dd/mm/yyyy

hàng trung quốc

Giá hạt tiêu xuất khẩu ở mức cao nhất 9 tháng

Giá hạt tiêu trong nước hôm nay 10/8 tại các khu vực trọng điểm không đổi ở 71.000 - 74.000 đồng/kg. Châu Đức (Bà Rịa) chốt mức giá tiêu cao nhất và Chư Sê (Gia Lai) có mức giá thấp nhất. Giá xuất khẩu bình quân mặt hàng tiêu của Việt Nam tiếp tục tăng trong tháng 7/2023 lên mức cao nhất trong 9 tháng qua, ở mức 3.731 USD/tấn.


Hàng hóa Trung Quốc tràn vào Nga: Ôtô, TV, smartphone tràn ngập

Ôtô, TV, smartphone Trung Quốc đang thay thế hàng nhập khẩu từ Đức và Hàn Quốc tại Nga, sau làn sóng doanh nghiệp quốc tế rút khỏi Moskva.


Ngại khách chê hàng Trung Quốc, "phù phép" thành đặc sản Việt giá rẻ bèo

Sợ định kiến về hàng Trung Quốc, không ít tiểu thương đã “phù phép” các nông sản Trung Quốc thành hàng Việt để dễ kinh doanh.


Để hàng Trung Quốc 'đội lốt' hàng Việt là lừa dối

Trao đổi với PV Tiền Phong về nghi vấn hàng Trung Quốc “đội lốt” hàng Việt của Tập đoàn điện tử Asanzo, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nói: “Nếu có lòng tự tôn dân tộc, đạo đức, văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội, thì không thể gắn “Made in Vietnam” lên hàng hóa sản xuất từ Trung Quốc. Vì họ thừa hiểu rằng, đó là lừa dối người tiêu dùng”.


Củ mã thầy hàng Trung Quốc "đội lốt" đặc sản Việt, lừa dân lãi 1 gấp 3

Vào mùa, nhiều người mua củ mã thầy về chế biến thành đủ món vì nghĩ đó là đặc sản Việt mà không hề hay biết có rất nhiều mã thầy là hàng Trung Quốc đem ra chợ, đội lốt hàng Việt.