dd/mm/yyyy

Sơn La: Họp Ban Tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài

Ngày 28/7, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã tổ chức Họp Ban tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài tỉnh Sơn La lần thứ V năm 2022.

Clip: Họp Ban Tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài"

Hội thi Nhà nông đua tài tỉnh Sơn La lần thứ V – năm 2022 là hoạt động chính trị rộng lớn trong toàn hệ thống Hội nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, hội viên nông dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức nhiều mặt cho cán bộ, hội viên, nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam.

Hội thi cũng là sân chơi cho cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất - kinh doanh, tiếp cận và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết giữa nông dân các huyện, thành phố trong tỉnh.

Sơn La: Họp Ban Tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài  - Ảnh 2.

Ông Lường Trung Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Báo cáo về kết quả tiến độ triển khai Hội thi Nhà nông đua tài tỉnh Sơn La lần thứ V năm 2022, ông Cầm Văn Minh, phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La Cho biết: Hội thi gồm 2 phần: Phần thi trắc nghiệm trực tuyến; phần thi trực tiếp.

Về phần thi trắc nghiệm trực tuyến, Hội thi được tổ chức trong 30 ngày (Từ ngày 1- 30/7/2022) trên các Trang thông tin điện tử: Hội Nông dân tỉnh Sơn La; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La; Tỉnh Đoàn Sơn La; Mặt trận tổ quốc tỉnh Sơn La; Liên Đoàn Lao động tỉnh Sơn La. Qua theo dõi tình hình hưởng ứng, đến nay Hội đã nhận được sự hưởng ứng của 12/12 huyện, thành phố. Tính đến 10h ngày 27/7/2022 đã có 73.054 người tham gia thi.

Về phần thi trực tiếp: Đã xây dựng kịch bản chương trình hội thi: Xây dựng quy chế Hội Thi; Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ các thí sinh tham gia Hội thi... Đến nay có 12/12 huyện, thành phố thành lập đội tuyển với 105 thành viên tham dự, qua kiểm tra hồ sơ của 12 đội thi đều đảm bảo theo quy định, thể lệ của Ban tổ chức. Theo đó, mỗi đội thi sẽ tham gia 4 phần thi, gồm: Lời chào nông dân; nghe nông dân nói; kiến thức nhà nông; so tài nhà nông.

Sơn La: Họp Ban Tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài  - Ảnh 3.

Ông Cầm Văn Minh, phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Đối tượng dự thi là cán bộ chi, tổ Hội nông dân (bao gồm cả chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp) và hội viên nông dân, có hộ khẩu tại địa phương nơi đăng ký dự thi. Mỗi Hội Nông dân huyện, thành phố chọn 1 đội tuyển tham gia dự thi, tối đa 10 thành viên.

Sơn La: Họp Ban Tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài  - Ảnh 4.

Sơn La: Họp Ban Tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài  - Ảnh 5.

Sơn La: Họp Ban Tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài  - Ảnh 6.

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại cuộc họp Ban Tổ chức Hội thi “Nhà nông đua tài tỉnh Sơn La lần thứ V - năm 2022”. Ảnh: Văn Ngọc

Cũng tại cuộc họp, các thành viên cùng bàn, thống nhất về nội dung, cách thức, thành phần, quy mô tổ chức Hội thi. Kịch bản chương trình cần xây dựng ngắn gọn, đầy đủ; nội dung các tiêu chí, biểu mẫu chấm điểm tại mỗi phần thi. Ban Tổ chức cũng phân công nhiệm vụ cho các thành viên, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết phục vụ Hội thi. Dự kiến, Hội thi "Nhà nông đua tài" tỉnh Sơn La sẽ tổ chức vào ngày 5/8/2022.

Sơn La: Họp Ban Tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài  - Ảnh 7.

Họp Ban Tổ chức Hội thi “Nhà nông đua tài tỉnh Sơn La lần thứ V - năm 2022”. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Lường Trung Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự cuộc họp và sẽ chỉ đạo các ban chuyên môn hoàn thiện lại các văn bản liên quan đến Hội thi. 

“Sau cuộc họp, đề nghị tổ thư ký thống nhất về việc bốc thăm câu hỏi, thông nhất tổng hợp điểm thi giúp ban giám khảo, tổ thư ký kiêm tiểu ban gia đề. Tiến hành chấm điểm về phần thi trắc nghiệm trực tuyến trước ngày 30 báo cáo ban giám khảo, khẩn chương hoàn thiện công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất”, ông Hiếu nói.


Văn Ngọc - Nguyễn Vinh