Xã Mường Động (Phú Thọ): Bức tranh kinh tế - xã hội quý I/2026 nhiều điểm sáng, đậm đà bản sắc dân tộc

+ aA -
Thành Dân - Thiên Long

23/04/2026 09:01 GMT +7

Trong quý I/2026, xã Mường Động, tỉnh Phú Thọ đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Nổi bật là sản xuất nông nghiệp bám sát thời vụ, công tác an sinh xã hội được đảm bảo, và đặc biệt là sự thành công rực rỡ của các sự kiện văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc Mường.

Trong những tháng đầu năm 2026, chính quyền và Nhân dân xã Mường Động, tỉnh Phú Thọ đã tập trung cao độ cho công tác sản xuất nông nghiệp, đảm bảo đúng khung lịch thời vụ.

Đối với vụ xuân năm 2026, toàn xã đã hoàn thành cấy 428,56 ha, đạt 99,6% kế hoạch đề ra. Trong tổng diện tích đã cấy, lúa lai chiếm 257,136 ha và lúa thuần là 171,424 ha.

Diện tích cấy giảm 1,7 ha so với kế hoạch ban đầu do địa phương thực hiện thu hồi đất cho dự án ổn định dân cư tập trung tại khu vực sạt lở đất ở xóm Củ. Công tác cung ứng vật tư nông nghiệp, phân bón và giống được hệ thống các cửa hàng bán lẻ trên địa bàn đảm bảo đầy đủ, kịp thời phục vụ Nhân dân.

Trong vụ xuân năm 2026, toàn xã Mường Động đã hoàn thành cấy 428,56 ha, đạt 99,6% kế hoạch đề ra. Ảnh: Thành Dân

Hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" được tổ chức vào ngày 11 tháng Giêng năm Bính Ngọ, hơn 320 người đã tham gia trồng mới 380 cây xanh gồm bàng đài loan, keo tai tượng và xoan tại các sườn đồi, ngõ xóm và trụ sở cơ quan.

Tổng đàn gia súc toàn xã duy trì ở mức 2.169 con và đàn gia cầm đạt 78.970 con. Ảnh: Thiên Long

Về chăn nuôi, tổng đàn gia súc toàn xã duy trì ở mức 2.169 con và đàn gia cầm đạt 78.970 con. Người chăn nuôi đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống đói, rét, nhờ vậy đàn vật nuôi không xuất hiện các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trong quý.

Đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong bức tranh văn hóa - xã hội quý I/2026 của Mường Động là việc tổ chức thành công Ngày hội văn hóa Mường Động và Lễ hội chùa Sim năm 2026. Sự kiện này đã thực sự trở thành ngày hội lớn của đồng bào nơi đây.

Lễ hội diễn ra trong 2 ngày tại sân chùa Sim, xóm Sim Ngoài, thu hút đông đảo từ 2.000 đến 3.000 lượt nhân dân và du khách đến tham quan, trẩy hội. Ban Tổ chức đã khéo léo bố trí 37 gian hàng trưng bày các sản phẩm nông sản, tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm OCOP và các sản phẩm văn hóa du lịch mang đặc trưng bản sắc dân tộc Mường.

Xã Mường Động đã tổ chức thành công Ngày hội văn hóa Mường Động và Lễ hội chùa Sim năm 2026. Ảnh: Thành Dân

Hàng loạt các hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa đặc sắc được diễn ra sôi nổi như: Thi trình diễn trang phục dân tộc Mường, thi ẩm thực dân tộc, trình diễn séc bùa, múa sạp, ném còn và đánh đu. Sự thành công của lễ hội đã góp phần quan trọng vào việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Chăm lo đời sống nhân dân và hướng tới những mục tiêu mới

Bên cạnh phát triển kinh tế, công tác đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội luôn được xã Mường Động đặt lên hàng đầu, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Xã đã thực hiện trao tặng quà bằng tiền mặt cho 174 người có công và thân nhân với số tiền 53.100.000 đồng theo Quyết định của Chủ tịch nước. Đồng thời, 181 người có công và thân nhân cũng nhận được quà tặng với tổng trị giá 110.200.000 đồng theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Phú Thọ.

Bộ mặt nông thôn mới ngày càng khởi sắc tại xã Mường Động. Ảnh: Thiên Long

Quỹ đền ơn đáp nghĩa của xã cũng được trích ra để thăm hỏi, tặng 17 suất quà bằng hiện vật cho các thương bệnh binh nặng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Việt Hoà, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Động cho biết, bước sang quý II/2026, UBND xã Mường Động xác định tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, đặc biệt là tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Đặc biệt, xã sẽ tập trung chỉ đạo chuẩn bị cho đại hội thể dục thể thao xã lần thứ nhất và phối hợp tổ chức các hoạt động tham gia Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2026, hứa hẹn tiếp tục mang đến những luồng sinh khí mới cho nhịp sống văn hóa nơi quê hương Mường Động.

Nông thôn Tây Bắc: Xã Lạc Sơn tỉnh Phú Thọ tận dụng tiềm năng, bứt phá từ hạ tầng và cải cách hành chính

Nông thôn Tây Bắc: Xã Lạc Sơn tỉnh Phú Thọ tận dụng tiềm năng, bứt phá từ hạ tầng và cải cách hành chính

Với định hướng phát triển rõ ràng, xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ đang phát huy mạnh mẽ nội lực để tạo nên những bước bứt phá trên hành trình phát triển bền vững. Bằng việc khơi thông các điểm nghẽn, địa phương này đang từng bước khẳng định vị thế năng động, giàu tiềm năng thu hút đầu tư và nâng cao đời sống Nhân dân ở vùng nông thôn Tây Bắc này.

Phú Thọ: Lao động mất việc được hỗ trợ tư vấn, giới thiệu học nghề miễn phí

Phú Thọ: Lao động mất việc được hỗ trợ tư vấn, giới thiệu học nghề miễn phí

Không chỉ được nhận trợ cấp thất nghiệp, nhiều lao động mất việc tại tỉnh Phú Thọ còn được tư vấn, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề miễn phí. Nhờ vậy, lao động yên tâm quay trở lại thị trường lao động.

Phú Thọ: Hội Nông dân xã Lương Sơn khẳng định vai trò nòng cốt, hội viên, nông dân là chủ thể xây dựng nông thôn mới

Phú Thọ: Hội Nông dân xã Lương Sơn khẳng định vai trò nòng cốt, hội viên, nông dân là chủ thể xây dựng nông thôn mới

Xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ đã tận dụng tốt sức mạnh đoàn kết của hơn 4.250 hội viên, nông dân trong phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới. Không chỉ đi đầu trong việc hiến đất, góp công làm đường giao thông nông thôn, các cấp Hội còn là "bà đỡ" giúp nhiều nông dân vươn lên trở thành tỷ phú với thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.