Người uy tín ở Mường Cơi: Cánh tay nối dài của chính quyền, cầu nối của lòng dân
19/09/2025 17:36 GMT +7
Tại xã Mường Cơi, tỉnh Sơn La, những người uy tín trong cộng đồng không chỉ là những người cao tuổi được kính trọng, mà còn là những tấm gương tiên phong, là “cánh tay nối dài” của chính quyền trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
- Nông thôn Tây Bắc: Sơn La phát huy nguồn lực, tháo gỡ khó khăn để về đích Chương trình MTQG
- Giống cây trồng mới giúp đồng bào các dân tộc Sơn La vươn lên
- Giữ hồn văn hóa đồng bào các dân tộc Sơn La
Người “vác tù và hàng tổng” tận tụy
Ở tuổi 65, ông Mùi Ngọc Quế vẫn ngày ngày miệt mài với công việc chung. Được bà con tín nhiệm bầu làm người có uy tín từ năm 2022, ông Quế luôn tâm niệm rằng vai trò này là một trách nhiệm lớn lao. Dù sức khỏe đôi lúc có phần hạn chế, ông vẫn tích cực tham gia vào mọi hoạt động của bản làng.
“Vai trò của người có uy tín quan trọng lắm. Mình phải chủ yếu vận động, tuyên truyền thôi”, ông Quế khiêm tốn chia sẻ.
Công việc của ông Quế bao trùm nhiều mặt đời sống xã hội. Từ việc vận động bà con tuân thủ pháp luật, xây dựng nông thôn mới, cho đến những việc gần gũi như giữ gìn vệ sinh môi trường. Hình ảnh ông đi đầu trong việc vận động người dân cùng nhau dọn dẹp đường làng, ngõ xóm đã trở nên quen thuộc trong mắt người dân. Ông Quế luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chấp hành hương ước, quy ước của bản, nhắc nhở từng hộ gia đình giữ gìn vệ sinh chung, đổ rác đúng nơi quy định.

Không chỉ vậy, ông Quế còn là hạt nhân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Ông chia sẻ: "Phải làm sao để khẳng định được sự đoàn kết của dân trong bản, đoàn kết giữa các dân tộc anh em". Nhờ sự khéo léo và cái tâm của ông, từ năm 2022 đến nay, bản Ngã Ba không xảy ra vụ việc tranh chấp lớn nào cần đến sự hòa giải phức tạp.
Bà Trần Thị Hoàn, một người dân trong bản, nhận xét: “Ông Quế nói bà con ai cũng nghe. Ông sống gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên hết. Nhờ có ông Quế mà nhiều việc trong bản được giải quyết êm đẹp, tình làng nghĩa xóm ngày càng thêm gắn kết".
Cũng theo bà Hoàn, nhờ sự tuyên truyền vận động của ông Quế, bà con trong bản ai nấy đều nhiệt tình tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ của bản, tham gia xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế gia đình.
Cầu nối đưa chủ trương, chính sách vào cuộc sống
Để làm tốt vai trò của mình, những người có uy tín như ông Quế luôn không ngừng học hỏi, nâng cao kiến thức. Hàng năm, ông đều tham gia các lớp tập huấn do huyện, tỉnh tổ chức. Các lớp học này có thể kéo dài từ một, hai ngày cho đến một đợt chuyên sâu 4 ngày, cung cấp những kiến thức quan trọng về công tác tuyên truyền và cách thức đóng góp ý kiến xây dựng bản làng.
“Đợt tập huấn 4 ngày vừa rồi của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La tổ chức, chúng tôi học được rất nhiều cái hay. Chúng tôi được học tập các chuyên đề về kỹ năng lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm cấp xã có sự tham gia của cộng đồng người dân trong phát triển kinh tế - xã hội xóa đói giảm nghèo; Kỹ năng xây dựng và thực hiện các dự án, hoạt động bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch; Kỹ năng xúc tiến thương mại, dịch vụ, quảng bá giới thiệu sản phẩm địa phương; Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi … Từ đó giúp tôi nâng cao năng lực của mình, góp phần thực hiện tốt hơn trong công tác vận động, tuyên truyền người dân”, ông Quế cho biết.

Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, ông Quế còn tích cực vận động bà con thay đổi tư duy, phát triển kinh tế. Ông nhận thấy cách làm ăn nhỏ lẻ, manh mún không còn phù hợp. Vì vậy, ông đã đi đầu vận động người dân tham gia vào các mô hình kinh tế tập thể như tổ hợp tác, nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng, quy mô lớn hơn, nâng cao thu nhập. Bên cạnh đó, ông còn đặc biệt quan tâm đến việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa tại địa phương.
Ông Hà Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Cơi, khẳng định: "Người có uy tín trên địa bàn xã đều là những người tiên phong, gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Họ chính là những người đi đầu vận động gia đình, người thân và cả cộng đồng cùng thực hiện.
Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, những người có uy tín đã phát huy vai trò mạnh mẽ. Họ đã vận động gia đình, người thân hiến đất, đóng góp của cải vật chất và ngày công lao động để chung tay cùng chính quyền xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo. Nhờ sự vào cuộc mạnh mẽ này mà đến nay, xã Mường Cơi đã đạt chuẩn xã nông thôn mới và có 4 bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là thành quả có sự đóng góp rất lớn từ những người có uy tín".

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Mường Cơi, chính quyền xã Mường Cơi cũng thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ, trao đổi, và tạo điều kiện cho những người có uy tín đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm ở các địa phương khác để họ có thể tiếp thu những mô hình phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả, từ đó về tiếp tục phát huy vai trò của mình tại làng bản.
Những người như ông Mùi Ngọc Quế, với sự tận tụy, gương mẫu và uy tín của mình, đã và đang trở thành những cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Họ không chỉ là những người giữ lửa cho tinh thần đoàn kết ở thôn bản mà còn là động lực quan trọng, góp phần xây dựng Mường Cơi ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Tags:
Người có uy tín tiêu biểu ở vùng cao Sơn La
Ông Giàng A Chơ, (SN 1945), người có uy tín bản Lọng Bó, xã Chiềng Hoa, tỉnh Sơn La (xã Chiềng Công, huyện Mường La, tỉnh Sơn La cũ) với kinh nghiệm trong quá trình công tác, am hiểu phong tục tập quán, ông Chơ đã có nhiều đóng góp hiệu quả trong tuyên truyền, vận động bà con nhân dân tham gia các phong trào ở địa phương.
Nông thôn Tây Bắc: Phát huy vai trò "hạt nhân" của người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số
Người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và bảo tồn văn hóa bản địa.
Già làng, người có uy tín đưa kiến thức pháp luật đến với đồng bào dân tộc thiểu số ở Sơn La
Những già làng, người có uy tín trên địa bàn tỉnh Sơn La đã phát huy vai trò trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, qua đó góp phần xây dựng bản, làng quê hương ngày càng giàu đẹp.