dd/mm/yyyy

Hứa hẹn một vụ lúa mùa thắng lợi trên đất Sông Mã

Bà con nông dân huyện Sông Mã (Sơn La) đang tích cực, khẩn trương làm đất cấy vụ lúa mùa đúng khung thời vụ, phấn đấu đạt trên 2.100ha.

Clip: Hứa hẹn một vụ lúa mùa thắng lợi trên đất Sông Mã

Nông dân Sông Mã tích cực xuống đồng gieo cấy vụ lúa mùa

Những ngày này, trên khắp cánh đồng các xã Chiềng Khương, Chiềng Cang, Chiềng Khoong, Nà Nghịu, Chiềng Sơ… của huyện Sông Mã (Sơn La), tiếng người nói, tiếng máy làm đất ầm ầm. Người dân đang khẩn trương hoàn thiện các công đoạn lấy nước, làm đất gieo cây vụ lúa mùa cho kịp khung thời vụ.

Dừng tay với chiếc xẻng đang đắp bờ giữ nước cho ruộng lúa của gia đình, bà Lò Thị Mến, bản Chiềng Cang, xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã (Sơn La) cho biết: Năm nay gia đình gieo cấy gần 2.000m2 ruộng. Để gieo cấy đúng khung thời vụ, gia đình đã chủ động xuống giống sớm, mạ đủ tuổi gia đình sẽ tiến hành gieo cấy.

"Vụ chiêm xuân vừa rồi thời tiết thuận lợi, có đủ nước tưới tiêu nên ruộng lúa nhà tôi cũng đạt năng suất cao. Sau khi gặt xong lúa chiêm xuân, gia đình tôi tiến hành đưa máy móc vào ruộng cày bừa, làm đất. Mạ thì gia đình đã chuẩn bị từ trước lúc gặt, làm đất xong là tiến hành cấy, hai ngày nữa là gia đình tôi cấy xong", bà Mến nói.

Hứa hẹn một vụ lúa mùa thắng lợi trên đất Sông Mã - Ảnh 2.

Bà Lò Thị Mến, bản Chiềng Cang, xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã (Sơn La) tranh thủ xuống đồng gieo cấy để kịp thời vụ. Ảnh: Văn Ngọc

Còn đối với gia đình chị Lò Thị Thanh, bản Nà Cần 2, xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã (Sơn La), năm nay, gia đình chị gieo cấy gần 1.000m2 giống lúa DDT52. Theo chị Thanh, đây là giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn, chịu hạn tốt. Để chủ động nguồn nước tới, gia đình chị đã tập trung nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy đảm bảo nước tưới tiêu cho ruộng lúa của gia đình.

"Tranh thủ thời tiết nắng ráo, tôi nhờ anh em gặt giúp. Vụ này ngoài phần thóc dự trữ cho gia đình đủ ăn đến vụ sau, gia đình sẽ bán bớt một phần để có thêm đồng chi tiêu, chi phí sinh hoạt cho gia đình", chị Thanh nói.

Hứa hẹn một vụ lúa mùa thắng lợi trên đất Sông Mã - Ảnh 3.

Các giống lúa ngắn ngày, chịu sâu bệnh, cho năng suất cao được bà con nông dân lựa chọn để gieo cấy. Ảnh: Văn Ngọc

Nông dân Sông Mã quyết tâm có một vụ lúa mùa thắng lợi

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Chí Thành, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Sông Mã (Sơn La) cho biết: Đến thời điểm này, nông dân huyện Sông Mã đã thu hoạch gần xong trên 1.700 ha lúa chiêm xuân, năng suất bình quân trên 60 tạ/ha. Thực hiện phương châm "xuân muộn, mùa sớm", ngay sau thu hoạch, bà con khẩn trương làm đất, chuẩn bị gieo cấy vụ mùa.

Vụ mùa năm nay, toàn huyện Sông Mã gieo cấy khoảng trên 2.100 ha. Với cơ cấu giống có năng suất, chất lượng cao, chống sâu bệnh tốt, thời gian sinh trưởng phù hợp đất đai, khí hậu... như các giống lúa nếp 86, 87, 97, BC15, HIT, DDT52, tám thơm.

Hứa hẹn một vụ lúa mùa thắng lợi trên đất Sông Mã - Ảnh 4.

Bà con nông dân huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La chủ động xuống giống sớm để gieo cấy đúng khung thời vụ. Ảnh: Văn Ngọc.

Để sản xuất vụ lúa mùa đảm bảo cả diện tích, năng suất và sản lượng, ngay từ đầu vụ, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Sông Mã đã xây dựng kế hoạch sản xuất; tổ chức khảo sát, tham mưu cho huyện bố trí kinh phí tu sửa kịp thời các tuyến kênh thủy lợi đảm bảo nước tưới cho các diện tích lúa. 

Hứa hẹn một vụ lúa mùa thắng lợi trên đất Sông Mã - Ảnh 5.

Nhiều năm trở lại đây, nông dân đã tiến hành đưa cơ giới hóa vào sản xuất, giúp rút ngắn thời gian gieo cấy. Ảnh: Văn Ngọc

Hứa hẹn một vụ lúa mùa thắng lợi trên đất Sông Mã - Ảnh 6.

Vụ mùa năm nay, toàn huyện Sông Mã (Sơn La) gieo cấy khoảng trên 2.100 ha lúa. Ảnh: Văn Ngọc

Cùng với đó, Phối hợp với Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung hướng dẫn nhân dân lựa chọn giống, phân bón, chăm sóc, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn gắn với bảo vệ môi trường. Đồng thời, huy động nhân dân ra quân làm thủy lợi, tu sửa phai đập, nạo vét hệ thống kênh mương, quản lý điều tiết hợp lý các nguồn nước. Hiện nay, bà con trên địa bàn huyện đã gieo cấy đạt khoảng 80% điện tích vụ lúa mùa.

Văn Ngọc - Nguyễn Vinh