Sản lượng mận hậu đạt cao, mang lại niềm vui cho nông dân Sơn La

Văn Ngọc

04/06/2025 15:05 GMT +7

Vụ mận hậu năm nay, nông dân Yên Châu (Sơn La) bội thu, sản lượng ước đạt 32.200 tấn, giá cả ổn định, mang lại niềm vui cho nông dân.

Yên Châu, địa phương có diện tích mận hậu lớn

Ngày 3/6, tại xã Phiêng Khoài, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh về sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp (Ban Chỉ đạo 598) đã chủ trì cuộc làm việc với UBND huyện Yên Châu về tình hình tiêu thụ sản phẩm mận hậu trên địa bàn.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Yên Châu.

Lãnh đạo UBND tỉnh và huyện Yên Châu đi thực địa vùng mận hậu xã Phiêng Khoài. Ảnh: Lê Hạnh

Yên Châu là một trong những vùng trồng mận hậu lớn của tỉnh với 4.000 ha, sản lượng năm nay ước đạt 32.200 tấn. Trong đó, Phiêng Khoài là xã có diện tích mận hậu lớn nhất của huyện với 2.300 ha.

Hầu hết diện tích mận được trồng, chăm sóc theo quy trình VietGAP, đốn tỉa, tạo tán, chăm sóc, sử dụng phân hữu cơ; chủ động tưới tiêu; đặc biệt giảm số lượng quả để chăm sóc kỹ hơn về dinh dưỡng, tạo ra những trái to, ngon, kích cỡ 14-20 quả/kg.

Yên Châu đã triển khai các chương trình xúc tiến để tiêu thụ mận hậu, trong đó tổ chức Ngày hội hái mận tại xã Phiêng Khoài. Hiện nay, giá trị trái mận hậu của Yên Châu trên thị trường tương đối cao so với các sản phẩm cùng loại.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn huyện đã tiêu thụ trên 15.300 tấn mận, với giá bình quân từ 15.000-40.000 đồng/kg; tuy nhiên đối với một số diện tích ít được đầu tư chăm sóc, cây để phát triển tự nhiên cho quả nhỏ có giá 3.000- 5.000 đồng/kg.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nắm tình hình tiêu thụ mận hậu tại xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu. Ảnh: Lê Hạnh

Tại cuộc làm việc, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh, huyện cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ, xây dựng thương hiệu; giới thiệu sản phẩm mận đến thị trường tại các tỉnh, thành phố.

Nhân rộng mô hình trồng theo hướng hữu cơ, tạo ra những trái mận hậu chất lượng cao nhất, đáp ứng tiêu chí thị trường trong nước và tiến tới xuất khẩu.

Phối hợp với ngành chức năng xử lý nghiêm những tin đồn thất thiệt về giá, ảnh hưởng đến sản xuất, tiêu thụ mận hậu trên địa bàn huyện Yên Châu nói riêng và mận hậu Sơn La nói chung.

Yên Châu: Từ giống cây trồng bản địa thành hàng hóa cung cấp cho siêu thị

Yên Châu: Từ giống cây trồng bản địa thành hàng hóa cung cấp cho siêu thị

Từ giống xoài tròn bản địa, đồng bào dân tộc vùng cao Yên Châu (Sơn La) đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác, tạo ra sản phẩm xoài có chất lượng cao, khẳng định vị thế trên thị trường và đem lại nguồn thu nhập ổn định.

Thay đổi tư duy làm kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số ở Chiềng Đông (Yên Châu)

Thay đổi tư duy làm kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số ở Chiềng Đông (Yên Châu)

Với những thay đổi trong cách nghĩ, cách làm của đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu (Sơn La), nhiều mô hình chăn nuôi, phát triển cây ăn quả đã hình thành, mang lại thu nhập cao cho nông dân.

Yên Châu: Đẩy mạnh sản xuất vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Yên Châu: Đẩy mạnh sản xuất vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hiện nay đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La quan tâm, đẩy mạnh thực hiện nhằm tạo ra những nông sản có chất lượng, tăng sức cạnh tranh. Trong đó, Yên Châu là một trong những huyện đi đầu về phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Nông dân Yên Châu thu nhập cao từ trồng cây nhãn trên đất dốc

Nông dân Yên Châu thu nhập cao từ trồng cây nhãn trên đất dốc

Từ việc đẩy mạnh phát triển cây ăn quả trên đất dốc, áp dụng các tiến bộ khoa học vào canh tác, nhiều hộ nông dân tại xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu (Sơn La) đã có thu nhập ổn định, vươn lên làm giàu.