dd/mm/yyyy

Nông thôn Tây Bắc: Rốt ráo bảo vệ cây trồng trước rét khắc nghiệt

Rét đậm, rét hại đã ảnh hưởng xấu đến sản xuất của tỉnh Sơn La. Bà con nông dân đang tích cực triển khai bảo vệ cây trồng, giảm thiểu nguy cơ thiệt hại

Clip: Rốt ráo bảo vệ cây trồng trước đợt rét khắc nghiệt

Mặc dù những ngày này thời tiết đang xuống thấp, thế nhưng ngày từ sáng sớm bà Quàng Thị Băng, bản Ót Luông, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La (Sơn La) đã ra đồng từ sớm để kiểm tra ruộng mạ non của gia đình.

Bà Băng chia sẻ: Năm nay gia đình tôi cấy hơn 5.000 m2 đất ruộng, xuống mà từ tuần trước, nhưng mấy hôm nay thời tiết rét quá, gia đình phải lên rừng lấy tre về để làm khung phủ bạt che các luống ma, làm thế này cây mà sẽ không bị lạnh, bị sương, mạ sẻ lên tốt hơn. Mong mấy ngày nữa trời ấm lên để người dân có mạ để cấy cho kịp thời vụ. Trời mà cứ lạnh như này người dân chúng tôi khổ lắm.

Nông thôn Tây Bắc: Rốt ráo bảo vệ cây trồng trước đợt rét khắc nghiệt - Ảnh 2.

Bà Quàng Thị Băng, bản Ót luông, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La (Sơn La) bảo vệ cây mạ non của gia đình bằng cách phủ bạt. Ảnh: Văn Ngọc

Để diện tích cây bắp cải, cải thảo… không bị ảnh hưởng bởi xương, băng giá, ngày nào ông Lò Văn Châu, bản Cò Nòi, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn (Sơn La) cũng phải tích đủ lượng nước để tưới, rửa sương cho cây, giúp cho cây có khả năng phát triển.

"Mưa, lạnh thế này ngại ra đồng lắm chú, nhưng không ra không được. Ngày nào tôi cũng phải ra để tưới cho ruộng rau như này, không tưới, cây bị dính sương là hỏng hết, không thu được gì", ông Châu nói.

Nông thôn Tây Bắc: Rốt ráo bảo vệ cây trồng trước đợt rét khắc nghiệt - Ảnh 3.

Ngoài việc đảm bảo nguồn nước tưới ông Châu đã chủ động trừ sâu bệnh cho diện tích rau của gia đình. Ảnh: Văn Ngọc

Theo kế hoạch tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2022, trên địa bản tỉnh Sơn La giéo trồng khoảng trên 17.000 ha, gồm: lúa nước trên 12.000 ha, các loại cây rau màu trên 5.100 ha.

Trao đổi với phóng viên, ông Dương Gia Định, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sơn La cho biết: Những ngày qua, Sơn La chịu ảnh hưởng của không khí lạnh gây rét đậm rét hại, nhiệt độ có những nơi xuống dưới 10 độ C. Diễn ra đúng thời điểm bà con nông dân các địa phương đang xuống giống gieo trồng vụ đông xuân 2022, đợt rét ảnh hưởng đến tiến độ gieo cấy cũng như sự sinh trưởng, phát triển của cây trồng.

Để gieo trồng bảo đảm lịch thời vụ cũng như giúp cây trồng chống chịu điều kiện bất lợi của thời tiết, các địa phương cùng với người nông dân đang thực hiện các biện pháp phòng, chống rét, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại cho vụ sản xuất.

Nông thôn Tây Bắc: Rốt ráo bảo vệ cây trồng trước đợt rét khắc nghiệt - Ảnh 4.

