Nông thôn Tây Bắc: Xã Lạc Sơn tỉnh Phú Thọ tận dụng tiềm năng, bứt phá từ hạ tầng và cải cách hành chính

+ aA -
Thành Dân - Thiên Long

17/04/2026 16:59 GMT +7

Với định hướng phát triển rõ ràng, xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ đang phát huy mạnh mẽ nội lực để tạo nên những bước bứt phá trên hành trình phát triển bền vững. Bằng việc khơi thông các điểm nghẽn, địa phương này đang từng bước khẳng định vị thế năng động, giàu tiềm năng thu hút đầu tư và nâng cao đời sống Nhân dân ở vùng nông thôn Tây Bắc này.

Biến tiềm năng thành lợi thế nhờ quy hoạch bài bản

Xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ hiện sở hữu quy mô diện tích lớn hơn 58km2 cùng dân số khoảng 27.500 người. Địa phương được đánh giá là nơi hội tụ nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại - dịch vụ, kết hợp cùng lợi thế kết nối giao thương trong vùng.

Để hiện thực hóa những tiềm năng này trong năm 2026, xã Lạc Sơn xác định hai khâu đột phá then chốt là cải cách hành chính và phát triển hạ tầng. Đồng thời, phương thức điều hành cũng được đổi mới theo hướng “sát việc, sát dân”, đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả quản lý.

Xã Lạc Sơn sở hữu quy mô diện tích lớn hơn 58km2 cùng dân số khoảng 27.500 người. Ảnh: Thành Dân

Ông Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND xã Lạc Sơn cho biết: “Dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy xã Lạc Sơn, các chủ trương và nghị quyết được triển khai đồng bộ đến từng đảng viên, tạo ra sự thống nhất và đồng thuận cao trong toàn hệ thống chính trị. Từ đó, UBND xã đã cụ thể hóa bằng những giải pháp thiết thực, đặc biệt tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” về quy hoạch, giải phóng mặt bằng và khai thác hiệu quả quỹ đất, yếu tố sống còn để thu hút đầu tư”.

Theo Chủ tịch UBND xã Lạc Sơn, công tác giải phóng mặt bằng được địa phương triển khai quyết liệt, qua đó tạo được quỹ đất sạch phục vụ các dự án trọng điểm. Nhờ hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, các khu đô thị mới đang từng bước hình thành, góp phần mở rộng không gian phát triển cho toàn xã.

Việc quy hoạch bài bản các khu dân cư, thương mại và dịch vụ, địa phương đã thu hút nhiều nhà đầu tư lớn tại địa phương. Ảnh: Xã Lạc Sơn

Khu trung tâm xã Lạc Sơn hiện nay chính là minh chứng sinh động và rõ nét nhất cho tính hiệu quả của những chủ trương này. Với việc quy hoạch bài bản các khu dân cư, thương mại và dịch vụ, địa phương đã thu hút thành công 4 nhà đầu tư lớn, tạo việc làm ổn định cho gần 1.000 lao động.

Đánh giá về môi trường đầu tư tại địa phương, nhiều chủ doanh nghiệp đánh giá cao sự chủ động của chính quyền địa phương trong hỗ trợ thủ tục và giải phóng mặt bằng. Đây là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tạo việc làm cho người lao động với thu nhập trung bình từ 8 - 10 triệu đồng/tháng.

Bức tranh kinh tế khởi sắc và nền hành chính "vì dân"

Từ thực tiễn cơ sở, người dân Lạc Sơn vô cùng đồng tình với các chủ trương của xã. Thực tế cho thấy, đường sá được mở rộng đã giúp việc sản xuất trở nên thuận lợi hơn, đời sống của bà con cũng ngày một nâng lên. Sự đồng thuận của Nhân dân cộng hưởng cùng vai trò nêu gương của đội ngũ đảng viên đã trở thành nền tảng vững chắc để thúc đẩy phát triển.

