dd/mm/yyyy

đi xuất khẩu lao động

Cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo đưa người đi làm việc ở nước ngoài

Lợi dụng tâm lý nhẹ dạ, muốn được đi làm ngay ở những nước có thu nhập cao của người dân, nhiều kẻ môi giới và tổ chức, cá nhân không có chức năng xuất khẩu lao động đã lừa đảo với nhiều thủ đoạn.


Lừa xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng

Bằng thủ đoạn hứa hẹn “chạy” xuất khẩu lao động sang New Zealand, Trần Hải Dương (SN 1990, trú tại xã Thạch Kim, Lộc Hà – Hà Tĩnh) đã chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng của 9 cá nhân trên địa bàn 2 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An.


Cả làng đi xuất ngoại làm giàu, chàng trai 8x mê dưa “chơi lớn” trên đồng đất cát, lãi hàng trăm triệu đồng

5 năm ròng theo trồng dưa hấu, năm nay, đất đã không phụ công chàng trai 8x, vụ dưa đã mang về hàng trăm triệu đồng.


Bị đình chỉ, Công ty CP nhân lực TTC vẫn đào tạo lao động đi Nhật Bản, khiến 80 người lao đao

Bị Bộ LĐ-TB&XH đình chỉ và dự định xóa tên khỏi danh sách những công ty đủ điều kiện phái cử thực tập sinh sang Nhật Bản do vi phạm biên bản ghi nhớ về chương trình thực tập kỹ năng giữa hai nước vào đầu tháng 9/2019.