Nông thôn Tây Bắc: Bí quyết giữ bình yên bản Mường ở xã vùng cao Ngọc Sơn tỉnh Phú Thọ

+ aA -
Thành Dân - Thiên Long

18/04/2026 15:02 GMT +7

Xã Ngọc Sơn, tỉnh Phú Thọ có tổng diện tích tự nhiên lên đến gần 115km2, dân cư sinh sống rải rác, tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp. Đứng trước thách thức đó, ngay sau khi đơn vị hành chính mới được thành lập, Công an xã Ngọc Sơn đã khẩn trương, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đảm bảo giữ vững ANTT trên địa bàn.

Phát huy "thế trận lòng dân" từ các dòng họ

Để đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an xã đã bám sát đặc thù nhân khẩu học tại địa phương. Cụ thể, xã Ngọc Sơn có đến hơn 95% dân số là người dân tộc Mường, sinh sống tập trung theo dòng họ. Với đặc thù văn hóa cộng đồng riêng biệt, các dòng họ Mường giữ vai trò quan trọng trong việc giáo dục truyền thống, duy trì kỷ cương dòng tộc và tham gia giải quyết mâu thuẫn nội bộ.

Nhận thức rõ điều đó, Công an xã Ngọc Sơn đã tập trung phát huy vai trò của các trưởng họ, già làng, người uy tín nhằm xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự. Tiêu biểu như mô hình “Dòng họ Bùi tự quản về an ninh, trật tự” tại xóm Cha. Theo ông Bùi Văn Đức, các gia đình trong dòng họ thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, động viên nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, nhắc nhở con cháu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Công an xã Ngọc Sơn đã tập trung phát huy vai trò của các trưởng họ, già làng, người uy tín nhằm xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự. Ảnh: ĐVCC

Nhờ sự giáo dục thường xuyên, những năm qua trong dòng họ không có trường hợp vi phạm pháp luật hay mắc tệ nạn xã hội. Những kết quả tích cực từ mô hình này thể hiện qua việc 100% hộ gia đình trong dòng họ đã ký cam kết chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ khi xây dựng mô hình đến nay, các thành viên dòng họ đã cung cấp cho Công an xã 5 thông tin có giá trị, phục vụ hiệu quả công tác xác minh, giải quyết vụ việc.

Việc lắng nghe ý kiến của người có uy tín, già làng, trưởng bản giúp lực lượng Công an thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, đồng thời tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Nhiều vụ việc mâu thuẫn được giải quyết ngay từ cơ sở theo phương châm “hòa giải trong dòng họ”, hạn chế phát sinh phức tạp. Hiện nay, Công an xã Ngọc Sơn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các dòng họ để nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin, kịp thời giải quyết những mâu thuẫn phát sinh.

Việc duy trì tuần tra đều đặn không chỉ hạn chế vi phạm mà còn tạo tâm lý cho Nhân dân yên tâm sinh sống, học tập và sản xuất. Ảnh: ĐVCC

Quản lý chặt địa bàn, ngăn chặn từ sớm tội phạm và tin giả

Bên cạnh công tác dân vận, việc quản lý lưu trú cũng được siết chặt khi hoạt động du lịch trên địa bàn xã bắt đầu khởi sắc. Theo thống kê, trong năm 2025 có 668 lượt người nước ngoài đến địa bàn xã lưu trú. Riêng trong những tháng đầu năm 2026, có 48 lượt người nước ngoài đến du lịch, lưu trú tại địa bàn đều được khai báo đúng quy định.

Công an xã Ngọc Sơn đã thường xuyên đến các cơ sở lưu trú để tuyên truyền, hướng dẫn chủ cơ sở thực hiện nghiêm việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài đúng thời hạn. Đồng thời, cung cấp tài liệu hướng dẫn chi tiết quy trình khai báo lưu trú qua cổng thông tin điện tử; hướng dẫn đăng ký, đăng nhập tài khoản và thực hiện các bước khai báo trực tuyến. Tài liệu này được gửi đến 100% cơ sở lưu trú, giúp các cơ sở nắm vững quy định và thực hiện khai báo đầy đủ, kịp thời.

