Trồng cây báo hiệu xuân về, nông dân Hòa Bình có thu nhập khá
07/01/2025 14:19 GMT +7
Nông dân Bùi Thị Lan, khu 4, thị trấn Cao Phong, tỉnh Hòa Bình là một trong những tấm gương tiêu biểu trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Nhờ mạnh dạn chuyển sang trồng đào cảnh, mỗi năm, nhờ bán đào, bà Lan "đút túi" hàng trăm triệu đồng.
Năm 2021, được Hội Nông dân thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong tuyên truyền, hướng dẫn về các chính sách tín dụng trên địa bàn, bà Bùi Thị Lan mạnh dạn vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để bắt tay vào chuyển đổi mô hình kinh tế của gia đình. Với số vốn vay 50 triệu đồng vay được và một khoản gia đình tích lũy được, bà Lan đã cải tạo lại đất vườn, đầu tư trồng 800 gốc đào phai và đào bích trên diện tích 5.000 m2.
Theo bà Lan, cây đào là biểu tượng, mang giá trị tinh thần không thể thiếu với mỗi gia đình trong dịp Tết đến, xuân về nên nhu cầu của người dân địa phương khá lớn. Hơn nữa, cây đào cảnh thời gian trồng đến khi thu hoạch chỉ trong vòng 1 năm, có thể sớm hồi vốn.
Bên cạnh đó, những năm trở lại đây, các vùng trồng cam trên địa bàn huyện Cao Phong bước vào chu kỳ tái canh, nhiều hộ trồng cam bị giảm nguồn thu nhập do phải cải tạo, tái thiết lại vườn. Gia đình bà cũng trong tình trạng như vậy. Vì vậy, bà đã mạnh dạn chuyển sang trồng đào cảnh. Nhờ trồng đào cảnh đã giúp gia đình bà có thu nhập khá.

Bà Bùi Thị Lan chăm sóc vườn đào cảnh của gia đình. Ảnh: Trần Thị Thu.
Lúc bắt tay vào trồng đào, bà Lan cũng gặp không ít khó khăn, do chưa nắm rõ kỹ thuật chăm sóc đào. Nhờ sự đồng hành của các cấp Hội Nông dân, bà đã tìm hiểu thêm các phương pháp chăm sóc cây đào từ những kênh thông tin về nông nghiệp để cây phát triển tốt nhất. Bà dành nhiều thời gian nghiên cứu và áp dụng kỹ thuật, chú trọng cắt tỉa ngọn, uốn tạo dáng, tạo thế cho cây để có những cây đào đẹp mắt.
Năm đầu tiên bà Lan trồng đào cảnh, lái buôn tới tận vườn thu mua, giá bán dao động từ 150.000 đồng - 400.000 đồng/cây. Sau khi trừ các chi phí, kết thúc vụ đào, gia đình bà thu lãi khoảng 180 triệu đồng. Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ cây đào, năm thứ 2, bà Lan tiếp tục mở rộng diện tích trồng đào cảnh lên 1ha với 1.700 gốc. Thị trường ổn định, nhu cầu người tiêu dùng không có biến động nên gia đình thu về trên 370 triệu đồng tiền lãi. Không chỉ tạo thu nhập khá cho gia đình từ cây đào cảnh, bà Lan còn giúp 4 lao động thời vụ có nguồn thu nhập từ 5 triệu đồng - 6 triệu đồng/người/tháng.
Song song với chuyển đổi cây trồng sang loại cây mới cho giá trị kinh tế khá, bà Lan còn chăn nuôi gà thả vườn để tăng thu nhập. Được chăm sóc và phòng bệnh tốt, chất lượng thịt gà đảm bảo độ dai ngon, ngọt thịt nên được nhiều khách hàng ưa chuộng. Hiện, khu vực nuôi gà của gia đình có trên 300 con, là cơ sở cung cấp thịt và trứng gà thường xuyên cho các nhà hàng, các chợ trong và ngoài thị trấn. Với mô hình này, sau khi trả công cho người lao động và trừ các loại chi phí, mỗi năm bà Lan thu lãi 70 triệu đồng từ bán gà và trứng.
"Có thể nói, hội viên nông dân Bùi Thị Lan là điển hình trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Đồng thời cũng là tấm gương tiêu biểu trong việc sử dụng và phát huy hiệu quả nguồn vốn chính sách trong phát triển kinh tế tại địa phương. Mô hình phát triển kinh tế của bà Bùi Thị Lan cho thấy hiệu quả rõ rệt, không chỉ mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình, tạo việc làm cho nhiều lao động, mà còn có sức lan tỏa để người dân trên địa bàn thị trấn học tập. Từ đó nỗ lực thi đua lao động sản xuất, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội thị trấn Cao Phong ngày càng phát triển", bà Bùi Thị Thu, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Cao Phong nhấn mạnh.