Nông thôn Tây Bắc: Khẳng định lực lượng chủ trì bảo vệ biên giới trong mô hình chính quyền hai cấp tại Điện Biên

+ aA -
Vinh Duy

13/04/2026 17:16 GMT +7

Chiều 13/4, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tổ chức rút kinh nghiệm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện hệ thống chính quyền địa phương hai cấp.

Dự, chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đã khẳng định, với việc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về hoạt động của tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp là hết sức cần thiết; là dấu mốc quan trọng trong triển khai đề án sắp xếp tổ chức quân sự địa phương theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điên Biên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh Vinh Duy.

Ông Nguyễn Văn Đoạt, khái quát, cùng với việc triển khai chính quyền địa phương hai cấp trong cả nước, từ tháng 7/2025 Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã giải thể Bộ Chỉ huy để thành lập Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Mặc dù có sự điều chỉnh về tổ chức, cơ chế lãnh đạo, chỉ huy, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp trên và với quyết tâm, đoàn kết của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã nhanh chóng ổn định, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Mối quan hệ công tác giữa các cơ quan, đơn vị ngày càng được củng cố; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được thực hiện cơ bản đầy đủ, không để xảy ra gián đoạn; vai trò lãnh đạo của cấp ủ y, tổ chức đảng tiếp tục được giữ vững; hiệu lực quản lý Nhà nước về quốc phòng, an ninh, biên phòng được tăng cường.

Đại tá Phan Văn Hóa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, cho biết: Sau khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, địa bàn khu vực biên giới trong tỉnh còn 15 xã biên giới (trước đó là 29 xã thuộc 4 huyện biên giới); hệ thống đường biên, mốc giới không có sự thay đổi nhưng địa bàn một số xã biên giới được mở rộng thêm, dân số khu vực biên giới tăng trong khi biên chế, lực lượng không tăng và đó chính là tính chất, yêu cầu nhiệm vụ với lực lượng biên phòng cao hơn. Bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Sau khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, địa bàn khu vực biên giới trong tỉnh Điện Biên còn 15 xã biên giới. Ảnh Vinh Duy.

Ngoài các nhiệm vụ chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vừa qua, Bộ đội Biên phòng Điện Biên đã phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng làm tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ bầu cử, góp phần quan trọng vào thành công cuộc bầu cử. Đặc biệt, tỷ lệ cử tri ở khu vực biên giới đi bầu cử rất cao (99,94%).

Biểu dương các kết quả Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đạt được trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, ông Nguyễn Văn Đoạt cũng đánh giá cao tinh thần chủ động khắc phục khó khăn bảo đảm sẵn sàng thực hiện và thực hiện tốt trách nhiệm của Bộ đội Biên phòng. Ông Nguyễn Văn Đoạt nhấn mạnh: “Kết quả Bộ đội Biên phòng tỉnh đạt được thời gian qua, đặc biệt sau khi thực hiện mô hình Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là toàn diện, có nhiều điểm nổi bật, cách làm sáng tạo, hiệu quả”.

Lực lượng bộ đội biên phòng ở các xã biên giới giúp người dân đào hố trồng cây cà phê, mắc ca. Ảnh Vinh Duy

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng; nâng cao chất lượng tham mưu, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, ông Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, đề nghị trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phải tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò là lực lượng chủ trì, nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu vực biên giới của tỉnh. Đồng thời, trực tiếp tham mưu, báo cáo, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh những nội dung liên quan đến nhiệm vụ xây dựng, quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.

Đối với các sở, ban, ngành tỉnh và ủy ban nhân dân các xã biên giới, ông Nguyễn Văn Đoạt đề nghị theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao và địa bàn quản lý tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Công văn số 266/UBND-NC ngày 9/7/2025 và Công văn số 121/UBND-NC ngày 2/4/2026 của UBND tỉnh về việc phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác biên phòng trên địa bàn tỉnh; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong việc thực thi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu, công tác đối ngoại biên phòng và các nội dung quy định tại Thông tư số 19/2026/TT-BQP ngày 10/3/2026 và Quyết định số 946/QĐ-BQP ngày 3/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

"Hành trình Nông sản Điện Biên" thúc đẩy ứng dụng TMĐT, mở rộng đầu ra bền vững cho nông đặc sản địa phương

"Hành trình Nông sản Điện Biên" thúc đẩy ứng dụng TMĐT, mở rộng đầu ra bền vững cho nông đặc sản địa phương

Điện Biên, ngày 13 tháng 04 năm 2026 – Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post), phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Điện Biên và TikTok Shop, tổ chức chương trình “Hành trình Nông sản Điện Biên” nhằm hỗ trợ tiêu thụ nông sản địa phương trên nền tảng số, đồng thời từng bước nâng cao năng lực kinh doanh số cho hộ sản xuất, hợp tác xã và doanh nghiệp tại địa phương.

Điện Biên: Làm rõ bất thường nguồn gốc thực phẩm do đơn vị cung cấp đưa vào nhiều trường học ở xã Si Pa Phìn

Điện Biên: Làm rõ bất thường nguồn gốc thực phẩm do đơn vị cung cấp đưa vào nhiều trường học ở xã Si Pa Phìn

Báo Dân Việt đã nhận được phản ánh từ một số trường học tại huyện Nậm Pồ (cũ), tỉnh Điện Biên về việc HTX Công nghệ cao Si Pa Phìn và HTX Nông nghiệp xanh Si Pa Phìn cung cấp thực phẩm không đúng hợp đồng đã ký. Qua kiểm tra đã phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường về nguồn gốc thực phẩm, quy trình cung ứng, giấy tờ giết mổ, kiểm dịch động vật.

Giá chè búp tươi giảm do điều này, nông dân tỉnh Lào Cai vẫn lên đồi chăm tay bẻ

Giá chè búp tươi giảm do điều này, nông dân tỉnh Lào Cai vẫn lên đồi chăm tay bẻ

Thời gian qua, do tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông (chiến sự Mỹ-Iran) đã tác động đến chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản của tỉnh Lào Cai, trong đó người trồng chè. Chè là ngành hàng đang chịu ảnh hưởng nhất, khiến giá bán chè búp tươi vụ chè xuân năm nay đã giảm nhẹ so với năm trước.