dd/mm/yyyy

Lào Cai: Phấn đấu trồng 80.000 cây xanh đầu xuân năm mới

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là tết trồng cây”, ngày 15/2 (mùng 6 Tết), tỉnh Lào Cai đồng loạt ra quân trồng cây đầu xuân Giáp Thìn 2024.
Lào Cai: Phấn đấu trồng 80.000 cây xanh đầu xuân năm mới- Ảnh 1.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lào Cai và huyện Bảo Thắng trồng cây đầu xuân mới 2024. Ảnh: Công Hải.

Lễ ra quân trồng cây được tổ chức tại khu vực hồ trung tâm, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh Lào Cai; các sở, ban, ngành; đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương.

Lào Cai: Phấn đấu trồng 80.000 cây xanh đầu xuân năm mới- Ảnh 2.

Công nhân Điện lực Lào Cai trồng cây đầu xuân. Ảnh: Công Hải.

Sau phát biểu kêu gọi các cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng câu đầu xuân của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bảo Thắng, các đại biểu và học sinh ở địa phương đã tham gia trồng hàng trăm cây xanh xung quanh khu vực hồ trung tâm, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng.

Theo đó, năm 2024, huyện Bảo Thắng phấn đấu trồng mới hơn 40 nghìn cây xanh, chủ yếu là cây bóng mát và cây bản địa như quế, trám, mỡ, keo…

Lào Cai: Phấn đấu trồng 80.000 cây xanh đầu xuân năm mới- Ảnh 3.

Lễ ra quân trồng cây đầu xuân 2024 tại thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng (Lào Cai). Ảnh: Công Hải.

Cũng trong sáng nay (15/2), thị xã Sa Pa đã tổ chức Lễ phát động: "Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn, trồng rừng năm 2024".

Tại lễ phát động, đồng chí Cao Bá Quý, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa cho biết: Năm 2023, quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Sa Pa được phê duyệt, đây là tiền đề quan trọng cho thị xã Sa Pa thực hiện 05 quy hoạch phân khu; các quy hoạch chi tiết phủ kín đô thị - nông thôn, các quy hoạch khu dân cư, khu đô thị.

Nhằm thu hút đầu tư cho phát triển toàn diện thị xã Sa Pa, các công trình, dự án mới có quy mô, chất lượng được đầu tư vào Sa Pa sẽ phát triển Sa Pa trong tương lai xứng tầm là Khu du lịch Quốc gia mang tầm Quốc tế.

Cùng với sự phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội, chúng ta luôn phải đặt nhiệm vụ song song đó là quan tâm kiểm soát quản lý tốt đất đai, xây dựng, giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ nguồn nước, tăng nguồn sinh thủy, bảo đảm các mục tiêu về kinh tế, xã hội và môi trường, bảo vệ môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

Lào Cai: Phấn đấu trồng 80.000 cây xanh đầu xuân năm mới- Ảnh 4.

Lãnh đạo thị xã Sa Pa trồng cây tại Vườn cây Hữu nghị tại Trung tâm Nghiên cứu cây ôn đới, Tổ 1, phường Sa Pả. Ảnh: Truyền hình Sa Pa.

Trồng và chăm sóc cây xanh không chỉ trách nhiệm của riêng một ai mà của toàn xã hội để góp phần xây dựng đô thị Sa Pa văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp, là địa điểm đáng sống và muốn đến trong lòng người dân và du khách.

Ngay sau lễ phát động "Tết trồng cây" Xuân Giáp Thìn năm 2024, các đại biểu đã trồng cây tại Vườn cây Hữu nghị tại Trung tâm Nghiên cứu cây ôn đới, Tổ 1, phường Sa Pả. Dịp này trên địa bàn các xã phương cũng đồng loạt ra quân hưởng ứng tết trồng cây đầu xuân năm mới.

Lào Cai: Phấn đấu trồng 80.000 cây xanh đầu xuân năm mới- Ảnh 5.

Sa Pa đã tổ chức Lễ phát động: "Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn, trồng rừng năm 2024". Ảnh: Truyền hình Sa Pa.

Việc tổ chức phát động phong trào Tết trồng cây - Xuân Giáp Thìn và trồng rừng năm 2024 nhằm hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ", tạo thành một phong trào lan tỏa trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Từ đó, góp phần xây dựng đô thị văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp gắn với tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững.

Theo kế hoạch, từ 15-26/2/2024, tỉnh Lào Cai dự kiến trồng khoảng 80.000 cây xanh, tập trung vào các loại cây cảnh quan, cây phân tán.

Mùa Xuân