Quỹ Hỗ trợ Nông dân: "Đòn bẩy" giúp nông dân Hòa Bình làm giàu
26/05/2025 16:53 GMT +7
Tại tỉnh Hòa Bình, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân đã và đang giúp nhiều hộ nông dân mạnh dạn đầu tư, biến ước mơ làm giàu thành hiện thực.
- Chuyên gia khí tượng: Cảnh báo mưa lớn cực đoan ở miền Bắc, tâm điểm dồn dập nhất ở Nam Sơn La, Hòa Bình
- Hòa Bình mở đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
Quỹ Hỗ trợ Nông dân tiếp sức cho nông dân làng nghề chế tác đá cảnh làm giàu
Câu chuyện về làng nghề chế tác đá cảnh tại thôn Sỏi, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình là một minh chứng sống động cho hiệu quả của nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân.
Từ một khởi điểm khiêm tốn với khoảng 20 thành viên, sau khi được công nhận là làng nghề vào năm 2015, số lượng thành viên đã tăng lên nhanh chóng, đạt 40 người và hiện tại đã vượt mốc 60. Sự phát triển này không chỉ thể hiện sức hút của nghề mà còn cho thấy hiệu quả của sự gắn kết cộng đồng.

Trong làng nghề, các thành viên không chỉ chia sẻ những kinh nghiệm quý báu mà còn hỗ trợ nhau tìm kiếm nguồn nguyên liệu đầu vào chất lượng và mở rộng thị trường đầu ra cho sản phẩm.
Mới đây nhất, vào tháng 10/2024, đợt giải ngân 400 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tiếp thêm động lực cho 10 hộ hội viên tiêu biểu. Dù khoản vốn cho mỗi hộ chưa lớn, nhưng ý nghĩa của nó lại vô cùng to lớn – đó là sự quan tâm, động viên kịp thời của các cấp Hội Nông dân đối với những hội viên dám nghĩ, dám làm.
Nghề đá cảnh đã thực sự thay đổi cuộc đời nhiều hộ nông dân, và anh Trần Đăng Khoa ở thôn Sỏi là một ví dụ điển hình. Bắt đầu bén duyên với nghề từ năm 2000, sản phẩm đá cảnh của anh đã vươn xa khắp cả nước và thậm chí xuất khẩu ra nước ngoài. Với sự mạnh dạn đầu tư hơn 1 tỷ đồng vay từ ngân hàng, kết hợp với 40 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân, gia đình anh Khoa đã sắm sửa máy móc hiện đại, nâng cao năng suất. Nhờ vậy, mỗi năm gia đình anh đạt doanh thu ấn tượng 600-700 triệu đồng, với lãi ròng hơn 200 triệu đồng.
Anh Khoa chia sẻ, sự liên kết, hỗ trợ giữa các hộ trong làng nghề là yếu tố then chốt giúp giữ chân đối tác và thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Anh ví dụ: "Tham gia làng nghề có cái rất hay. Ví dụ tôi có mối hàng nhận được 30 – 40 mặt hàng đá cảnh nhưng không làm kịp cho đối tác thì nhờ hộ khác làm hộ 10 mặt hàng. Liên kết với nhau như vậy nên làng này rất đoàn kết, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cùng nhau đóng góp xây dựng vùng quê nông thôn ngày một phát triển." Đây không chỉ là câu chuyện về kinh tế mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Quỹ Hỗ trợ Nông dân giúp ông Lê Kim Đồng "hái quả ngọt" từ đàn ong lạc
Không chỉ ở thôn Sỏi, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân còn tiếp sức cho những mô hình kinh tế sáng tạo khác. Điển hình là câu chuyện về ông Lê Kim Đồng (SN 1966, thôn Gốc Xanh, xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy), người đã biến những chú ong nhỏ bé thành một "cỗ máy in tiền".
Ông Đồng kể lại hành trình "bén duyên" với nghề ong đầy bất ngờ: "Một hôm đi làm về, tôi bất ngờ khi thấy cả đàn ong bay về đậu kín mít trên cây sau nhà. Vốn sẵn có chút máu mê nuôi ong từ nhỏ, tôi mừng lắm, vội vàng chạy sang nhà bác hàng xóm mượn cái thùng cũ về 'bắt' ong. Thế là tôi bén duyên với những chú ong từ đó."
Với niềm đam mê và sự "khát" kiến thức, ông Đồng đã không ngừng học hỏi. Ông đọc sách báo, tìm hiểu kỹ thuật trên internet và lặn lội đến các trại ong để học hỏi kinh nghiệm. Sự kiên trì đó đã giúp ông tích lũy 6 năm kinh nghiệm, nắm vững kỹ thuật chăm sóc, nhân đàn, phòng trị bệnh cho ong.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất để phát triển quy mô đàn ong vẫn là vốn. Bước ngoặt đến khi ông Đồng tiếp cận được nguồn vốn 50 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân. Khoản vốn này đã giúp ông đầu tư mua thêm thùng ong và thức ăn, từng bước nhân rộng quy mô đàn.
