dd/mm/yyyy

Sơn La: Nâng cao năng lực ứng phó bão, lũ và tìm kiếm cứu nạn

Ngày 17/6, UBND huyện Phù Yên (Sơn La) đã tổ chức diễn tập ứng phó bão, lũ và tìm kiếm cứu nạn năm 2022.
Nâng cao năng lực công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở vùng cao Sơn La - Ảnh 1.

Hội nghị nhận định đánh giá tình hình, điều chỉnh kế hoạch ứng phó bão, lũ và tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Ảnh: Đức Thịnh.

Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; Đại tá Hà Thọ Khương, Phó trưởng phòng tác chiến Quân khu 2; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Nâng cao năng lực công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở vùng cao Sơn La - Ảnh 2.

Thực hành ứng phó bão, lũ và tìm kiếm cứu nạn tại hồ Suối Chiếu, xã Mường Thải, huyện Phù Yên (Sơn La). Ảnh: V.H.

Cuộc diễn tập được chia làm 3 giai đoạn, giai đoạn 1, tổ chức chuẩn bị ứng phó bão, lũ và tìm kiếm cứu nạn. Hội nghị bất thường Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nhận định đánh giá tình hình; xác định nội dung, biện pháp ứng phó bão, lũ và tìm kiếm cứu nạn; điều chỉnh kế hoạch ứng phó bão, lũ và tìm kiếm cứu nạn.

Quán triệt công điện của cấp trên; nhận định đánh giá tình hình; điều chỉnh kế hoạch ứng phó bão, lũ và tìm kiếm cứu nạn; dự kiến các tình huống; xác định nội dung biện pháp ứng phó bão, lũ và tìm kiếm cứu nạn; triển khai những công việc cần làm ngay.

Thông báo tình hình bão, lũ diễn ra trên địa bàn huyện Phù Yên; giao nhiệm vụ, hiệp đồng quy định bảo đảm cho các lực lượng. Tổ chức chỉ huy, chỉ đạo chuẩn bị ứng phó bão, lũ và tìm kiếm cứu nạn.

Giai đoạn 2, thực hành ứng phó bão, lũ và tìm kiếm cứu nạn, với tình huống giả định do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn huyện Phù Yên có mưa to kéo dài trên diện rộng, gây lũ ống, lũ quét, làm thiệt hại về người, tài sản, hoa màu của nhân dân.

Nâng cao năng lực công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở vùng cao Sơn La - Ảnh 3.

Diễn tập tình huống giả định do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn huyện Phù Yên mưa to kéo dài trên diện rộng, gây lũ ống, lũ quét, làm thiệt hại về người, tài sản, hoa màu của nhân dân. Ảnh: V.H.

Sau khi nhận được thông tin, lượng quân sự, Công an, các phòng, ban ngành của huyện tổ chức sơ tán nhân dân bản Chiếu, xã Mường Thải ra khỏi vùng ngập lụt, có nguy cơ sạt lở (lực lượng quân sự có sử dụng súng bắn phao cứu sinh để tiếp cận, cứu, đưa người bị mắc kẹt ở khu vực ngập vào nơi an toàn).

Lực lượng y tế huyện (Trung tâm y tế huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện) cùng với Trạm y tế xã Mường Thải phối hợp cứu chữa, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, khử khuẩn phòng dịch, vệ sinh môi trường; các ban ngành, đoàn thể hỗ trợ cấp phát hàng cứu trợ cho nhân dân khu vực sơ tán.

Nâng cao năng lực công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở vùng cao Sơn La - Ảnh 4.

Lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong cuộc diễn tập. Ảnh: Đức Thịnh.

Lực lượng Công an sử dụng các thiết bị chuyên dụng (máy khoan cắt cầm tay …) phối hợp với các lực lượng giải cứu người dân mắc kẹt trong các ngôi nhà bị ngập sâu, sơ tán người dân ra khỏi vùng có nguy cơ ngập lụt và sạt lở.

Tìm kiếm cứu nạn người, tài sản bị vùi lấp do sạt lở đất, đá, với nội dung tham quan thực hành. Sử dụng lực lượng tại chỗ của xã Mường Thải tổ chức tìm kiếm cứu vớt người, tài sản của Nhà nước và nhân dân bị vùi lấp.

Nâng cao năng lực công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở vùng cao Sơn La - Ảnh 5.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc diễn tập nhận Bằng khen của UBND tỉnh Sơn La. Ảnh: Đức Thịnh.

Giai đoạn 3, khắc phục hậu quả sau bão lũ, hỗ trợ người dân đi sơ tán trở về ổn định đời sống. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Phù Yên huy động phương tiện máy công trình (xúc, ủi …) khắc phục đoạn đường bị sạt lở từ Quốc lộ 37 vào trung tâm xã Mường Thải, từ trung tâm xã Mường Thải đến bản Chiếu, khu vực hồ suối Chiếu đang bị sạt lở đất đá, ngập lụt. Cuộc diễn tập được Ban Chỉ đạo diễn tập ứng phó bão lũ và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đánh giá đạt loại xuất sắc.

Thông qua cuộc diễn tập nhằm nâng cao trình độ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; khả năng phối hợp hiệp đồng thực hành ứng phó và tìm kiếm cứu nạn của các lực lượng, cơ quan, đơn vị cơ sở, phương pháp xử trí khi xảy ra tình huống thiên tai trên địa bàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Nâng cao năng lực công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở vùng cao Sơn La - Ảnh 6.

Lãnh đạo UBND huyện Phù Yên tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong luyện tập, diễn tập. Ảnh: Đức Thịnh.

Kịp thời điều chỉnh, bổ sung phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn sát với tình hình thực tiễn của địa phương, tổ chức tuyên truyền sâu rộng về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho người dân các dân tộc trong toàn huyện.

Đồng thời, nâng cao chất lượng tổ chức luyện tập cho các ngành, các lực lượng trong những năm tiếp theo. Phương thức tổ chức, huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ và các nguồn lực tăng cường của trên; các biện pháp phòng tránh, ứng phó bão, lũ ở các cấp, các đơn vị, địa phương.

Nâng cao năng lực công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở vùng cao Sơn La - Ảnh 7.

Lãnh đạo UBND huyện Phù Yên tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc diễn tập. Ảnh: Đức Thịnh.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Sơn La đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 7 cá nhân; UBND huyện Phù Yên tặng giấy khen cho 5 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc diễn tập.

Mùa Xuân