Hiểu biết pháp luật để thoát nghèo, vươn lên làm giàu

Văn Ngọc

22/08/2025 13:46 GMT +7

Bản Ngồ Hén (xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) là nơi sinh sống của những người dân tộc Thái và dân tộc Mông. Nhờ hiểu pháp luật, người dân trong bản tích cực lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Clip: Người dân bản Ngổ Hén hiểu luật để thoát nghèo

Ngồ Hén đưa kiến thức pháp luật đến với bà con dân bản

Chúng tôi có mặt ở bản Ngồ Hén (xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) khi màn sương vẫn còn bảng lảng quanh những mái nhà sàn truyền thống. Con đường bê tông sạch sẽ dẫn vào trung tâm bản, hai bên là những vườn xoài, nương nhãn trĩu quả, điểm xuyết là tiếng cười rộn rã của lũ trẻ đang nô đùa trước cổng nhà văn hóa bản.

Cách đây hơn chục năm, vùng đất này còn đói nghèo, khốn khó. Người dân sống dựa vào nương rẫy, quanh năm vất vả với những luống ngô, gốc sắn mà vẫn không đủ ăn. Đường sá đi lại gian nan, kiến thức hiểu biết pháp luật của người dân còn hạn chế. Những tệ nạn như tảo hôn, chặt phá rừng, ma túy… từng là gánh nặng khiến bản làng mãi không thể “ngẩng đầu”.

Bản Ngồ Hén nay đã khác, đang dần “thay da đổi thịt” từ hiệu quả của công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đã lan tỏa khát vọng đổi đời đến từng nếp nhà, từng con người.

Bạn Ngồ Hén đa dạng các hình thức nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân. Ảnh: Văn Ngọc

Tại nhà văn hóa bản, chúng tôi gặp anh Lường Văn Thanh, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Ngồ Hén. Trong bộ quần áo chỉnh tề, anh Thanh nói bằng giọng tự hào: Chúng tôi xác định rõ, muốn phát triển thì phải bắt đầu từ pháp luật. Khi bà con hiểu luật, không vi phạm, không sa vào tệ nạn, thì mới yên tâm làm ăn, tập trung phát triển kinh tế.

Bản Ngồ Hén với 157 hộ, với 724,49 ha diện tích tự nhiên, có nhiều tiềm năng về nông – lâm nghiệp. Nhưng nếu không có hiểu biết và chấp hành pháp luật, người dân sẽ khó có thể khai thác được hiệu quả những lợi thế ấy.

Vì vậy, trong những năm qua, xã Mai Sơn và bản Ngồ Hén đã triển khai mạnh mẽ các hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đời sống, phong tục của người dân tộc Thái, dân tộc Mông.

Từ những buổi họp bản, các cuộc sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, đến loa truyền thanh, tờ rơi,... mọi người dân đều có thể tiếp cận kiến thức pháp luật một cách thuận tiện, dễ hiểu, dễ nhớ nhất.

Anh Thanh cho biết, nhờ các chương trình tập huấn, bà con đã biết rõ hơn về Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bảo vệ rừng, Luật Giao thông đường bộ… Đặc biệt, nhiều người đã thay đổi cách nghĩ, cách làm, từ tư duy sản xuất tự cung tự cấp sang phát triển hàng hóa, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Từ hiểu biết pháp luật, nhiều hộ dân trong bản Ngồ Hến đã thay đổi cách nghĩ cách làm, tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Ảnh: Văn Ngọc

Người dân Ngồ Hén tuân thủ pháp luật, làm giàu từ quê hương

Ông Tòng Văn Hỏa, người dân tộc Thái, năm nay đã ngoài 50 tuổi, ngồi bên hiên nhà bên vườn nhãn sai trĩu quả, tâm sự: Trước kia, tôi cũng như bao người trong bản, chỉ biết trồng ngô, nuôi vài con gà, con lợn. Nhưng từ khi được cán bộ bản tuyên truyền, tôi hiểu rằng mình phải tuân thủ pháp luật thì mới làm ăn yên ổn. Không phá rừng, không liên quan đến ma túy, không đi làm thuê chui.

Gia đình ông Hỏa đã mạnh dạn chuyển đổi những đồi ngô năng suất thấp sang trồng nhãn, xoài, các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Nhờ chịu khó học hỏi kỹ thuật, áp dụng mô hình canh tác hiện đại, vườn cây nhà ông Hỏa nay cho thu nhập đều đặn hơn 100 triệu đồng mỗi năm - một con số đáng mơ ước ở vùng cao.

