dd/mm/yyyy

Vườn quốc gia Hoàng Liên

Thất diệp nhất hoa là cây gì mà nếu nông dân Việt Nam trồng thành công thì sẽ thu tiền tỷ?

Thất diệp nhất hoa (tên khoa học Paris Polyphylla Smith) là cây thuốc rất quý hiếm, nằm trong Sách đỏ Việt Nam. Loài cây dược liệu này chỉ còn hiện diện ở một vài khu rừng nguyên sinh, vùng núi cao các tỉnh: Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Nghệ An…


Đỉnh Fansipan phủ trắng sương muối

Sáng sớm (18/12), nhiệt độ tại đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) giảm xuống âm 7 độ C, khiến cho băng giá xuất hiện dày đặc bao phủ lớp thảm thực vật.


Ông Nguyễn Quốc Trị được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 1416/QĐ-TTg ngày 14/11/2022 bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Trị, Tổng Cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Lào Cai: Tái thả động vật hoang dã về tự nhiên sau cứu hộ

Sáng 23/6, Vườn quốc gia Hoàng Liên (Lào Cai) tổ chức tái thả các cá thể động vật hoang dã về tự nhiên sau cứu hộ.


Phát hiện loài chim tuyệt đẹp, quý hiếm trong Vườn quốc gia Hoàng Liên

Gần đây giới nhiếp ảnh chuyên săn chụp ảnh chim hoang dã xôn xao về một loài chim quý hiếm mới có vẻ đẹp tuyệt mỹ vừa được ghi nhận ngoài tự nhiên trong Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa).


39 động vật quý hiếm được Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận, thả về môi trường tự nhiên

Ngày 18/3, đại diện Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và thả 39 động vật hoang dã quý hiếm thuộc nhóm IIB về môi trường tự nhiên.


Phá rừng pơ mu VQG Hoàng Liên: UBND tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan

Trưa ngày 10/5/2021, ông Phan Quốc Nghĩa - Chánh văn phòng UBND tỉnh Lào Cai cho biết: "Sau khi có kết quả điều tra, xác minh của Công an tỉnh, UBND tỉnh sẽ tiếp tục xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan và thông tin đến Báo Dân Việt theo quy định".


Trách nhiệm vụ phá rừng pơ mu Vườn quốc gia Hoàng Liên qua góc nhìn pháp lý

Theo luật sư, hành vi chặt, cưa các cây gỗ quý như pơ mu từ Vườn quốc gia Hoàng Liên sau đó mang ra ngoài để bán thương mại thu lợi phải được xác định là hành vi phá rừng.


Thế này là "khai thác nhỏ lẻ" ư, thưa ông Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai!

Với các súc pơ mu dài 4 - 5m chở trên xe máy choán đường liên xã, với dòng người "phá rừng" dài hút tầm mắt, "rồng rắn" như trẩy hội, nhưng Vườn Quốc gia Hoàng Liên vẫn báo cáo đó là "khai thác nhỏ lẻ, tận thu gỗ, củi đem về sử dụng trong gia đình, không có hành vi tổ chức khai thác và mua bán lâm sản".


"Moi ruột" Vườn quốc gia Hoàng Liên (Bài 3): Kiểm lâm đi qua, gỗ quý vẫn được tuồn ra khỏi rừng

Nhóm phóng viên di chuyển nhiều ngày, nhiều lần qua các Trạm, Chốt kiểm tra lâm sản của Vườn quốc gia Hoàng Liên, kể cả khi người ta chở, kéo gỗ bằng xe máy nghênh ngang ngoài đường . Lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia đang làm gì, ở đâu khi gỗ ra khỏi rừng?