Ông Đồng phấn khởi chia sẻ: "Có đồng vốn, nông dân chúng tôi như được tiếp thêm động lực. Tôi dùng số tiền đó mua thêm thùng nuôi ong, tăng đàn, rồi bán bớt đàn ong giống lấy tiền quay vòng tái sản xuất. Từ một đàn ong ban đầu, đến nay tôi đã có trong tay hơn trăm đàn ong. Đồng vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân ví như bệ đỡ giúp những người nông dân như chúng tôi có cơ hội đầu tư, mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu."
Giờ đây, với hơn một trăm đàn ong, "gia tài" của ông Đồng không chỉ là số lượng tổ mà còn là những lít mật vàng óng, chất lượng cao. Bình quân mỗi đàn ong của ông cho hơn chục lít mật mỗi năm. Với giá bán trung bình 220.000 đồng/lít cho mật ong hoa vải, hoa nhãn, và giá ổn định cho mật hè, mỗi đàn ong mang về cho ông hơn 1 triệu đồng/năm. Tính ra, ông Đồng "đút túi" hơn trăm triệu đồng mỗi năm chỉ từ việc bán mật.
Câu chuyện thành công của ông Đồng không chỉ là nỗ lực cá nhân mà còn là kết quả của sự "tiếp sức" kịp thời từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân.
Dấu Ấn Quỹ Hỗ trợ Nông dân Tại Phú Nghĩa
Ông Quách Văn Dương, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Nghĩa, cho biết, nhờ sự quan tâm sâu sát của Hội Nông dân tỉnh và Hội Nông dân huyện, xã Phú Nghĩa đã tiếp cận được nguồn vốn quý báu từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân với tổng số tiền 1 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn vốn này đã được dành cho Dự án "nuôi ong lấy mật" – một mô hình được đánh giá là hết sức phù hợp với điều kiện địa hình đặc thù của địa phương.
"Mỗi hộ tham gia dự án được vay 50 triệu đồng. Từ khi nhận được nguồn vốn này, các thành viên tham gia dự án rất phấn khởi. Đây thực sự là đòn bẩy quan trọng, tạo điều kiện cho bà con nông dân có thêm nguồn lực để mạnh dạn đầu tư, phát triển sản xuất – kinh doanh", ông Dương chia sẻ.
Hiệu quả của Dự án "nuôi ong lấy mật" đã thể hiện rõ nét chỉ sau một thời gian ngắn triển khai. Với 20 hộ tham gia, đến nay đã có tới 700 đàn ong phát triển khỏe mạnh. Nuôi ong không chỉ giúp nông dân tận dụng được lợi thế thiên nhiên mà còn mang lại nguồn thu nhập ổn định từ việc bán mật.
Trao đổi với PV, ông Bùi Đức Biên - Phó Chủ tịch phụ trách Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình nhấn mạnh, có thể khẳng định, Quỹ Hỗ trợ Nông dân không chỉ là một nguồn vốn, mà đã thực sự trở thành một "bệ phóng" vững chắc, tiếp sức cho hội viên nông dân Hòa Bình mạnh dạn mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập và vươn lên làm giàu chính đáng.
Theo ông Biên, thực tế cho thấy, nguồn vốn từ Quỹ, dù đôi khi chưa lớn đối với từng hộ, nhưng lại mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nó không chỉ cung cấp tài chính mà còn là sự động viên, khích lệ kịp thời từ các cấp Hội Nông dân. Khi bà con nhận được sự tin tưởng, sự hỗ trợ từ tổ chức của mình, họ sẽ có thêm niềm tin, thêm động lực để hiện thực hóa các ý tưởng sản xuất, kinh doanh.
Lộ diện loạt “ông lớn” sẽ thi công cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn qua tỉnh Sơn La
Tại Biên bản mở thầu, gói thầu xuất hiện những cái tên lớn tham dự như Tự Lập, Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn, Vinaconex hay Hòa Hiệp.
Biến "đất nghèo" thành vườn bưởi ngon trĩu quả, một nông dân Hòa Bình thu nửa tỷ/năm
Từ mảnh đất cằn cỗi, bà Khuất Thị Thanh, hội viên nông dân thôn Đại Đồng, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy (tỉnh Hòa Bình) đã cải tạo thành vườn bưởi trĩu quả, cho thu nhập "khủng", khiến cả làng nể phục.
Sơn La: Khởi công xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu
Ngày 18/5, tại thị xã Mộc Châu, UBND tỉnh Sơn La tổ chức Lễ khởi công dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh.
Trước khi sáp nhập với Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc có chỉ đạo "nóng" xử lý các cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường
Trước khi sáp nhập với Hòa Bình, Phú Thọ, UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành quyết định về việc tăng cường trách nhiệm của các cấp, ngành trong phòng ngừa, giải quyết tình trạng ô nhiễm, xử lý vi phạm pháp luật về môi trường trên địa bàn.