Đường sá được mở rộng đã giúp việc sản xuất trở nên thuận lợi hơn, đời sống của bà con cũng ngày một nâng lên. Ảnh: Thiên Long

Nhờ những nỗ lực đó, bức tranh kinh tế - xã hội trong quý I/2026 của Lạc Sơn tiếp tục duy trì sự ổn định với nhiều con số ấn tượng. Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai với tổng nguồn vốn đạt 113.736 triệu đồng; Lĩnh vực thương mại - dịch vụ đạt doanh thu 164 tỷ đồng; Có thêm 64 hộ kinh doanh được đăng ký mới với tổng vốn 8,78 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lĩnh vực Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp duy trì ổn định, mang lại mức doanh thu 138 tỷ đồng; Thu ngân sách nhà nước đạt 11.540 triệu đồng; thu địa phương đạt 56.074 triệu đồng; Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm mạnh, hiện chỉ còn 4,75%.

Mô hình “một cửa, một cửa liên thông” tại xã Lạc Sơn đang được vận hành vô cùng thông suốt. Ảnh: Thành Dân

Không chỉ có kinh tế, hiệu quả từ các khâu đột phá còn được thể hiện rõ rệt tại Trung tâm phục vụ hành chính công. Mô hình “một cửa, một cửa liên thông” tại đây đang được vận hành vô cùng thông suốt. Các dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh mạnh mẽ với trên 1.200 hồ sơ được số hóa (đạt tỷ lệ gần 98,5%), và phần lớn đều được giải quyết đúng cũng như trước hạn.

Đặc biệt, việc thực hiện nghiêm túc phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm” đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng phục vụ, củng cố thêm niềm tin của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Với sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng ủy, sự điều hành linh hoạt của UBND xã cùng sức mạnh từ sự đồng lòng của Nhân dân, Lạc Sơn đang từng bước khẳng định vị thế của một địa phương năng động. Việc phát huy tối đa nội lực và khơi thông các nguồn lực không chỉ kiến tạo nền tảng vững chắc cho năm 2026 mà còn mở ra những triển vọng tươi sáng trên hành trình phát triển bền vững trong tương lai.

Nông thôn Tây Bắc: Quyết liệt chấn chỉnh công tác kiểm soát lò mổ, bảo đảm an toàn thực phẩm ở tỉnh Phú Thọ

Nông thôn Tây Bắc: Quyết liệt chấn chỉnh công tác kiểm soát lò mổ, bảo đảm an toàn thực phẩm ở tỉnh Phú Thọ

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên đàn vật nuôi, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông vừa ban hành văn bản chỉ đạo hỏa tốc, yêu cầu các sở, ngành và địa phương đồng loạt ra quân chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ, siết chặt kỷ cương trong thực thi công vụ.

Cây xạ đen, cây cà gai leo trồng ở xã mới này của tỉnh Phú Thọ, nhà nào trồng nhiều, bán nhiều là giàu hẳn

Cây xạ đen, cây cà gai leo trồng ở xã mới này của tỉnh Phú Thọ, nhà nào trồng nhiều, bán nhiều là giàu hẳn

Tại các xã Lạc Lương, Yên Trị của tỉnh Phú Thọ (địa phận huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình trước đây), nông dân đã biến vùng đất đồi cằn cỗi thành các cánh đồng trồng xạ đen, trồng cây cà gai leo để làm dược liệu có giá trị cao. Mô hình trồng cây dược liệu kiểu liên kết chuỗi giá trị không chỉ giúp bà con nông dân có thu nhập tốt, làm giàu mà còn thay đổi diện mạo kinh tế nông thôn.

Vụ trồng rừng Xuân Hè 2026 ở Phú Thọ: Nông dân hối hả phủ xanh những cánh rừng gỗ lớn

Vụ trồng rừng Xuân Hè 2026 ở Phú Thọ: Nông dân hối hả phủ xanh những cánh rừng gỗ lớn

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, người dân tại nhiều địa phương của tỉnh Phú Thọ như xã Cao Sơn, xã Mường Động... đang tập trung mọi nguồn lực để triển khai vụ trồng rừng Xuân Hè năm 2026. Với mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc phủ xanh đất trống, đồi trọc, ngành lâm nghiệp tỉnh đang hướng tới chiến lược phát triển bền vững, nâng cao sinh kế từ những cánh rừng gỗ lớn.