dd/mm/yyyy

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà

Từ ngày 3- 11/6/2023, “Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà” mùa hè năm 2023 với chủ đề “Vũ điệu cao nguyên” sẽ được diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn...

Theo đó, "Festival cao nguyên trắng Bắc Hà" mùa hè năm 2023 sẽ được tổ chức với quy mô cấp huyện bao gồm các hoạt động như: Tái hiện di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội đua ngựa Bắc Hà gắn với giải đua ngựa truyền thống lần thứ 16 năm 2023; chương trình Lễ hội đường phố cao nguyên trắng với chất liệu là văn hóa trang phục truyền thống các dân tộc Bắc Hà và nhạc cụ dân tộc, trình diễn theo vũ điệu và sắc màu các dân tộc cao nguyên trắng Bắc Hà; chương trình nghệ thuật khai mạc Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà mùa hè năm 2023.

Đặc biệt, điểm nhấn trong Lễ hội là giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà lần thứ 16. Vòng loại sẽ diễn ra từ 9 giờ ngày 03/6/2023; vòng chung kết sẽ 9 giờ ngày 10/6/2023.

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà - Ảnh 1.

"Giải đua ngựa truyền thống mở rộng lần thứ 16" sẽ diễn ra dịp tổ chức Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà. Ảnh: Xuân Cường.

Ngoài ra, đến với Bắc Hà dịp này, du khách sẽ được tham quan trải nghiệm những vườn mận tam hoa ở xã Tà Chải và Na Hối; trải nghiệm cắm trại, cưỡi ngựa đua, ngắm hoàng hôn và đón bình minh trên đỉnh núi Ngải Thầu, ở thôn Na Áng A, xã Na Hối; tham quan, checkin một trong những vườn hoa đẹp nhất tại huyện Bắc Hà Tại nằm tại thôn Sân bay, xã Thải Giàng Phố; trải nghiệm Thác Sông Lẫm, thưởng thức chè Shan tuyết cổ thụ, mật ong rừng đồng thời đắm mình trong không gian văn hóa đầy sắc màu của các dân tộc Tày, Nùng ở xã Tả Củ Tỷ.

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà - Ảnh 2.

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà - Ảnh 3.

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại “Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà” mùa hè năm 2023.

Cùng với đó, du khách cũng sẽ được trải nghiệm không gian văn hóa đầy sắc màu tại chợ phiên, lễ cấp sắc - một nghi lễ thiêng của dân Dao xã Cốc Ly, ngắm nhìn quần thể cây nghiến 1.000 tuổi…; trải nghiệm đi thuyền trên dòng sông chảy, dừng chân ngắm cảnh, cắm trại bên vách đá, tham quan Di tích lịch sử Quốc gia Đền Trung đô, thăm làng cổ điểm du lịch cộng đồng thôn trung đô, thưởng thức điệu Xòe then cổ truyền thống, tìm hiểu nghi lễ kéo co của người Tày đã được UNESCO công nhận.

Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà tổ chức nhằm giới thiệu hình ảnh du lịch của Bắc Hà với các tỉnh thành trong cả nước; từng bước phục hồi thị trường khách du lịch nội địa, tạo sản phẩm du lịch đặc sắc, bảo tồn, tôn vinh, phát huy giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc tại Bắc Hà nói riêng và trên địa bàn tỉnh Lào Cai nói chung.

PV Tây Bắc