Hội viên nông dân Hòa Bình và hành trình "hóa phép" đất cằn thành vườn trái ngọt
25/05/2025 21:31 GMT +7
Giữa vùng đất Yên Thủy (Hòa Bình) từng nhiều khó khăn, câu chuyện của bà Khuất Thị Thanh, thôn Đại Đồng, xã Ngọc Lương, không chỉ là một điển hình làm kinh tế giỏi. Đó là minh chứng sống động cho sức mạnh của ý chí, tinh thần dám nghĩ dám làm và tư duy đổi mới trong nông nghiệp, biến sỏi đá thành cơm vàng, đưa nông sản Việt vươn ra thế giới.
- Khẳng định vai trò của Hội Nông dân Hòa Bình trong phát triển nông nghiệp, nông thôn
- Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình "bắt tay" Agribank chi nhánh tỉnh "bơm" vốn cho nhà nông
Từ khát vọng đổi đời trên mảnh đất "chết"...
Hơn một thập kỷ trước, bức tranh kinh tế của gia đình bà Khuất Thị Thanh cũng như nhiều hộ dân Đại Đồng không mấy sáng sủa. Quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" trên 0,7ha đất bạc màu, chỉ quen với cây ngô, cây lúa năng suất thấp, cái nghèo cứ dai dẳng bám riết. Nhưng trong người phụ nữ ấy, khát vọng vươn lên chưa bao giờ nguội tắt.
Năm 2010, sau những trăn trở và tìm hiểu kỹ lưỡng, bà Thanh đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt: cải tạo toàn bộ diện tích đất kém hiệu quả sang trồng bưởi Diễn. Đây là một nước cờ táo bạo, bởi lẽ kinh nghiệm trồng cây ăn quả gần như bằng không, rủi ro không hề nhỏ.

Những ngày đầu, vườn bưởi non oặt ẹo vì sâu bệnh, kỹ thuật chăm bón non nớt khiến cây còi cọc, những lứa quả đầu tiên chất lượng chẳng như mong đợi. "Bao nhiêu vốn liếng, công sức đổ vào mà lòng cứ thấp thỏm, lo âu", bà Thanh nhớ lại.
Không đầu hàng số phận, bà xác định "muốn làm phải học". Sách báo, các lớp tập huấn của Hội Nông dân, kinh nghiệm từ người đi trước, bài học từ chính những thất bại trên mảnh vườn nhà... tất cả đều trở thành người thầy quý báu. Nghị lực phi thường và tinh thần cầu thị đã giúp người phụ nữ ấy từng bước làm chủ kỹ thuật.
...Đến quả ngọt từ tư duy liên kết và khát vọng "biển lớn"
Sự kiên trì đã được đền đáp. Vườn bưởi Diễn ngày một xanh tốt, trĩu quả. Thành công ban đầu là động lực để đến năm 2015, gia đình bà mạnh dạn mở rộng, chuyển đổi toàn bộ diện tích đất nông nghiệp còn lại, đa dạng hóa với bưởi da xanh, bưởi đỏ, bưởi Soi Hà, nâng tổng diện tích lên 2,3ha.
Một bước tiến quan trọng nữa là khi Hợp tác xã (HTX) Đại Đồng thành lập năm 2015, bà Thanh trở thành một trong những thành viên tích cực. Đây chính là "cú hích" giúp bà và các xã viên tiếp cận khoa học kỹ thuật tiên tiến, sản xuất theo quy trình chuẩn, hướng tới nông sản sạch, an toàn. "Làm ăn bài bản, có sự liên kết chặt chẽ," HTX Đại Đồng dần xây dựng thương hiệu. Trái ngọt tiếp tục đến khi năm 2020, bưởi Diễn của HTX được công nhận sản phẩm OCOP, một bảo chứng cho chất lượng.