Diện tích mạ đã gieo, sử dụng vòm nilon, bạt để tránh rét và ngăn chặn xâm nhập của rầy gây bệnh ngay trên mạ. Ảnh: Văn Ngọc

Đối với mạ, lúa mới cấy vụ Xuân 2022, Áp dụng các biện pháp kỹ thuật như làm mạ khay, mạ sân, mạ trên nền đất cứng, che phủ nilon cho mạ khi những ngày rét đậm, băng giá, có biện pháp bảo vệ diện tích mạ trong những ngày thời tiết rét đậm, băng giá; không bón thúc đạm, không mở nilon và đem mạ đi cấy khi nhiệt độ ngoài trời dưới 15 độ. Thực hiện các biện pháp phòng chống rét, chăm sóc theo đúng quy trình.

Nông thôn Tây Bắc: Rốt ráo bảo vệ cây trồng trước đợt rét khắc nghiệt - Ảnh 5.

Đối với mạ xuân, khi gieo người dân cần phải chọn nơi tưới tiêu chủ động, tiện cho chăm sóc và bảo vệ. Ảnh: Văn Ngọc

Đối với vườn ươm giống, tiến hành chăm sóc, tưới đủ ẩm, tủ gốc bằng mùn, rơm rạ để giữ ẩm và giữ ấm cho cây, bón đầy đủ cân đối giữa các loại phân theo quy trình kỹ thuật để cây sinh trưởng phát triển tốt. Những ngày có rét đậm, rét hại, sương muối dùng nilon loại trong suốt che phủ tạo hiệu ứng giữ ấm cho cây. Khi có hiện tượng sương muối đối với những vườn ươm không có điều kiện che phủ nilon cần tiến hành tưới nước vào buổi sáng sớm để rửa sương bảo vệ vườn cây trồng.    

Đặc biệt chú ý đối với những vườn ươm dùng nilon che phủ, sau khi kết thúc đợt rét đậm, rét hại, sương muối cần thu lại nilon che phủ, không nên để quá lâu gây hiện tượng hiệu ứng nhà kính làm giống cây trồng bị ảnh hưởng.

Nông thôn Tây Bắc: Rốt ráo bảo vệ cây trồng trước đợt rét khắc nghiệt - Ảnh 6.

Người dân dùng nước tưới cho cây vào buổi sáng rửa sương trước khi mặt trời lên tránh táp lá. Ảnh: Văn Ngọc

Cây ăn quả mới trồng 1 - 2 năm: Tiếp tục chăm sóc, bón đầy đủ, cân đối giữa các loại phân theo quy trình kỹ thuật để cây sinh trưởng phát triển tốt. Dùng các loại tàn dư thực vật (rơm, rạ, thân cây ngô, tàn dư thực vật khác) tủ gốc và giữ ẩm cho cây. Những ngày có sương muối tiến hành hun khói vào buổi sáng, lưu ý đề phòng hỏa hoạn khi hun, với những nơi có điều kiện tưới nước thì dùng nước tưới cho cây vào buổi sáng rửa sương trước khi mặt trời lên tránh táp lá. 

Nông thôn Tây Bắc: Rốt ráo bảo vệ cây trồng trước đợt rét khắc nghiệt - Ảnh 7.

Trong những ngày có sương muối xảy ra các chủ vườn cần thường xuyên kiểm tra vườn trồng của mình để chủ động các biện pháp phòng chống rét kịp thời. Ảnh: Văn Ngọc

Cây công nghiệp, cây ăn quả giai đoạn chi thu hoạch, tiến hành các biện pháp vệ sinh vườn trồng, tỉa những cành già cỗi, bị sâu bệnh hại sau mỗi thời kỳ thu hoạch để tạo độ thông thoáng cho cây, hạn chế nguồn sâu bệnh hại. Tăng cường các biện pháp chăm sóc, nơi có điều kiện tưới nước thì tiến hành tưới ẩm cho cây trồng, phòng trừ sâu bệnh kịp thời.

Đối với rau màu, khi có tuyết, sương muối, rét đậm, rét hại, áp dụng các biện pháp chăm sóc tích cực như tưới phun lên tán cây để rửa sương muối, tuyết; hun khói ở đầu hướng gió; che chắn cho cây mới trồng để giảm tác hại.

          

Văn Ngọc