ chức "Lễ khởi hành đưa quả mận hậu Sơn La lên các chuyến bay của Vietnam Airlines và vào hệ thống phân phối của Sài Gòn Co.op, GO!, WinCommerce".
- "Tiêu dùng xanh" cùng lễ hội Mận hậu Sơn La tại TP. Hồ Chí Minh
- Sản lượng mận hậu đạt cao, mang lại niềm vui cho nông dân Sơn La
- Ngày hội hái mận hậu Mộc Châu: Thử thách tốc độ và sự khéo léo của người nông dân
Đẩy mạnh tiêu thụ mận hậu Sơn La
Tham dự lễ khởi hành có có ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các hệ thống phân phối; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Sơn La; lãnh đạo thị xã Mộc Châu, các huyện cùng đại diện các doanh nghiệp, HTX sản xuất, kinh doanh mận hậu.
Theo đó, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La đã chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường để lựa chọn đơn vị cung cấp 2.000kg mận hậu cho các suất ăn trên các chuyến bay của Vietnam Airlines, thông qua Công ty cổ phần suất ăn hàng không Nội Bài. Mận hậu Sơn La sẽ trải qua quá trình ngâm khử trùng và chọn lọc kỹ lưỡng để đảm bảo chất lượng khi phục vụ trên cả các chuyến bay nội địa và quốc tế.
Bên cạnh đó, mận hậu Sơn La năm nay cũng sẽ được phân phối rộng rãi tới người tiêu dùng thông qua hệ thống của Sài Gòn Co.op, GO! và WinCommerce. Điều này không chỉ góp phần xúc tiến tiêu thụ sản phẩm mận hậu của tỉnh mà còn đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng trên cả nước, đặc biệt là tại thị trường miền Nam.

Chất lượng mận hậu Sơn La ngày càng được nâng cao
Để
nâng cao giá trị thương hiệu mận hậu, những năm qua, tỉnh Sơn La đã tuyên truyền,
vận động hộ dân đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào khâu trồng, chăm
sóc mận hậu theo quy trình VietGAP, hữu cơ; đốn tỉa, tạo tán, chăm sóc, chủ động
trong tưới tiêu.
Năm 2025, diện tích cây ăn quả của Sơn La đạt khoảng 85.050 ha, tăng gần 3% so với năm 2024. Trong đó, diện tích mận là 14.550 ha với sản lượng ước đạt 100.000 tấn. Đa số diện tích mận được người dân đầu tư hệ thống nước tưới; cây được đốn tỉa, tạo tán và bón phân theo từng chu kỳ.
Để quả mận hậu to, đồng đều, người dân còn áp dụng kỹ thuật tỉa bớt khoảng 30% tỷ lệ quả. Nhờ vậy, mận cho chất lượng ngon, kích thước to đều, đạt 14-18 quả/kg.

Ngay sau sự kiện, 2 tấn mận hậu đã được lên đường vận chuyển để cung cấp cho các suất ăn trên các chuyến bay của Vietnam Airline. Cùng với các chuyến bay của Vietnam Airlines, quả mận hậu Sơn La cũng được hệ thống phân phối của Sài Gòn Co.op; Go!; Wincommere phân phối rộng rãi tới người tiêu dùng của các kênh bán lẻ rộng khắp cả nước.
Góp phần xúc tiến tiêu thụ sản phẩm quả mận hậu của tỉnh Sơn La và đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng trên toàn quốc, đặc biệt là khách hàng thị trường miền Nam.

Đây là một trong những hoạt động đồng bộ nhằm quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, liên kết tiêu thụ, đảm bảo số lượng, chất lượng mận niên vụ năm 2025 với giá hợp lý, ổn định thu nhập cho người nông dân.
Tỉnh Sơn La hy vọng thông qua sự kiện này, các sản phẩm nông sản an toàn nói chung và mận hậu nói riêng sẽ được nhiều người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến. Qua đó, kích cầu tiêu dùng và góp phần tạo thị trường tiêu thụ ổn định cho nông sản an toàn của tỉnh Sơn La.
Tags:
Video: Vùng trồng mận hậu lớn nhất Mộc Châu ngập trong biển nước sau khi bão số 3 đi qua
Thung lũng mận hậu Nà Ka là vùng trồng mận lớn nhất huyện Mộc Châu (Sơn La) với diện tích hàng trăm ha. Ảnh hưởng của cơn bão số 3 đã khiến một phần diện tích ở đây bị ngập lụt nặng, kéo dài. Bà con đang rất lo lắng cho diện tích cây trồng của gia đình.
Vùng trồng mận hậu lớn nhất của Mộc Châu ngập trong biển nước
Thung lũng Nà Ka là vùng trồng mận lớn nhất huyện Mộc Châu (Sơn La) với diện tích trên 100ha. Ảnh hưởng cơn bão số 3 đã khiến 1 phần diện tích ở đây bị ngập lụt nặng, kéo dài. Cả cây ăn quả và hoa màu người dân chìm trong biển nước, bà con đang rất lo lắng cho diện tích cây trồng của gia đình.
Mận hậu chín đỏ - “Mùa no ấm” nơi biên giới Yên Châu
Xã Phiêng Khoài, Lóng Phiêng... là “thủ phủ mận hậu" của huyện Yên Châu (Sơn La). Vào vụ thu hoạch, dọc hai bên đường, xe tải, xe container lạnh xếp hàng dài chờ thu mua mận hậu để chuyển về các tỉnh miền xuôi tiêu thụ. Trung bình mỗi ngày, hàng trăm tấn mận hậu của huyện Yên Châu được thu mua.
Nông dân làm giàu trên mảnh đất quê hương nhờ trồng mận hậu ứng dụng công nghệ cao
Vùng mận hậu xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu (Sơn La) được công nhận là vùng mận hậu ứng dụng công nghệ cao đầu tiên của tỉnh Sơn La.