Hòa Bình: Nông dân đối thoại trực tiếp về chính sách an toàn thực phẩm, gỡ vướng cho nông sản sạch

Tuệ Linh

02/06/2025 18:11 GMT +7

Ngày 2/6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hòa Bình, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Ban Kinh tế - Xã hội - Môi trường, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách, quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn thực phẩm.

Đối thoại thẳng thắn, tìm giải pháp thực tiễn

Tham dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Tiễn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội - Môi trường Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Bùi Đức Biên, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình.

Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với Ban Kinh tế - Xã hội - Môi trường, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách, quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn thực phẩm. Ảnh: Hùng Linh.

Cùng dự hội nghị có gần 160 đại biểu là lãnh đạo Hội Nông dân, phòng Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Y tế thành phố; cán bộ hội cơ sở, chi hội trưởng, chi hội phó, chủ nhiệm các câu lạc bộ nông dân và hội viên nông dân nòng cốt trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Đức Biên, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình nhấn mạnh, vấn đề an toàn thực phẩm (ATTP) không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng mà còn quyết định đến sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp tỉnh nhà.

Ông Nguyễn Tiễn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội - Môi trường Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hùng Linh.

Trong những năm qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc từ chính sách đến thực thi, đòi hỏi cần có sự đối thoại thẳng thắn giữa nhà quản lý, nhà khoa học và người nông dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi sôi nổi về các chính sách, pháp luật hiện hành liên quan đến ATTP; những vấn đề trọng tâm có tầm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, bảo quản, chế biến và tiêu dùng nông sản.

Cũng tại hội nghị, các đồng chí chủ trì đã trực tiếp giải đáp, làm rõ nhiều thắc mắc của cán bộ, hội viên nông dân.

Ông Bùi Đức Biên, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hùng Linh.

Nhiều ý kiến từ cơ sở đã phản ánh thực trạng tình hình ATTP tại địa phương, cụ thể:

Nhà nước đã ban hành những chính sách, pháp luật, quy định, quy trình sản xuất nông nghiệp an toàn nào trong việc quản lý sử dụng hóa chất, thuốc BVTV và thức ăn chăn nuôi; Các chính sách, pháp luật quy định về kiểm tra, giám sát, truy xuất, cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm, khắc phục sự gian lận, hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng, sản phẩm không an toàn như sữa giả, trứng giả, gạo giả...;

Hiện nay, còn nhiều nông dân lạm dụng thuốc BVTV, chất cấm, kháng sinh để trồng trọt, chăn nuôi, bảo quản sản phẩm nông nghiệp không tuân thủ quy trình, quy định của pháp luật, đã sản xuất ra thực phẩm có hại, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng và môi trường nông thôn.

Đại biểu tham dự hội nghị nêu câu hỏi. Ảnh: Hùng Linh.

Nhằm nâng cao trách nhiệm cùng các cơ quan Nhà nước trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình đã triển khai những giải pháp nào nhằm thay đổi tư duy, nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên, nông dân trong sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp an toàn?

Những ý kiến trên cũng là một trong những thách thức mà báo cáo của Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình về thực hiện chương trình phối hợp ATTP giai đoạn 2021-2025 đã chỉ ra.

Hướng đến nền nông nghiệp sạch, bền vững

Ông Nguyễn Tiễn Cường, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội - Môi trường Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đã chia sẻ những định hướng lớn của Trung ương Hội trong việc hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp an toàn.

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thay đổi tư duy sản xuất, chuyển từ chạy theo số lượng sang tập trung vào chất lượng và giá trị gia tăng. Ông cũng đánh giá cao nỗ lực của Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình trong việc tổ chức hội nghị đối thoại ý nghĩa này, coi đây là kênh thông tin quan trọng để Trung ương Hội nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nông dân, từ đó có những đề xuất chính sách sát thực tế hơn.

Hội nghị cũng dành thời gian để các chuyên gia phổ biến kiến thức về quy trình sản xuất an toàn, các tiêu chuẩn cần thiết để nông sản Hòa Bình có thể vươn xa, chinh phục những thị trường khó tính. Nhiều giải pháp đã được đề xuất, như tăng cường tập huấn kỹ thuật cho nông dân, hỗ trợ xây dựng các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi, đẩy mạnh quảng bá, xây dựng thương hiệu cho nông sản địa phương và tạo điều kiện để sản phẩm an toàn tiếp cận người tiêu dùng qua nhiều kênh phân phối hiện đại.

Kết thúc hội nghị, ông Bùi Đức Biên khẳng định Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của đại biểu. Trên cơ sở đó, Hội sẽ tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh có những chỉ đạo sát sao hơn, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để từng bước tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn, góp phần xây dựng nền nông nghiệp Hòa Bình phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, vì sức khỏe cộng đồng.

Hội nghị đối thoại được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cả người sản xuất lẫn người tiêu dùng, hướng tới một tương lai nông sản Việt nói chung và nông sản Hòa Bình nói riêng ngày càng khẳng định được vị thế trên thị trường.

Trồng cây cảnh cổ thụ, vườn toàn cây to bự, một nông dân Hòa Bình giàu có hẳn lên

Trồng cây cảnh cổ thụ, vườn toàn cây to bự, một nông dân Hòa Bình giàu có hẳn lên

Từ một người đi làm thuê, anh Nguyễn Văn Hoàng ở xóm Rãnh, xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình đã trở thành "chuyên gia" trồng cây cảnh. Gia đình anh đã trở lên giàu có hơn nhờ trồng cây cảnh, trong đó có trồng đào cổ thụ.

Nông dân Hòa Bình khấm khá từ trồng hoa Tết

Nông dân Hòa Bình khấm khá từ trồng hoa Tết

Với lợi thế gần thành phố Hòa Bình, chị Bùi Thị Bích Liên đã luân canh 1.600m2 đất lúa trồng hoa bán dịp tết Nguyên đán.

Trồng cây báo hiệu xuân về, nông dân Hòa Bình có thu nhập khá

Trồng cây báo hiệu xuân về, nông dân Hòa Bình có thu nhập khá

Nông dân Bùi Thị Lan, khu 4, thị trấn Cao Phong, tỉnh Hòa Bình là một trong những tấm gương tiêu biểu trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Nhờ mạnh dạn chuyển sang trồng đào cảnh, mỗi năm, nhờ bán đào, bà Lan "đút túi" hàng trăm triệu đồng.