Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Mông ở Mộc Châu

Văn Ngọc - Anh Đức

27/01/2025 10:12 GMT +7

Người Mông ở bản Tà Số, xã Chiềng Hắc, thị xã Mộc Châu, Sơn La rộn ràng đón Tết với niềm hân hoan và hi vọng vào năm mới cuộc sống sẽ ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn.

Clip: Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Mông ở Mộc Châu

Tết đến bản Mông

Những nếp nhà của đồng bào dân tộc Mông ở bản Tà Số, xã Chiềng Hắc nép mình trong những vườn đào, vườn mận trở nên rộn ràng, nhộn nhịp hơn khi Tết đến, Xuân về. Trong những ngày Tết mọi người trong nhà sẽ quây quần cùng nhau sửa soạn những món ăn cổ truyền để đãi khách.

Người Mông cũng quan niệm rằng “vạn vật hữu linh” nên họ dùng giấy dán vào các vật dụng, công cụ lao động với ý nghĩ cuối năm các vật dụng này cũng cần phải được nghỉ ngơi như con người sau 1 năm lao động vất vả.

Người Mông ở bản Tà Số, xã Chiềng Hắc, thị xã Mộc Châu, Sơn La rộn ràng đón Tết. Ảnh: Anh Đức

Anh Mùa A Phà, bản Tà Số, xã Chiềng Hắc, thị xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La chia sẻ: Người Mông chúng tôi quan niệm Tết đến, con người được nghỉ ngơi vui hội, thì những công cụ lao động cũng được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một năm mới lao động sản xuất hiệu quả được mùa hơn năm cũ. Chúng tôi muốn giữ gìn để cho các con các cháu từ đời này sang đời khác đều biết đến phong tục của người Mông mình.

Ngày Tết cũng là dịp để người Mông vui chơi sau một năm lao động vất vả. Những ngày này mọi người thường tập trung chơi những trò chơi dân gian như đánh tu lu, ném pao. Các chàng trai, cô gái còn thi nhau múa hát, nhảy khèn, thổi sáo,… Sự độc đáo trong văn hóa của đồng bào Mông cũng thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Đồng bào dân tộc Mông ở thị xã Mộc Châu, Sơn La đón Tết cổ truyền của người Mông sớm hơn Tết Nguyên đán. Ảnh: Anh Đức

Bản Mông làm du lịch

Bản Tà Số, xã Chiềng Hắc được thị xã Mộc Châu chọn làm điểm để phát triển du lịch cộng đồng dân tộc Mông. Chính vì vậy, đồng bào Mông ở Tà Số đón Tết trong một tâm thế mới, quyết tâm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc để làm du lịch cộng đồng tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Anh Mùa A Di, Trưởng bản Tà Số 2, xã Chiềng Hắc, thị xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La chia sẻ: Tết là dịp mà người Mông chúng tôi có nhiều thời gian nghỉ ngơi và vui hội với các trò chơi dân gian. Từ năm 2020 du lịch phát triển nhưng chúng tôi vẫn tích cực tuyên truyền để người dân duy trì các nghề truyền thống như rèn, dệt vải; các trò chơi dân gian để du khách trải nghiệm.

Anh Nguyễn Trung Thắng, du khách đến từ tỉnh Hải Dương chia sẻ: Trước đây được biết đến Mộc Châu và các nét văn hóa truyền thống của các dân tộc Tây Bắc trên các trang mạng xã hội. Đợt này lên du lịch Tà Số được trải nghiệm không khí, ẩm thực và các nét văn hoá độc đáo. Hi vọng người dân nơi đây sẽ luôn giữ được những truyền thống văn hoá để du khách trải nghiệm.

Ngày Tết cũng là dịp để người Mông vui chơi sau một năm lao động vất vả. Ảnh: Anh Đức

Chị Sồng Y Hoa, bản Tà Số, xã Chiềng Hắc, thị xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La chia sẻ: Gia đình tôi làm homestay từ năm 2020. Chúng tôi quyết tâm giữ gìn cảnh quan thiên nhiên hoang sơ và những nét văn hóa truyền thống để phát triển du lịch và quảng bá tới du khách trong nước và quốc tế.

Các bày trí gian phòng trong homestay chúng tôi cũng sử dụng rất nhiều vật liệu tự nhiên sẵn có trên bản. Dịp Tết này, du khách đến với homestay của chúng tôi, sẽ được trải nghiệm giã bánh dày, chơi các trò chơi dân gian.

Đồng bào Mông giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc để làm du lịch cộng đồng tăng thu nhập. Ảnh: Anh Đức

Những năm gần đây, đời sống của người dân ở bản Tà Số, xã Chiềng Hắc cũng ngày càng khấm khá hơn. Đường lên bản đã được bê tông hóa, việc giao thương, buôn bán nông sản cũng trở nên thuận tiện hơn.

Du lịch phát triển, được nhiều du khách trong nước và quốc tế biết đến nên kinh tế của bản cũng có bước phát triển mới. Người dân Tà Số cũng đang nỗ lực từng ngày cùng các cấp, các ngành giữ gìn truyền thống văn hóa, xây dựng bản làng tươi đẹp, văn minh hơn.

Nông dân vùng cao tích cực chăm sóc rau màu phục vụ thị trường Tết

Nông dân vùng cao tích cực chăm sóc rau màu phục vụ thị trường Tết

Dịp Tết, nhu cầu tiêu thụ các loại rau, củ, quả tăng cao; các HTX, hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Sơn La đang tích cực đẩy mạnh sản xuất, đa dạng các loại rau xanh an toàn, chất lượng để phục vụ thị trường.

Vùng đất biên giới phát triển cây ăn quả theo hướng nâng cao chất lượng

Vùng đất biên giới phát triển cây ăn quả theo hướng nâng cao chất lượng

Sông Mã là một trong những huyện có điều kiện phát triển cây ăn quả của tỉnh Sơn La. Những năm qua, địa phương này đã tập trung phát triển cây ăn quả theo hướng nâng cao chất lượng, phục vụ xuất khẩu.

Tết ấm áp nơi biên cương Sơn La

Tết ấm áp nơi biên cương Sơn La

Những phần quà Tết ý nghĩa đã được gửi đến bà con nhân dân huyện biên giới Sông Mã, tỉnh Sơn La.