Từ hiểu biết pháp luật, anh Tòng Văn Dương, bản Ngổ Hén đã thay đổi cách nghĩ, tích cực phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập.

Một tấm gương khác là anh Tòng Văn Dương, thanh niên từng một thời ham chơi, đua đòi. Nhưng nhờ các buổi tuyên truyền pháp luật, anh dần nhận ra con đường mình cần đi. Nhận thấy nhu cầu thị trường cao, anh Dương mạnh dạn đầu tư mô hình nuôi dê thương phẩm, kết hợp trồng cỏ làm thức ăn cho dê.

“Mỗi lứa tôi nuôi 35–40 con dê, mỗi năm hai lứa. Trừ chi phí, lãi gần 120 triệu đồng”, anh Dương chia sẻ với ánh mắt sáng rực. “Quan trọng là mình học được kỹ thuật qua các lớp tập huấn do xã, huyện tổ chức. Biết cách phòng bệnh, chăm sóc dê đúng cách nên nuôi hiệu quả, ít rủi ro”.

Bản Ngồ hẹn giờ đã có nhiều đổi thay, có đường bê tông đến tận bản. Ảnh: Văn Ngọc

Tại Ngồ Hén hôm nay, các cuộc họp bản, những buổi sinh hoạt chi hội phụ nữ, thanh niên… đều lồng ghép nội dung tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. Tủ sách pháp luật đặt tại nhà văn hóa bản luôn được cập nhật, phục vụ bà con đọc và tra cứu.

Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (Chương trình 1719) cũng được triển khai đồng bộ, từ nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân, tạo điều kiện cho bà con tiếp cận vốn, khoa học kỹ thuật, phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.

“Giờ đây, trong bản không còn ai tảo hôn, không có ai xuất cảnh trái phép, thanh niên thì thi nhau học nghề, học kỹ thuật. Ai cũng muốn làm giàu từ đôi bàn tay của mình”, Bí thư chi bộ bản Lường Văn Thanh tự hào nói.

Ngồ Hén vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng "ngọn lửa" tri thức pháp luật được nhóm lên đang soi sáng hành trình phát triển của vùng đất này. Những người dân nơi đây, từ người già đến trẻ nhỏ đã, đang và sẽ viết nên những câu chuyện đổi đời giữa vùng nông thôn Tây Bắc. Đó là câu chuyện về niềm tin, về sự đổi thay từ những điều tưởng như nhỏ bé nhất sẽ là nền tảng để xây dựng cuộc sống bình yên và phát triển.

Công an tỉnh Bắc Ninh công bố loạt số điện thoại tiếp nhận thông tin phản ánh vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

Công an tỉnh Bắc Ninh công bố loạt số điện thoại tiếp nhận thông tin phản ánh vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Công văn số 814/CAT(PV01-PC03) về việc công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đồng bào các dân tộc Sơn La ổn định đời sống, phát triển sản xuất

Đồng bào các dân tộc Sơn La ổn định đời sống, phát triển sản xuất

Thực hiện các chương trình mục tiêu, chính sách dân tộc, những năm qua, Ban Dân tộc tỉnh Sơn La đã đưa ra nhiều giải pháp để triển khai hiệu quả chương trình. Qua đó, đời sống của người dân tộc thiểu số trên địa bàn không ngừng được cải thiện, nâng lên.

Các dân tộc Sơn La chung tay xây dựng tỉnh Sơn La phát triển

Các dân tộc Sơn La chung tay xây dựng tỉnh Sơn La phát triển

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh sơn la lần thứ IV, năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 16-17/11/2024 với chủ đề: "Các dân tộc đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập, chung tay xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững".

Đồng bào dân tộc Sơn La vui mừng, khi mận hậu được đưa vào xuất ăn của Vietnam Airlines

Đồng bào dân tộc Sơn La vui mừng, khi mận hậu được đưa vào xuất ăn của Vietnam Airlines

Mận hậu Sơn La chính thức được đưa vào các suất ăn trên các chuyến bay của hãng hàng không VietNam Airlines, qua đó góp phần nâng cao thu nhập cho người đồng bào dân tộc thiểu số.