Công an xã Ngọc Sơn thường xuyên đến các cơ sở lưu trú để tuyên truyền, hướng dẫn chủ cơ sở thực hiện nghiêm việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài đúng thời hạn. Ảnh: ĐVCC

Đặc biệt, để tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm, Công an xã Ngọc Sơn đã có nhiều biện pháp quyết liệt đối phó với hiện tượng thanh, thiếu niên tụ tập đông người, mang theo hung khí giải quyết mâu thuẫn, gây rối tại khu vực Hòa Bình cũ nói chung và Ngọc Sơn nói riêng. Lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát, lập hồ sơ quản lý, giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm; tổ chức gọi hỏi, răn đe, cho viết cam kết không vi phạm. Nhờ đó, tình hình tội phạm do người dưới 18 tuổi gây ra được kiểm soát; không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Trên mặt trận không gian mạng, Công an xã cũng rà soát, xử lý kịp thời hành vi chia sẻ thông tin xấu độc. Điển hình: Ngày 14/1/2026, làm rõ hành vi của bà B.T.T (xóm Trung Sơn) về việc chia sẻ tin sai sự thật liên quan đến an ninh quốc gia; Tháng 2/2026, xử lý tài khoản “N.T.H.N” của công dân B.T.H.N (xóm Rộc) do xuyên tạc về lực lượng Cảnh sát giao thông.

Công an xã Ngọc Sơn tiến hành rà soát, lập hồ sơ quản lý, giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm; tổ chức gọi hỏi, răn đe, cho viết cam kết không vi phạm. Ảnh: ĐVCC

Cả hai công dân đều thừa nhận do nhận thức hạn chế, thiếu kiểm chứng. Công an xã đã phân tích hậu quả, yêu cầu gỡ bỏ và cam kết không tái phạm, đảm bảo tính răn đe và giáo dục chung.

Để duy trì thành quả, Công an xã Ngọc Sơn tiếp tục bám sát địa bàn, chủ động nắm tình hình từng hộ dân, từng đối tượng. Kế hoạch tuần tra ban đêm được xây dựng theo lịch hàng tuần; tập trung vào khu dân cư đông, điểm công cộng và vị trí dễ phát sinh vi phạm.

Quá trình tuần tra kết hợp nhắc nhở cơ sở kinh doanh tuân thủ thời gian, hạn chế thanh thiếu niên tụ tập. Từ khi triển khai, tình hình vi phạm liên quan đến thanh thiếu niên được kiểm soát tốt. Việc duy trì tuần tra đều đặn không chỉ hạn chế vi phạm mà còn tạo tâm lý cho Nhân dân yên tâm sinh sống, học tập và sản xuất.

Chuyện gì xảy ra khi nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đến kịp với bà con Phú Thọ?

Chuyện gì xảy ra khi nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đến kịp với bà con Phú Thọ?

Từ vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Phú Thọ, người dân chủ động đầu tư sản xuất, làm chủ sinh kế, vươn làm giàu, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững…

Phú Thọ: Chuyển gần 600 ha rừng tại Lương Sơn làm 3 dự án đô thị nghìn tỷ đồng

Phú Thọ: Chuyển gần 600 ha rừng tại Lương Sơn làm 3 dự án đô thị nghìn tỷ đồng

Phú Thọ dự kiến chuyển gần 600 ha đất rừng tại xã Lương Sơn để triển khai ba dự án đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng nghìn tỷ đồng, tiếp tục mở rộng nguồn cung bất động sản ven đô phía Tây Hà Nội.

Sáp nhập thôn, sắp xếp tổ dân phố, giữ tên xóm-niềm tâm tư mới nhất của dân nơi này Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ

Sáp nhập thôn, sắp xếp tổ dân phố, giữ tên xóm-niềm tâm tư mới nhất của dân nơi này Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ

Sáp nhập thôn, tổ dân phố 2026 là chủ trương đang các tỉnh, thành phố tiến hành các bước cụ thể. Tại xóm Sưng, xã Cao Sơn, tỉnh Phú Thọ (địa phận huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình), nơi lưu giữ đậm nét văn hóa người Dao Tiền, câu chuyện sáp nhập không chỉ là việc gộp địa giới hành chính mà còn đặt ra bài toán giữ gìn bản sắc, muốn được giữ tên xóm, bản, bảo vệ rừng, đời sống tốt hơn lên