Nông thôn Tây Bắc: Mô hình chính quyền địa phương hai cấp thúc đẩy mạnh mẽ công tác cải cách hành chính ở Lai Châu

+ aA -
PV Tây Bắc

20/05/2026 20:03 GMT +7

UBND tỉnh Lai Châu vừa tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn.

Sơ kết 1 năm hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp

Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp ở Lai Châu được tổ chức theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến từ tỉnh đến điểm cầu UBND các xã, phường trong tỉnh.

Chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025, sau 1 năm, Lai Châu đã ghi nhận những bước chuyển mình mạnh mẽ trong việc tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Các đại biểu dự hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp ở Lai Châu. (Ảnh: Phạm Thịnh)

Theo đó, tỉnh Lai Châu đã thực hiện sắp xếp 106 đơn vị hành chính cấp xã thành 38 đơn vị hành chính mới, giảm 68 đơn vị hành chính. Đến nay, 100% các xã, phường đã thành lập đầy đủ các phòng chuyên môn, trung tâm phục vụ hành chính công và đi vào hoạt động ổn định, đảm bảo không gián đoạn công tác quản lý.

Đối với cấp tỉnh, bộ máy các cơ quan cũng được tinh giản mạnh mẽ. Sau sắp xếp, UBND tỉnh còn 19 cơ quan, đơn vị trực thuộc, với 173 phòng và tương đương. Toàn tỉnh đã điều động trên 13.500 lượt cán bộ, công chức, viên chức, cơ bản khắc phục tình trạng thiếu, thừa cục bộ.

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã thúc đẩy mạnh mẽ công tác cải cách hành chính tại Lai Châu. Kết quả ghi nhận tỷ lệ đánh giá hài lòng và rất hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 100%. Đồng thời, 100% dịch vụ công trực tuyến và thủ tục hành chính đã được triển khai, đồng bộ hóa dữ liệu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã thúc đẩy mạnh mẽ công tác cải cách hành chính tại Lai Châu. (Ảnh: Phạm Thịnh)

Sau một năm vận hành, bên cạnh những kết quả đạt được, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở Lai Châu còn một số thách thức phải kể đến như: Tư duy, năng lực và phương pháp làm việc của một bộ phận cán bộ cấp cơ sở vẫn chưa theo kịp yêu cầu và tiến độ công việc trong giai đoạn mới; tình trạng thừa, thiếu cán bộ cục bộ vẫn diễn ra.

Đặc biệt, một số xã trong tỉnh thiếu cán bộ có kinh nghiệm và chuyên môn sâu, nhất là ở các lĩnh vực then chốt như: Công nghệ thông tin, đất đai, xây dựng... Thêm vào đó là năng lực quản trị, điều hành và khả năng ứng dụng khoa học công nghệ trong công việc còn hạn chế, dẫn đến nguy cơ quá tải trong xử lý công việc, dễ gây ra rủi ro, sai sót trong thực thi công vụ.

Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương đã tập trung thảo luận, nêu ra những khó khăn, kiến nghị, đề xuất để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ngày càng hoàn thiện phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: Phạm Thịnh)

Kết luận hội nghị, ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu, nhấn mạnh: Quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã có sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là tinh thần chủ động của các xã, phường trong quá trình tổ chức vận hành mô hình mới.

Để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành trơn tru trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu định hướng các nhiệm vụ trọng tâm: Khẩn trương điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị sau sáp nhập; đẩy mạnh phân cấp quản lý và hoàn thiện quy chế phối hợp; rà soát, bố trí cán bộ theo đúng vị trí việc làm; kiện toàn đội ngũ công chức kế toán, quản lý đất đai và cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin ở cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm phục vụ hành chính công theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, gần dân, sát dân…

Nông thôn Tây Bắc: Làm miến dong tráng kết hợp kinh doanh bột dong, một hợp tác xã ở Lai Châu thu hơn 17 tỷ đồng/năm

Nông thôn Tây Bắc: Làm miến dong tráng kết hợp kinh doanh bột dong, một hợp tác xã ở Lai Châu thu hơn 17 tỷ đồng/năm

Nhận thấy nguồn nguyên liệu dồi dào, anh Đỗ Tuấn Tâm (bản Tòng Pẳn, xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu) quyết định bỏ nghề buôn bột dong, quay sang đầu tư xây dựng nhà xưởng sản xuất miến dong. Anh Tâm đã thành công khi sản phẩm bột, miến dong sản xuất đến đâu bán hết đến đó, doanh thu mỗi năm lên đến hơn 17 tỷ đồng.

Nông thôn Tây Bắc: Lai Châu ưu tiên bố trí vốn cho các dự án sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai, biên giới

Nông thôn Tây Bắc: Lai Châu ưu tiên bố trí vốn cho các dự án sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai, biên giới

Đầu tư công giai đoạn 2026-2030 của tỉnh Lai Châu sẽ dịch chuyển mạnh mẽ từ tư duy "phân bổ vốn" sang "đầu tư theo hiệu quả", trong đó đặc biệt ưu tiên các dự án dân sinh, ổn định đời sống đồng bào vùng thiên tai và chăm lo cho cán bộ, công chức tại các xã biên giới.

Nông thôn Tây Bắc: Người dân một xã biên giới ở Lai Châu hái 'trái ngọt' từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Nông thôn Tây Bắc: Người dân một xã biên giới ở Lai Châu hái "trái ngọt" từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Từ bỏ phương thức canh tác truyền thống "phó mặc cho trời", người dân xã biên giới Bum Nưa (Lai Châu) đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa cây, con giống mới, giá trị kinh tế cao vào sản xuất, mở ra hướng thoát nghèo bền vững, làm giàu ngay trên đồng đất quê hương.