dd/mm/yyyy

Sơn La: Khai mạc Ngày hội xoài Yên Châu lần thứ IV năm 2023

Sáng nay (10/6), tại bản Khá, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu ( tỉnh Sơn La), huyện Yên châu đã tổ chức Khai mạc Ngày hội xoài Yên Châu lần thứ IV năm 2023.

Toàn huyện Yên Châu hiện có 11.340ha trồng cây ăn quả, trong đó diện tích trồng xoài là 3.200 ha, sản lượng xoài năm 2023 toàn huyện ước đạt 19.500 tấn. Trong đó, xoài tròn Yên Châu nổi tiếng với hương vị đặc trưng thơm ngọt đậm đà, đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý và hệ thống nhận diện thương hiệu; xoài tượng da xanh đã được cấp 24 mã vùng trồng xoài phục vụ xuất khẩu với diện tích 384,3ha vạch vùng và đã được xuất khẩu sang Úc, Mỹ, Anh, Trung Quốc…. đã đem lại hiệu quả cao về kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống cho người nông dân.

Sơn La: Khai mạc ngày hội xoài Yên Châu lần thứ IV năm 2023 - Ảnh 1.

Một tiết mục tại phần thi múa xòe. Ảnh: Phạm Hoài.

Phát biểu Khai mạc Ngày hội, ông Lù Văn Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Châu cho biết: Ngày hội xoài Yên Châu lần thứ IV năm 2023 được tổ chức với quy mô cấp huyện, với các hoạt động chính như: Thi hái xoài; thi múa xòe; thi trưng bày các gian hàng nông sản, tiểu thủ công nghiệp đặc trưng của các xã, thị trấn; tham quan trải nghiệm vườn xoài và các hoạt động khác. 

"Ngày hội được tổ chức nhằm tuyên truyền quảng bá thương hiệu "Xoài Yên Châu"; tôn vinh những người trồng xoài. Đồng thời kết nối thương mại, quảng bá sản phẩm, thương hiệu "Xoài Yên Châu"; thu hút du khách, doanh nghiệp đến tham quan, trải nghiệm, tìm cơ hội hợp tác, đầu tư phát triển du lịch", Chủ tịch UBND huyện Yên Châu nhấn mạnh.

Sơn La: Khai mạc ngày hội xoài Yên Châu lần thứ IV năm 2023 - Ảnh 2.

Ông Lù Văn Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Châu phát biểu khai mạc Ngày hội xoài Yên Châu lần thứ IV năm 2023. Ảnh: Phạm Hoài.

Phát biểu tại Ngày hội, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết: Dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, năm 2022, tỉnh Sơn La hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được đề ra trong nhiệm kỳ và trong cả năm 2022, là tiền đề để tổ chức nhiệm vụ năm 2023. Theo thống kê đến ngày 8/5/2023, tăng trưởng 6 tháng đầu năm của tỉnh đang giữ ổn định ở mức 2,1%, nông nghiệp chiếm 6,7%; sự tăng trưởng đó có sự đóng góp của huyện Yên Châu trong tất cả các lĩnh vực.

Sơn La: Khai mạc ngày hội xoài Yên Châu lần thứ IV năm 2023 - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: Phạm Hoài.

Đến nay, tỉnh Sơn La có trên 84.000ha cây ăn quả, dự kiến thu hoạch trên 450.000 tấn quả. Huyện Yên Châu đóng góp trong số này là 11.340ha cây ăn quả, trong đó có 3.200ha cây xoài, dự kiến cho 19.500 tấn. Bên cạnh đó, Yên Châu đóng góp rất lớn trong chỉ tiêu xuất khẩu của tỉnh. Các sản phẩm nông nghiệp là trái cây Sơn La nói chung và của Yên Châu nói riêng ngày càng khẳng định chất lượng.

Năm 2022 thu nhập bình quân đầu người của tỉnh Sơn La là 48,96 triệu đồng/người/năm. Sơn La phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ khoảng 60 triệu đồng/người/năm và thu nhập chính của người nông dân là trong sản xuất nông nghiệp.

"Chúng ta tập trung cho giá trị sản phẩm, không chạy theo số lượng. Tăng thu nhập cho người dân, trong đó có người nông dân - đó là mục tiêu tỉnh Sơn La đã và đang triển khai thực hiện", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh.

Sơn La: Khai mạc ngày hội xoài Yên Châu lần thứ IV năm 2023 - Ảnh 4.

Toàn huyện Yên Châu hiện có 11.340 ha trồng cây ăn quả, trong đó diện tích trồng xoài là 3.200 ha, sản lượng xoài năm 2023 toàn huyện ước đạt 19.500 tấn. Ảnh: Phạm Hoài.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La mong muốn huyện Yên Châu, các doanh nghiệp HTX, người dân tổ chức thành công Ngày hội; xây dựng và phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững; tập trung sâu cho các sản phẩm như" Xoài Yên Châu" và phải giữ được giá trị nguồn gen của cây xoài bản địa.

Ngày hội xoài Yên Châu tổ chức lần đầu tiên năm 2017, nhằm góp phần bảo tồn và phát huy truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc, giới thiệu với nhân dân, du khách về tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh con người Yên Châu và các giá trị văn hóa đặc sắc, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa của mảnh đất Yên Châu anh hùng...

Phạm Hoài - Văn Ngọc