Nông thôn Tây Bắc: Xã Lạc Lương (Phú Thọ) - điểm sáng kinh tế nông nghiệp và an sinh xã hội

+ aA -
Thành Dân - Thiên Long

01/05/2026 15:06 GMT +7

Những tháng đầu năm 2026, xã Lạc Lương, tỉnh Phú Thọ đã có nhiều khởi sắc về kinh tế - xã hội. Với tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 435 tỷ đồng, địa phương này đang cho thấy những bước đi vững chắc trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt là duy trì đà tăng trưởng của lĩnh vực nông - lâm nghiệp gắn liền với xây dựng nông thôn mới.

Nông nghiệp là nền tảng vững chắc

Ngay từ những tháng đầu năm 2026, bám sát Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, chính quyền xã Lạc Lương đã tập trung chỉ đạo người dân đẩy mạnh sản xuất, phòng chống đói rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Nhờ sự chủ động này, kinh tế địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá.

Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế quý I/2026 của xã ước đạt 435,3 tỷ đồng. Trong đó, điểm nhấn đáng chú ý là sự đóng góp chủ lực của khối Nông - lâm nghiệp và thủy sản khi đạt 195,9 tỷ đồng. Tiếp theo là Thương mại - Dịch vụ ước đạt 139,3 tỷ đồng; Công nghiệp - Xây dựng ước đạt 100,1 tỷ đồng.

Tổng diện tích gieo trồng vụ xuân toàn xã Lạc Lương đạt 2.719,4 ha. Ảnh: Thành Dân

Trên cánh đồng, không khí lao động diễn ra hết sức khẩn trương. Chính quyền xã đã chỉ đạo tập trung sản xuất đúng khung thời vụ. Kết quả, tổng diện tích gieo trồng vụ xuân toàn xã đạt 2.719,4 ha.

Lĩnh vực chăn nuôi của Lạc Lương cũng đang dần phục hồi tích cực sau đợt dịch tả lợn châu Phi năm 2025. Người dân hiện đang tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Song song với đó, phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" được hưởng ứng mạnh mẽ; toàn xã đã trồng được 192,5 ha rừng tập trung và 800 cây phân tán.

Diện mạo hạ tầng nông thôn xã Lạc Lương tiếp tục được nâng cấp. Ảnh: Thiên Long

Bên cạnh nông nghiệp, diện mạo hạ tầng nông thôn tiếp tục được nâng cấp. Trong quý I/2026, xã đã có 03 công trình xây dựng hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Một số ngành nghề tiểu thủ công nghiệp như may mặc, băm dăm, bóc gỗ... có xu hướng phát triển tốt, góp phần tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho lao động địa phương.

Ấm lòng bài toán an sinh xã hội

Không chỉ chú trọng phát triển kinh tế, công tác chăm lo đời sống, an sinh xã hội cho người dân luôn được xã Lạc Lương đặt lên hàng đầu. Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ vừa qua, với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau", chính quyền địa phương đã phối hợp trao tặng 2.264 suất quà Tết với tổng số tiền lên tới gần 1,35 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo và các đối tượng yếu thế trên địa bàn.

Về công tác giải quyết việc làm, thông qua việc kết nối và thông báo tuyển dụng thường xuyên, đã có 30 lao động trên địa bàn xã được tuyển dụng vào làm việc ổn định tại các doanh nghiệp trong và ngoài xã.

Chính quyền xã Lạc Lương đã tích cực vận động người dân tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công lao động và tiền của để xây dựng cơ sở hạ tầng. Ảnh: Thành Dân

Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục lan tỏa sâu rộng. Chính quyền xã đã tích cực vận động người dân tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công lao động và tiền của để xây dựng cơ sở hạ tầng. Đặc biệt, các mô hình thiết thực như duy trì tổ liên gia tự quản, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng dọc các tuyến đường thôn, xóm đang mang lại diện mạo mới mẻ cho vùng quê này.

An ninh trật tự tại địa phương cũng được giữ vững. Lực lượng Công an xã đã thể hiện sự tinh nhuệ, quyết liệt qua việc khám phá nhanh 01 vụ cướp giật tài sản, bắt được đối tượng chỉ sau 17 giờ tiếp nhận tin báo. Nhìn chung, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn trong quý I cơ bản ổn định, không phát sinh điểm nóng phức tạp.

Nhiệm vụ trọng tâm quý II/2026

Ông Nguyễn Hữu Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Lạc Lương cho biết: “Bước sang quý II/2026, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, địa phương vẫn phải đối mặt với một số thách thức như: sự liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp còn hạn chế, đầu ra chưa thực sự bền vững, cùng với tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, khoáng sản thi thoảng vẫn xảy ra”.

Diện mạo nông thôn mới tại xã Lạc Lương ngày càng khởi sắc. Ảnh: Thiên Long

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Lạc Lương, để khắc phục những hạn chế này, trong quý tới, xã sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc chăm sóc cây trồng vụ Đông Xuân, tổ chức tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc đợt I năm 2026.

Bên cạnh đó, xã sẽ tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; đẩy nhanh giải quyết thủ tục hành chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Đồng thời, tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã, xây dựng kế hoạch cứng hoá, bảo trì các tuyến đường giao thông, hệ thống thuỷ lợi.

Đặc biệt, thực hiện có hiệu quả các dự án giảm nghèo, đảm bảo an ninh an toàn cho các sự kiện chính trị quan trọng.Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền và tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên của bà con nông dân, xã Lạc Lương kỳ vọng sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành tựu nổi bật trong chặng đường tiếp theo của năm 2026.

Lấy quả mướp già bỏ đi, cô gái Mường ở Phú Thọ làm kiểu gì mà tạo thành tranh, túi xách, thu hàng chục triệu đồng

Lấy quả mướp già bỏ đi, cô gái Mường ở Phú Thọ làm kiểu gì mà tạo thành tranh, túi xách, thu hàng chục triệu đồng

Tại xã Cao Sơn, tỉnh Phú Thọ, những trái mướp già vốn chỉ dùng để làm giống hoặc rửa bát đã được chị Xa Thị Nga khéo léo biến thành những tác phẩm nghệ thuật và sản phẩm gia dụng độc đáo. Không chỉ làm giàu cho bản thân, mô hình của cô gái người Mường này còn đang tạo việc làm bền vững cho nhiều phụ nữ tại địa phương.

Nông thôn Tây Bắc: Sức sống mới ở xã vùng cao Toàn Thắng tỉnh Phú Thọ

Nông thôn Tây Bắc: Sức sống mới ở xã vùng cao Toàn Thắng tỉnh Phú Thọ

Sau khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính, xã Toàn Thắng, tỉnh Phú Thọ đã tận dụng tốt thời cơ, khơi dậy sức dân để tạo nên những bứt phá ngoạn mục trong phát triển kinh tế và thay đổi diện mạo nông thôn.

Nông thôn Tây Bắc: Khi thiên tai và thị trường trở thành lực cản trên hành trình giảm nghèo ở Xã Cao Sơn (Phú Thọ)

Nông thôn Tây Bắc: Khi thiên tai và thị trường trở thành lực cản trên hành trình giảm nghèo ở Xã Cao Sơn (Phú Thọ)

Dù đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai các mô hình sinh kế, song địa hình chia cắt, thiên tai sạt lở cùng sự bấp bênh của thị trường nông sản đang là những lực cản lớn đối với công tác giảm nghèo tại xã vùng cao Cao Sơn, tỉnh Phú Thọ.