dd/mm/yyyy

Thanh Hóa: Công ty Sông Mã, Đông Sơn, Bờ Hồ vô trách nhiệm với người dân?

Dự án Khu đô thị Núi Long với tổng đầu tư 1.126 tỉ, chi phí giải phóng mặt bằng tầm 250 tỉ nhưng liên danh nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Sông Mã - Công ty Cổ phần Đông Sơn Thanh Hóa - Công ty Cổ phần đầu tư Trung tâm Thương mại Bờ Hồ mới chuyển cho tỉnh 1,5 tỉ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng nói, chính việc liên danh nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Sông Mã – Công ty Cổ phần Đông Sơn Thanh Hóa - Công ty Cổ phần đầu tư Trung tâm Thương mại Bờ Hồ mới chỉ chuyển cho thành phố hơn 1,5 tỷ đồng trong tổng số gần 150 tỷ đồng tiền giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai Đông - Tây đã khiến công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư cho người dân tại đây diễn ra rất chậm chạp.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê bình chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Sông Mã - Công ty Cổ phần Đông Sơn Thanh Hóa - Công ty Cổ phần đầu tư Trung tâm Thương mại Bờ Hồ.

“Điều này đã tạo ra sự bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng rất không tốt tới chính sách của Nhà nước và ảnh hưởng tới môi trường đầu tư” - Chủ tịch Xứng nói trong cuộc làm việc có sự tham dự của phóng viên vào ngày 28.2.

Nguồn tin của chúng tôi, 9 dự án đất vàng được cho là đấu giá trái pháp luật gây thất thoát lớn cho ngân sách đang được điều tra gồm: Khu dân cư An Phú Hưng (phường Đông Hương); Công viên nước Đông Hương; khu dân cư xóm Bắc Sơn 2, thị trấn Nhồi (thuộc lô 4) và biệt thự khu dân cư xóm Bắc (phường An Hoạch); Trung tâm thương mại và nhà phố Eden (phường Nam Ngạn và phường Đông Thọ); khu dân cư Đại học Hồng Đức (phường Đông Sơn); khu nhà ở thương mại đường Nguyễn Phục (phường Quảng Thắng); khu dân cư Đông Vệ (phường Đông Vệ), dự án Khu đô thị Sao Mai (thuộc xã Xuân Thịnh và xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn) và Khu đô thị núi Long kết hợp khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng đường vành đai Đông Tây này.

Dự án Khu đô thị núi Long kết hợp khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng đường vành đai Đông Tây có tổng diện tích lên tới 56 ha.

Điều đáng nói, dự án này dính lùm xùm khi Công ty Sông Mã với sử dụng hình thức bấy lâu này là ký “hợp đồng góp vốn” thay vì hợp đồng mua bán với bản chất không thay đổi là huy động vốn ngay cả khi dự án mới chỉ nằm trên giấy, chưa giải phóng mặt bằng, chưa có hạ tầng, chưa xây.

Dự án được rao bán khắp nơi.


Nhờ vậy, với giá bán đất nền cỡ 10 triệu đồng/m2, Công ty Sông Mã đã “lách luật” huy động được nhiều tỉ đồng.

Ghi nhận của phóng viên, tại dự án này, giải phóng mặt bằng đã gần xong. Thế nhưng, dù thu nhiều tỉ đồng như thế nhưng việc thi công xây dựng khu tái định cư dự án đường vành đai Đông - Tây cho người dân tái định cư gần như không được quan tâm.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc…

Hữu Dụng - Văn Thượng