dd/mm/yyyy

chè cây cao

Tủa Chùa: Gìn giữ, phát huy giá trị giống chè cổ thụ cây cao

Với 7.900 cây chè cổ thụ, huyện Tủa Chùa (Điện Biên) được đánh giá là nơi có mật độ cây chè cổ thụ tập trung lớn ở nước ta.


Điện Biên: Chè Shan tuyết cổ thụ Tủa Chùa được công nhận Cây di sản Việt Nam

Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam vừa chính thức công nhận Cây di sản Việt Nam đối với quần thể 100 cây chè Shan tuyết tại 2 thôn: Sín Chải và Hấu Chua, xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên).


Tủa Chùa: Nông dân làm giàu từ cây chè Shan tuyết

Nằm ở độ cao trung bình trên 1.400m so với mực nước biển, khí hậu 2 mùa rõ rệt, 4 xã phía Bắc huyện Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên) có điều kiện tự nhiên phù hợp với sự sinh trưởng của chè Shan tuyết (hay còn gọi là chè cây cao).


"Trầm bổng" hương vị chè cổ thụ Tủa Chùa, sản phẩm OCOP đặc biệt của Điện Biên

Được “tắm” mấy trận mưa rào sau đợt dài nắng hạn, những gốc chè cây cao ở Tủa Chùa (huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên) như khoác lên mình tấm áo mới xanh mướt, nõn nà. Trên những thân cây xù xì, meo mốc, lớp vỏ khô khẽ nứt ra nhưng chồi non xanh...