dd/mm/yyyy

Lào Cai: Phát triển Bắc Hà thành điểm đến du lịch đặc sắc

Đó là chủ đề hội thảo khoa học vừa được Tỉnh ủy Lào Cai phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tại huyện Bắc Hà vào chiều qua (24/4).

Bắc Hà có nguồn tài nguyên du lịch phong phú và đặc sắc

Phát biểu tại hội thảo, Tiến sỹ Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, nhấn mạnh: Bắc Hà có nguồn tài nguyên du lịch phong phú và đặc sắc. Tuy nhiên, trong những năm qua, ngành du lịch của huyện Bắc Hà phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế.

Tiến sỹ Hoàng Giang đề xuất: Việc phát triển du lịch đặc sắc phải gắn với bảo đảm những vấn đề về môi trường, văn hóa, sự phát triển bền vững. Làm thế nào để Bắc Hà có nét độc đáo riêng có, thể hiện bản sắc văn hóa và con người vùng cao Tây Bắc giàu truyền thống cách mạng, không trùng lặp với một địa phương khác trong vùng.

Phát triển huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai trở thành điểm đến du lịch đặc sắc - Ảnh 1.

Quang cảnh Hội thảo khao học "Phát triển huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai trở thành điểm đến du lịch đặc sắc". (Ảnh: T.H)

Cần phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền và huy động được sức dân trong xây dựng môi trường du lịch xanh, sạch, đẹp, tạo ra những sản phẩm du lịch bản sắc, vừa góp phần phát triển du lịch, vừa nâng cao đời sống nhân dân, giảm nghèo bền vững.

Để phát triển được du lịch Bắc Hà trong bối cảnh hiện nay, cần khai thác được tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, giá trị văn hóa của từng địa bàn, từng dân tộc; Nâng cao chất lượng các điều kiện hạ tầng du lịch thiết yếu và nguồn nhân lực chất lượng cao; Khảo sát, tư vấn các chính sách của chuyên gia về du lịch nhằm hỗ trợ khai thác khu vực có tiềm năng. Chú trọng phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái...

Trình bày đề dẫn hội thảo, Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho hay: Những năm qua, du lịch Bắc Hà đã có nhiều bước phát triển mạnh mẽ, dần dần chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của huyện. Ngành du lịch - dịch vụ chiếm 41% trong GRDP của huyện, với điểm nhấn là đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa giàu bản sắc dân tộc, đặc biệt là các giá trị bản địa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Phát triển huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai trở thành điểm đến du lịch đặc sắc - Ảnh 2.

Hội thảo khoa học "Phát triển huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai trở thành điểm đến du lịch đặc sắc" được tổ chức chiều ngày 24/4, tại huyện Bắc Hà. (Ảnh: T.H)

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, du lịch Bắc Hà còn hạn chế. Thực tế phát triển cũng như những mục tiêu đặt ra trong tương lai đòi hỏi cần có sự phân tích, đánh giá khách quan, khoa học, sâu sắc, đa chiều và nguyên nhân những hạn chế trong phát triển du lịch huyện Bắc Hà thời gian qua. Phải tìm ra những giải pháp phù hợp để thúc đẩy kinh tế du lịch trong thời gian tới. Tạo ra những sản phẩm mới, đặc trưng, ấn tượng, hấp dẫn mang thương hiệu riêng. Qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, góp phần đưa Bắc Hà ra khỏi danh sách huyện nghèo.

Bàn giải pháp phát triển huyện Bắc Hà thành điểm đến du lịch đặc sắc

Hội thảo chia làm 2 phiên. Trong phiên thứ nhất, các đại biểu tập trung tham luận về các nội dung: Phát triển du lịch là lĩnh vực kinh tế mũi nhọn đột phá của tỉnh Lào Cai. Chia sẻ kinh nghiệm từ Dự án thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch tại Bắc Hà. Phát triển cây dược liệu ở Bắc Hà gắn với du lịch.

Phát triển huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai trở thành điểm đến du lịch đặc sắc - Ảnh 3.

Các đại biểu dự hội thảo tham quan gian trưng bày các sản phẩm đặc trưng của huyện Bắc Hà. (Ảnh: T.H)

Phiên thứ hai, các đại biểu tham luận về tiềm năng và giải pháp phát triển huyện Bắc Hà trở thành điểm đến du lịch đặc sắc; thực trạng phát triển du lịch và sản phẩm du lịch của huyện Bắc Hà; kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng chiến lược phát triển du lịch đặc sắc.

Tham luận tại hội thảo, Tiến sỹ Dương Đức Huy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai, nhấn mạnh: Nghị quyết số 11 ngày 27/8/2021 về phát triển du lịch tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, du lịch Lào Cai là ngành kinh tế mũi nhọn đột phá, tạo tiền đề đến năm 2050 trở thành ngành kinh tế chủ đạo quan trọng, là động lực phát triển kinh tế - xã hội, có hệ thống hạ tầng và dịch vụ du lịch đồng bộ, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa, trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, cạnh tranh được với các trung tâm du lịch lớn trong nước và khu vực, đáp ứng các tiêu chuẩn du lịch quốc gia và quốc tế.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Duy Hòa - Bí thư Huyện ủy Bắc Hà cho biết: Bắc Hà đang trong giai đoạn phát triển du lịch, nhưng còn nhiều khó khăn. Thời điểm này là cơ hội cho Bắc Hà phát triển, khi du lịch trải nghiệm đang trở thành xu hướng. Hạ tầng du lịch của huyện cơ bản được nâng cấp, hoàn thiện. Du lịch Bắc Hà được học hỏi được kinh nghiệm từ các địa phương... Vấn đề phát triển du lịch của huyện Bắc Hà cũng đang gặp nhiều thách thức như: Nguy cơ mai một bản sắc văn hóa; Nguồn nhân lực còn thiếu và sự cạnh tranh lớn từ các địa phương có tính chất tương đồng…
PV Tây Bắc