Nông thôn Tây Bắc: Sức sống mới ở xã vùng cao Toàn Thắng tỉnh Phú Thọ

+ aA -
Thành Dân - Thiên Long

20/04/2026 15:44 GMT +7

Sau khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính, xã Toàn Thắng, tỉnh Phú Thọ đã tận dụng tốt thời cơ, khơi dậy sức dân để tạo nên những bứt phá ngoạn mục trong phát triển kinh tế và thay đổi diện mạo nông thôn.

Từ những con đường "ý Đảng, lòng dân"

Trở lại xã Toàn Thắng, tỉnh Phú Thọ những ngày cuối tháng 4, cảm nhận đầu tiên là sự thay đổi rõ nét của một vùng quê đang từng bước khởi sắc. Những con đường đất nhỏ hẹp, lầy lội mỗi khi mưa xuống nay đã được thay thế bằng hệ thống đường bê tông rộng rãi, khang trang.

Điểm nhấn quan trọng trong quá trình này chính là sự đồng thuận của Nhân dân. Từ năm 2025 đến nay, người dân trong xã đã tự nguyện hiến trên 2.500m² đất để mở rộng đường giao thông; đóng góp 10.500 ngày công lao động (tương đương khoảng 1,5 tỷ đồng); sẵn sàng tháo dỡ tường rào, công trình phụ để giải phóng mặt bằng.

Người dân xã Toàn Thắng đã tự nguyện hiến trên 2.500m² đất để mở rộng đường giao thông; đóng góp 10.500 ngày công lao động. Ảnh: Thành Dân

Ông Bùi Văn Bự, Chủ tịch Hội Nông dân xã Toàn Thắng chia sẻ: “Nhờ được Nhà nước đầu tư hệ thống đường bê tông, đường nhựa mà giao thông trở nên thuận tiện, không chỉ giúp bà con đi lại dễ dàng mà còn thu hút thương lái vào tận vườn thu mua nông sản, giúp bà con nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống”.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Toàn Thắng, không chỉ dừng lại ở hạ tầng, chương trình xây dựng nông thôn mới tại Toàn Thắng còn tạo động lực mạnh mẽ cho kinh tế hộ gia đình. Nhiều mô hình sản xuất giá trị cao đã xuất hiện, thay thế cho phương thức canh tác truyền thống kém hiệu quả.

Cụ thể, việc chuyển đổi cơ cấu trồng lúa kém hiệu quả sang các mô hình trồng rau an toàn, mướp đắng lấy hạt, bí đỏ, mía… giúp giá trị sản xuất đạt từ 150 - 180 triệu đồng/ha/năm. Các mô hình chăn nuôi lợn bằng thảo dược ở xóm Tân Lập; nuôi cá Dầm Xanh ở các xóm Trăng Tà, Chiềng, Sống... đều mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.

Mô hình nuôi cá dầm xanh mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Ảnh: Thiên Long

Điển hình như hộ gia đình ông Bùi Văn Tân (xóm Trăng Tà) với mô hình nuôi cá dầm xanh khoảng 300 con. Nhờ áp dụng phương thức nuôi gối vụ, gia đình ông Tân duy trì nguồn cung ổn định để cung cấp ra thị trường và các vùng lân cận. Loài cá đặc sản này được thị trường ưa chuộng với giá bán dao động từ 200.000 – 300.000 đồng/kg, mỗi con đạt trọng lượng trung bình từ 1,5 – 2,5 kg. Mỗi năm, gia đình ông Tân có thu về khoảng gần 100 triệu đồng.

Bên cạnh đó, phong trào xây dựng cảnh quan "xanh - sạch - đẹp" cũng lan tỏa sâu rộng. Điển hình như hộ bà Bùi Thị Dón với mô hình “nhà sạch, vườn đẹp”, không chỉ tạo môi trường sống trong lành mà còn góp phần tô điểm cho bức tranh nông thôn thêm trù phú, yên bình.