Đặc biệt, khát vọng "vươn ra biển lớn" không còn là giấc mơ xa vời. Cuối năm 2022, 1.000 quả bưởi Diễn đầu tiên của HTX đã chinh phục thị trường khó tính Vương quốc Anh. Tiếp nối thành công, năm 2023, con số này tăng vọt lên 50.000 quả, mở rộng sang cả thị trường Mỹ. Trong đó, vườn bưởi của bà Thanh đóng góp 6.000 quả chất lượng cao. Hình ảnh quả bưởi Yên Thủy "đường hoàng" trên kệ hàng trời Tây không chỉ mang về giá trị kinh tế mà còn là niềm tự hào khôn xiết của người nông dân.
Lan tỏa giá trị, làm giàu bền vững
Thành công của bà Khuất Thị Thanh không chỉ dừng lại ở lợi ích kinh tế cá nhân. Khu vườn của bà trở thành nơi tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động với mức lương ổn định từ 5 triệu đồng/tháng và thuê thêm 4-6 lao động thời vụ với thu nhập 300.000 đồng/ngày. "Khi kinh tế nhà mình ổn định, mình mới có điều kiện để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn", bà Thanh tâm sự.
Năm 2024, sau khi trừ chi phí, vườn bưởi 2,3ha mang về cho gia đình bà lợi nhuận khoảng 500 triệu đồng. Con số này không chỉ là thành quả của mồ hôi, công sức mà còn là kết tinh của trí tuệ, ý chí và một tầm nhìn vượt lên trên lối canh tác truyền thống.

Câu chuyện của bà Khuất Thị Thanh là một bài học quý giá về sự chuyển mình trong nông nghiệp. Đó là minh chứng cho thấy, dù xuất phát điểm khó khăn đến đâu, nhưng với quyết tâm, sự ham học hỏi, dám thay đổi và biết cách liên kết, người nông dân hoàn toàn có thể làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, đồng thời góp phần nâng tầm giá trị nông sản Việt Nam trên trường quốc tế.
Trao đổi với PV, ông Bùi Đức Biên - Phó Chủ tịch phụ trách Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình, đánh giá: "Mô hình trồng bưởi của hội viên Khuất Thị Thanh là một điển hình xuất sắc, minh chứng cho hiệu quả của việc mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật và liên kết sản xuất qua Hợp tác xã. Từ đất khó, chị Thanh đã vươn lên làm giàu, đưa nông sản xuất khẩu, tạo việc làm, lan tỏa tinh thần dám nghĩ dám làm. Đây là mô hình điển hình cần được nhân rộng để các hội viên nông dân khác học tập và làm theo, qua đó góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững cho hội viên".
Trước khi sáp nhập Vĩnh Phúc, Hòa Bình, thị xã hơn 120 tuổi, cổ xưa nhất Phú Thọ, chấm dứt kế hoạch lên thành phố
Sáp nhập tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Phú Thọ thành công sẽ chấm dứt hoạt động của bộ máy chính quyền một thị xã "cao tuổi nhất" Việt Nam. Đó là thị xã Phú Thọ. Thị xã Phú Thọ ra đời từ 1903, đến nay đã hơn 120 năm mà chưa bao giờ lên thành phố...
Sáp nhập thành công Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc tạo nên vùng đất toàn hồ nước ngọt "khủng", toàn cá đặc sản to bự
Sáp nhập tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ thành tỉnh mới, dự kiến tỉnh mới mang tên Phú Thọ không chỉ là vùng đất Tổ với đền Hùng, đền Mẫu Âu Cơ mà còn là vùng đất của các hồ nước ngọt thuộc dạng "khủng". Này nhé, hồ Hòa Bình (hồ thủy điện Hòa Bình) là hồ nước ngọt nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á, hồ lớn nhất Vĩnh Phúc là hồ Đại Lải, hồ Ly là hồ nước ngọt lớn nhất tỉnh Phú Thọ...
Hòa Bình: Quyết liệt triển khai xóa nhà tạm, sắp xếp bộ máy
Sáng 7/5, đoàn công tác của tỉnh Hòa Bình do ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình làm Trưởng đoàn đã làm việc quan trọng với Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong về công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát...