dd/mm/yyyy

Ngày hội xoài Yên Châu: Sẽ diễn ra vào ngày 10/6

Ngày hội xoài Yên Châu, nhằm kết nối thương mại, quảng bá thương hiệu "Xoài Yên Châu", giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm xoài.

Cây xoài trở thành cây mũi nhọn trong phát triển kinh tế của huyện Yên Châu (Sơn La). Trong lộ trình phát triển cây xoài, huyện Yên Châu không chỉ quan tâm đến diện tích mà còn đặc biệt chú ý đến vấn đề chất lượng, quảng bá sản phẩm xoài Yên Châu. Đến nay, quả xoài Yên Châu có chất lượng tốt, được thị trường đón nhận.

Trao đổi với phóng viên, ông Cao Xuân Dũng, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Yên Châu (Sơn La) cho biết: Ngày hội xoài lần thứ IV sẽ chính thức diễn ra vào ngày 10/6 tới đây. Ngày hội được tổ chức tại bản Khá, xã Sặp Vạt, với các hoạt động như: Chương trình nghệ thuật; thi trưng bày các gian hàng nông sản, tiểu thủ công nghiệp đặc trưng của 15 xã, thị trấn; thi múa xòe; thi hái xoài và các hoạt động trải nghiệm tại vườn xoài.

Ngày hội xoài Yên Châu: Sẽ diễn ra vào ngày 10/6  - Ảnh 1.

Ngày hội xoài Yên Châu lần thứ IV sẽ chính thức diễn ra vào ngày 10/6 tới đây. Ảnh: A Mua

Ngày hội nhằm tôn vinh thành quả lao động của bà con nông dân; tạo cơ hội cho người trồng xoài được giao lưu học hỏi, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm trồng, chăm sóc để tạo ra sản phẩm có giá trị từ quả xoài. Đồng thời kết nối thương mại, quảng bá sản phẩm, thương hiệu "Xoài Yên Châu"; thu hút du khách, doanh nghiệp đến tham quan, trải nghiệm, tìm cơ hội hợp tác, đầu tư phát triển du lịch.

Cung theo ông Dũng, nhằm nâng cao chất lượng quả xoài, huyện Yên Châu tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân trồng, chăm sóc theo hướng VietGAP, hữu cơ. Nhiều lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng, chăm sóc xoài đã được huyện tổ chức, thu hút đông đảo người dân tham gia. Qua đó, tất cả các khâu từ trồng, chăm sóc đến thu hái, bảo quản được nhiều nông dân, hợp tác xã trên địa bàn huyện tuân thủ theo đúng quy trình kỹ thuật.

Ngày hội xoài Yên Châu: Sẽ diễn ra vào ngày 10/6  - Ảnh 2.

Ngày hội xoài Yên Châu: Sẽ diễn ra vào ngày 10/6  - Ảnh 3.

Huyện Yên Châu tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân trồng, chăm sóc theo hướng VietGAP, hữu cơ. Ảnh: Văn Ngọc

Huyện Yên Châu hiện có hơn 3.000 ha xoài, sản lương xoài hàng năm ước đạt từ 16.000 - 18.000 tấn. Đến nay, xoài Yên Châu đã được xuất khẩu ra thị trường các nước khó tính như: Autralia, Mỹ... Người trồng xoài Yên Châu cảm thấy vinh dự và tự hào, khi sản phẩm xoài do chính tay mình chăm bón, đã có mặt ở thị trường nước ngoài.

Ngày hội xoài Yên Châu: Sẽ diễn ra vào ngày 10/6  - Ảnh 4.

Ngày hội xoài Yên Châu: Sẽ diễn ra vào ngày 10/6  - Ảnh 5.

Ngày hội xoài Yên Châu, nhằm kết nối thương mại, quảng bá thương hiệu "Xoài Yên Châu". Ảnh: Văn Ngọc


 

PV Tây Bắc