Quyết tâm về đích nông thôn mới

Tính đến thời điểm hiện tại, xã Toàn Thắng đã hoàn thành 11/19 tiêu chí nông thôn mới. Công tác giảm nghèo đạt được những con số ấn tượng. Tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 5,07%, giảm 1,18% so với cùng kỳ năm 2025.

Xã Toàn Thắng đã hoàn thành 11/19 tiêu chí nông thôn mới. Ảnh: Thành Dân

Ông Nguyễn Vũ Hùng, Chủ tịch UBND xã Toàn Thắng thông tin, xã đang đặt mục tiêu đến năm 2026 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều xuống còn 3,7%. Để đạt được con số này, chính quyền địa phương cam kết tiếp tục triển khai các giải pháp sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo thông qua chuyển đổi cây trồng, vật nuôi.

Bên cạnh đó, tập trung đầu tư hạ tầng thiết yếu như giao thông, giáo dục, y tế. Xã cũng đổi mới mạnh mẽ các hoạt động xúc tiến, kêu gọi các doanh nghiệp đến đầu tư nhằm tạo đột phá trong phát triển kinh tế.

Trong đó chú trọng các giải pháp tiếp xúc, đối thoại với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, kịp thời giải quyết kiến nghị, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các chương trình, dự án đến đầu tư đảm bảo đúng tiến độ.

Xã Toàn Thắng tập trung đầu tư hạ tầng thiết yếu như giao thông, giáo dục, y tế. Ảnh: Thiên Long

Ngoài ra, sẽ tạo cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp, phát triển hiệu quả mô hình HTX hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nông nghiệp sạch. Mục tiêu giai đoạn 2025 - 2030, xã trở thành điểm phát triển kinh tế nông nghiệp sạch, hữu cơ, du lịch, dịch vụ của tỉnh Phú Thọ.

Đặc biệt, tập trung xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, gắn với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Với nền tảng vững chắc và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, xã Toàn Thắng đang tự tin vững bước trên hành trình xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh và đáng sống.

Một làng cổ ở Phú Thọ có từ thời Văn Lang, nhiều lần đổi tên nay là tên một xã, cây đa, giếng nước, sân đình còn nguyên

Một làng cổ ở Phú Thọ có từ thời Văn Lang, nhiều lần đổi tên nay là tên một xã, cây đa, giếng nước, sân đình còn nguyên

Hùng Lô là vùng đất trù phú nằm bên dòng sông Lô trong địa hạt kinh đô Văn Lang, xưa có tên gọi là Khả Lãm Trang, sau đổi thành làng An Lão. Qua nhiều thời kỳ, làng cổ này có tên: Trang Khả Lãm, Làng Xốm, Làng An Lãm, Làng An Lão, rồi sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đổi tên thành xã Hùng Lô, tỉnh Phú Thọ (địa phận thành phố Việt Trì trước đây).

Phú Thọ: Chuyển gần 600 ha rừng tại Lương Sơn làm 3 dự án đô thị nghìn tỷ đồng

Phú Thọ: Chuyển gần 600 ha rừng tại Lương Sơn làm 3 dự án đô thị nghìn tỷ đồng

Phú Thọ dự kiến chuyển gần 600 ha đất rừng tại xã Lương Sơn để triển khai ba dự án đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng nghìn tỷ đồng, tiếp tục mở rộng nguồn cung bất động sản ven đô phía Tây Hà Nội.

Phú Thọ trước Giỗ Tổ 2026: Lắp màn hình “khủng”, phát quạt mo cau, đẩy mạnh lễ hội xanh

Phú Thọ trước Giỗ Tổ 2026: Lắp màn hình “khủng”, phát quạt mo cau, đẩy mạnh lễ hội xanh

Giỗ Tổ Hùng Vương 2026, Phú Thọ hướng tới “Lễ hội xanh”, kêu gọi cộng đồng sẻ chia, bảo vệ môi trường, lan tỏa hình ảnh lễ hội sạch – đẹp – văn minh.