dd/mm/yyyy

Người đàn ông trồng 2 vạn cây hoa hồng vì tình yêu

Những năm của thập kỷ 80 bản thân ông đã có thời gian sinh sống tại các nước ở Đông Âu và tiếp xúc với những giống hoa hồng quý hiếm và đẹp đến mê muội.
Ông Đào Mạnh Hùng sinh năm 1961 tại Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội đang sở hữu một vườn hồng có trên 2 vạn gốc và được cho là vườn hồng lớn nhất Hà Nội.
Ông Đào Mạnh Hùng sinh năm 1961 tại Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội đang sở hữu một vườn hồng có trên 2 vạn gốc và được cho là vườn hồng lớn nhất Hà Nội.
Lão nông Đào Mạnh Hùng năm nay 57 tuổi, ít ai ngờ rằng ông là chủ nhân của trang trại hoa cây cảnh rộng đến 4 ha và sở hữu 20.000 gốc hồng với 300 giống hồng trên khắp thế giới và hơn 10 giống hồng nội địa.
Lão nông Đào Mạnh Hùng năm nay 57 tuổi, ít ai ngờ rằng ông là chủ nhân của trang trại hoa cây cảnh rộng đến 4 ha và sở hữu 20.000 gốc hồng với 300 giống hồng trên khắp thế giới và hơn 10 giống hồng nội địa.
Bản thân lại yêu thích nghệ thuật điêu khắc, nghệ thuật trồng bonsai nên những năm 90 trở đi ông quay về quê hương bắt đầu theo đuổi đam mê.
Bản thân lại yêu thích nghệ thuật điêu khắc, nghệ thuật trồng bonsai nên những năm 90 trở đi ông quay về quê hương bắt đầu theo đuổi đam mê.
 Từ những năm 1996 trở đi, ông Hùng bắt đầu sưu tập các giống hồng trong nước. Thời gian đó, ông hay lui tới nhiều nơi để xin hoặc mua lại các giống hồng về sưu tập, trồng cũng như chăm sóc.
Từ những năm 1996 trở đi, ông Hùng bắt đầu sưu tập các giống hồng trong nước. Thời gian đó, ông hay lui tới nhiều nơi để xin hoặc mua lại các giống hồng về sưu tập, trồng cũng như chăm sóc.
Niềm đam mê được thỏa nguyện khi đến năm 2013, ông được chính quyền địa phương giao cho 4 ha đất tại xã Tam Hiệp - Thanh Trì để canh tác các loại hoa và cây cảnh. Ông chia sẻ:
Niềm đam mê được thỏa nguyện khi đến năm 2013, ông được chính quyền địa phương giao cho 4 ha đất tại xã Tam Hiệp - Thanh Trì để canh tác các loại hoa và cây cảnh. Ông chia sẻ: "Hồng là một trong rất nhiều cây cảnh, loài hoa tôi trồng tại đây, bởi ngành nghề chính của tôi là làm các dự án xanh, thiết kế không gian sống cho chung cư, biệt thự, ban công".
Qua hơn 3 năm tận tâm và bằng niềm đam mê với những gốc bonsai, cây cảnh và hoa hồng đến thời điểm hiện tại ông Hùng đã có cơ ngơi khiến bất cứ ai cũng không khỏi ngạc nhiên.
Qua hơn 3 năm tận tâm và bằng niềm đam mê với những gốc bonsai, cây cảnh và hoa hồng đến thời điểm hiện tại ông Hùng đã có cơ ngơi khiến bất cứ ai cũng không khỏi ngạc nhiên.
Nếu ghé thăm vườn hồng của ông Hùng, ai cũng phải
Nếu ghé thăm vườn hồng của ông Hùng, ai cũng phải "choáng" vì bất cứ đâu cũng thấy hoa hồng, hoa nở bạt ngàn, tỏa hương thơm dịu và được bày trí theo chủ đề, theo không gian.
Ông chia sẻ:
Ông chia sẻ: "Để có 300 giống hồng nhập ngoại tôi đã cất công tìm hiểu rất nhiều và đặt giống qua nhiều năm rồi tìm cách thuần chủng để thích nghi với khí hậu ở Việt Nam".
Hồng leo Kim Phấn cho hoa nở thành chùm, đây là loại hồng khá độc đáo và thường được trồng ở hàng rào. Theo ông Hùng, loại hồng này cho hoa quanh năm.
Hồng leo Kim Phấn cho hoa nở thành chùm, đây là loại hồng khá độc đáo và thường được trồng ở hàng rào. Theo ông Hùng, loại hồng này cho hoa quanh năm.
Một ngọn hồng có thể cho từ vài chục bông đến hàng tăm bông cùng nhau khoe sắc, tỏa mùi thơm dịu.
Một ngọn hồng có thể cho từ vài chục bông đến hàng tăm bông cùng nhau khoe sắc, tỏa mùi thơm dịu.
Dù số lượng cánh hoa ít, nhưng những bông hoa li ti khiến bất cứ ai cũng
Dù số lượng cánh hoa ít, nhưng những bông hoa li ti khiến bất cứ ai cũng "đổ ngục".
Nhiều loại hồng ngoại nhập về Việt Nam sẽ được ghép với gốc hồng tầm xuân (bản địa) để giữ nguyên phẩm chất và phom hoa cũng như chống chịu được với khí hậu khắc nghiệt của miền Bắc. Ngoài ra, các gốc hồng tại đây được bán với giá từ 150 nghìn đồng trên một chậu.
Nhiều loại hồng ngoại nhập về Việt Nam sẽ được ghép với gốc hồng tầm xuân (bản địa) để giữ nguyên phẩm chất và phom hoa cũng như chống chịu được với khí hậu khắc nghiệt của miền Bắc. Ngoài ra, các gốc hồng tại đây được bán với giá từ 150 nghìn đồng trên một chậu.
Ngoài những giống hồng nội địa, phổ thông vườn hồng này còn có nhiều giống hồng quý, được nhiều người săn lùng, yêu thích và có giá trị cao như: hồng cổ Sapa, Bạch Vân Khôi, hồng đào cổ hay hồng leo Hải Phòng. Trong đó, nhiều gốc hồng có tuổi đời lâu năm, trị giá lên tới hàng trăm triệu.
Ngoài những giống hồng nội địa, phổ thông vườn hồng này còn có nhiều giống hồng quý, được nhiều người săn lùng, yêu thích và có giá trị cao như: hồng cổ Sapa, Bạch Vân Khôi, hồng đào cổ hay hồng leo Hải Phòng. Trong đó, nhiều gốc hồng có tuổi đời lâu năm, trị giá lên tới hàng trăm triệu.
Những bông hồng khoe sắc quanh năm tạo nên vẻ đẹp độc đáo, ấn tượng cho khu vườn. Ngoài những loại hoa hồng quý hiếm được ông Hùng sưu tập, nhân giống từ khắp mọi nơi, khu vườn của ông Hùng còn có nhiều loại cây quý được ông bảo tồn, chăm sóc.
Những bông hồng khoe sắc quanh năm tạo nên vẻ đẹp độc đáo, ấn tượng cho khu vườn. Ngoài những loại hoa hồng quý hiếm được ông Hùng sưu tập, nhân giống từ khắp mọi nơi, khu vườn của ông Hùng còn có nhiều loại cây quý được ông bảo tồn, chăm sóc.
Ông Hùng bên gốc hồng leo An Sương có tuổi đời hàng chục năm cho hoa nở quanh năm.
Ông Hùng bên gốc hồng leo An Sương có tuổi đời hàng chục năm cho hoa nở quanh năm.
Lan Lan