Vốn tín dụng chính sách giúp người dân Lào Cai giảm nghèo và làm giàu bền vững
22/08/2025 16:05 GMT +7
Nhờ triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, phòng Giao dịch, Ngân hàng Chính sách xã hội Lục Yên đã và đang góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế ở khu vực Lục Yên và các xã lân cận .
Tính đến hết tháng 7/2025, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách của phòng Giao dịch, Ngân hàng Chính sách xã hội Lục Yên (tỉnh Lào Cai) đạt 887 tỷ 382 triệu đồng.
Thông qua nguồn vốn này, đã có 2.198 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn để phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Trong đó, 575 hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; 200 lao động được tạo việc làm; 20 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ vay vốn học tập; 660 hộ gia đình được vay vốn xây dựng, cải tạo công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; 2 hộ gia đình được vay vốn để xây dựng, sửa chữa nhà ở xã hội.

Chị Hoàng Thị Cọn, Tổ trưởng tổ Tiết kiệm và vay vốn thôn Nà Bó, xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai cho biết: "Nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp cho các hộ dân có nhu cầu được tiếp cận. Từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ dân của thôn phát triển kinh tế, thoát nghèo và vươn lên làm giàu".
Sau sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, Ngân hàng Chính sách xã hội Lục Yên tiếp tục duy trì 24 điểm giao dịch xã, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận vốn vay ngay tại cơ sở. Các điểm giao dịch đều bố trí lực lượng an ninh, đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện giao dịch. Tỷ lệ giao dịch thực hiện tại xã đạt 99%, bao gồm các nghiệp vụ: thu nợ, thu lãi, giải ngân và thu tiền gửi tiết kiệm.

Chất lượng giao dịch tại xã tiếp tục được củng cố, nâng cao, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người dân. Phương châm hoạt động “Gần dân, sát dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhân dân” đã và đang được thực hiện hiệu quả, khẳng định vai trò thiết thực của ngân hàng Chính sách xã hội trong đời sống kinh tế - xã hội tại địa phương.
Một trong những mô hình tiêu biểu từ nguồn vốn tín dụng chính sách là trang trại nuôi trâu, bò bán công nghiệp của anh Triệu Quốc Toàn, thôn Nà Bó, xã Lâm Thượng. Năm 2024, anh Toàn vay 100 triệu đồng từ ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư chăn nuôi. Từ hơn 20 con ban đầu, đến nay trang trại đã phát triển lên 220 con, không chỉ nuôi con giống mà trang trại còn thu mua con trưởng thành về vỗ béo nên trung bình khoảng 3 tháng anh lại được xuất bán một lứa. Đến nay, sau gần 1 năm trang trại đã xuất bán 200 con, cung cấp cho nhiều tỉnh như Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Điện Biên...

Trang trại tận dụng tốt nguồn thức ăn tại chỗ, đầu ra ổn định, tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động với thu nhập bình quân 6-7 triệu đồng/1 người/ 1 tháng và một số lao động thời vụ. Đặc biệt, toàn bộ lợi nhuận thu được đều được tái đầu tư mở rộng quy mô. Tính đến nay, tổng giá trị trang trại đã vượt 4 tỷ đồng.
Anh Triệu Quốc Toàn chia sẻ: Với quy mô chăn nuôi của gia đình thì với số tiền được vay tuy không lớn nhưng cũng góp đã giúp gia đình thêm thắt một phần kinh phí để mua thức ăn, mua con giống.
"Gia đình tôi cũng có vay 100 triệu đồng nguồn vốn của ngân hàng Chính sách xã hội Lục Yên, số tiền này tôi dùng để mua thức ăn và đầu tư con giống, mặc dù số tiền không lớn nhưng cũng giúp gia đình tôi có thể mở rộng đầu tư chăn nuôi, tăng thu nhập", anh Toàn nói.

Hiệu quả từ mô hình của anh Triệu Quốc Toàn là minh chứng rõ nét cho tác động tích cực của tín dụng chính sách đối với phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và tạo việc làm cho người dân nông thôn.
Trao đổi với PV, ông Nông Ngọc Huấn, Phó Giám đốc phòng Giao dịch ngân hàng Chính sách xã hội Lục Yên cho biết: 7 tháng đầu năm, phòng Giao dịch cho vay trên 2000 lượt khách hàng với nhiều đối tượng khác nhau. Với nguồn vốn này đã đảm bảo cho bà con tiếp cận thuận lợi, đơn giản nhất góp phần xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội ở địa phương.

"Từ ngày 1/7 khi thực hiện chính quyền 2 cấp, phòng Giao dịch ngân hàng Chính sách xã hội Lục Yên vẫn duy trì thực hiện 24 điểm giao dịch như trước khi sáp nhập nhằm tạo điều kiện cho bà con có nhu cầu vay vốn có thể tiếp cận nguồn vốn thuận lợi như trước khi sáp nhập. Có thể nói sau khi sáp nhập, ngân hàng Chính sách xã hội Lục Yên vẫn duy trì bộ máy tổ chức, phương thức hoạt động, truyền tải nguồn vốn đến với bà con thuận tiện", Phó Giám đốc phòng Giao dịch ngân hàng Chính sách xã hội Lục Yên khẳng định.
Có thể nói, nguồn vốn tín dụng chính sách do ngân hàng Chính sách xã hội Lục Yên triển khai đang đóng vai trò “bà đỡ” cho hàng nghìn hộ nghèo và đối tượng chính sách, góp phần đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn khu vực Lục Yên.
Tags:
Mô hình trồng lúa thông minh, giảm phát thải khí nhà kính, giúp nông dân Lào Cai tăng thu nhập bền vững
Thu nhập từ cây lúa tăng thêm 12-15 triệu đồng/ha/vụ, lại có thêm khoản thu đáng kể từ việc bán tín chỉ carbon.... Đây là kết quả bước đầu của mô hình trồng lúa thông minh, giảm phát thải khí nhà kính tại Lào Cai.
Sau loạt bài người nuôi cá tầm thua lỗ vì cá tầm Trung Quốc nhập ồ ạt trên Dân Việt, tỉnh Lào Cai siết chặt quản lý
Sau khi Hội Cá nước lạnh Lào Cai gửi văn bản "kêu cứu" tới các bộ, ngành chức năng và địa phương phản ánh tình trạng giá cá tầm trong nước giảm mạnh vì sự cạnh tranh gay gắt của cá tầm nhập khẩu từ Trung Quốc, UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản tăng cường quản lý, kiểm soát hoạt động nhập khẩu cá tầm trên địa bàn tỉnh.
Lào Cai siết chặt kiểm tra cá tầm nhập lậu, quyết bảo vệ thị trường nội địa
Trước thực trạng cá tầm nhập khẩu lậu tràn lan, gây khó khăn cho người nuôi, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản về việc quản lý, kiểm soát hoạt động nhập khẩu cá tầm trên địa bàn tỉnh.
Niềm vui vỡ òa của người nghèo Lào Cai bên trong những ngôi nhà mới
Những ngôi nhà tạm ở xã Hợp Thành (Lào Cai) dần được dỡ bỏ, thay thế bằng ngôi nhà kiên cố, khang trang, rộng rãi. Với người dân, đây là niềm vui, sự sẻ chia, động lực để mọi người yên tâm “an cư lạc nghiệp”, phát triển kinh tế địa phương.