Nông sản tiêu biểu của tỉnh Sơn La sẽ được trưng bày trong dịp diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI
26/09/2025 17:22 GMT +7
Nông sản Sơn La "khoe sắc" trong dịp diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI - nhiệm kỳ 2025 -2030, giới thiệu đặc sản địa phương, quảng bá tiềm năng kinh tế nông nghiệp.
- Nghĩa Hưng: Bản “triệu phú, tỷ phú” và hành trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu nơi sơn cước Sơn La
- Sơn La: Đảm bảo các điều kiện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh
- Sơn La: Mường Cơi lấy thu nhập làm "gốc rễ" để xây dựng nông thôn mới bền vững
Sơn La với đa dạng các loại nông sản
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đang đến gần. Cùng với công tác chuẩn bị chu đáo về tổ chức, an ninh, hậu cần…, không gian trưng bày nông sản và sản phẩm OCOP của tỉnh bên lề Đại hội được xem là điểm nhấn đặc biệt, vừa quảng bá hình ảnh Sơn La năng động, sáng tạo, vừa khẳng định thành tựu trong phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững.
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh được giao chủ trì triển khai. Ngay từ đầu, công tác chuẩn bị đã được tiến hành khẩn trương, đồng bộ, từ thiết kế mô hình, dựng gian hàng đến rà soát danh mục sản phẩm, mời các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) tham gia.

Bà Lê Thị Hồng Anh, Giám đốc Trung tâm, thông tin: Chúng tôi xác định đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh và thành tựu của tỉnh tới các đại biểu, đối tác. Đến nay, mọi hạng mục cơ bản đã hoàn thành. Các đơn vị tham gia đều chủ động, trách nhiệm, chuẩn bị sản phẩm và nhân sự một cách chu đáo.”
Không gian trưng bày sẽ quy tụ
nhiều sản phẩm tiêu biểu, phản ánh rõ dấu ấn nông nghiệp Sơn La. Bên cạnh những
sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp, Trung tâm còn phối hợp với các HTX đưa đến
nhiều nông sản tươi và sản phẩm chế biến đặc trưng: na, vú sữa hoàng kim, chanh
leo vàng, bơ, thanh long, mít, hồng giòn, mận, xoài, trà cascara, cà phê hòa
tan, chuối sấy dẻo...

Những sản phẩm này đều được lựa chọn kỹ lưỡng, vừa thể hiện thành quả ứng dụng công nghệ cao, sản xuất an toàn, vừa phản ánh phong trào OCOP đang lan tỏa mạnh mẽ trên toàn tỉnh.
Mỗi gian hàng là một mảnh ghép sinh động, tái hiện hình ảnh Sơn La giàu tiềm năng, khẳng định định hướng phát triển nông nghiệp gắn với bản sắc văn hóa. Đây không chỉ là dịp quảng bá, mà còn là lời khẳng định niềm tự hào của nông dân, doanh nghiệp, HTX khi sản phẩm quê hương góp mặt trong sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh.

Sơn La đang kiên định xây dựng thương hiệu nông sản gắn với nâng cao chất lượng. Tỉnh đã hình thành 9 vùng nông nghiệp công nghệ cao, cấp 216 mã số vùng trồng và 8 mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu cho các sản phẩm như nhãn, xoài, mắc ca, chanh leo với tổng diện tích hơn 3.140 ha.
Đồng thời, thu hút đầu tư xây dựng 560 nhà máy, cơ sở chế biến, góp phần nâng cao giá trị nông sản. Đến nay, Sơn La có 214 sản phẩm OCOP; duy trì 262 chuỗi cung ứng nông sản an toàn, tạo việc làm cho trên 11.000 lao động, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế.
Hoạt động xúc tiến thương mại
cũng được tỉnh triển khai đồng bộ, đa dạng. Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ
thông tin đã giúp kết nối nông sản Sơn La đến các siêu thị, trung tâm thương mại,
cửa hàng tiện lợi trong cả nước. Trên thị trường quốc tế, Sơn La đã đa dạng
hóa, chủ động tìm kiếm thị trường mới; đến nay, đã xuất khẩu 17 sản phẩm sang
21 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 5 thị trường so với năm 2020.
Tags:
Sơn La: Tưng bừng khí thế ra quân tuyên truyền, khai mạc triển lãm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI
Trong không khí hân hoan, phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, sáng 24/9, tại Quảng trường Tây Bắc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã long trọng tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm tranh cổ động và Lễ ra quân tuyên truyền.
Chăn nuôi - “chìa khóa” giúp đồng bào các dân tộc Sơn La nâng cao thu nhập
Phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hoá, bền vững giúp đồng bào các dân tộc ở Sơn La tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế địa phương.
Anh thợ sửa xe máy ở Sơn La ngày nào nay là tỷ phú kinh tế trang trại, được bình chọn Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025
Từ anh thợ sửa chữa xe máy, nay ông Nguyễn Đức Cường, bản Nghĩa Hưng, xã Mường Cơi, tỉnh Sơn La đã xây dựng thành công mô hình kinh tế trang trại tổng hợp với doanh thu hàng tỷ đồng/năm. Ông được bình chọn là 1 trong 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025.