Chủ Nhật, ngày 02/02/2025 07:35 PM (GMT+7)

Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở Sơn La

2025-02-02 19:35:51

Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân, phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn huyện Mai Sơn (Sơn La) đạt được nhiều kết quả quan trọng; hạ tầng đô thị, nông thôn từng bước hoàn thiện theo hướng đồng bộ.

Nhân dân đồng lòng xây dựng nông thôn mới

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Mai Sơn (Sơn La) tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng cơ sở; triển khai các giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao thu nhập, đời sống của nhân dân.

Đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn cho các xã, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và khơi dậy tinh thần chủ động, tích cực của nhân dân.

Những năm qua, huyện Mai Sơn tập trung mọi nguồn lực đầu tư hệ thống giao thông. Ảnh: Văn Ngọc

Những ngày đầu Xuân, chúng tôi có dịp trở lại xã Hát Lót (Mai Sơn, Sơn La) vùng đất của đồng bào dân tộc Thái, Kinh, Mường, Mông,... Từ chương trình xây dựng nông thôn mới, vùng đất này đã có nhiều đổi thay, đường liên xã, nội bản được đầu tư mở rộng, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao.

Ông Lê Đình Thuân, Chủ tịch UBND xã Hát Lót (Mai Sơn, Sơn La) chia sẻ: Xã Hát Lót hiện có 16 thôn, bản, tiểu khu, 2.657 hộ, 10.960 nhân khẩu với 5 dân tộc. Sau khi về đích nông thôn mới năm 2018, xã Hát Lót tiếp tục được chọn để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao của huyện giai đoạn 2021 - 2025.

Khắc phục khó khăn, với phương châm “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, xã tập trung triển khai nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực; tranh thủ cơ các chế chính sách của tỉnh, của huyện để áp dụng vào thực tế của địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, duy trì, nâng cao các tiêu chí theo hướng bền vững, tạo động lực, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao theo đúng lộ trình. Từ năm 2019 đến nay, xã đã huy động gần 11 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới nâng cao; 7.500 ngày công, hiến đất mở đường giao thông nội bản với chiều dài 6,1 km.

Đến nay, xã đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, 100% đường trục thôn, bản, tiểu khu được bê tông, trải nhựa, cứng hóa; 100% các bản được công nhận bản văn hóa; 94% số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; trên 95% số hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố. Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 55 triệu đồng/người, tăng hơn 12 triệu đồng so với năm 2021; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn 4,6%. Hệ thống chính trị được củng cố, tình hình an ninh trật tự được duy trì, giữ vững.

Nông dân xã Hát Lót đẩy mạnh phát triển cây ăn quả, nâng cao thu nhập. Ảnh: Văn Ngọc

Còn tại xã Chiềng Ban (Mai Sơn, Sơn La), xã có 11 bản, tiểu khu, với 1.296 hộ, trên 5.300 nhân khẩu, gồm 2 dân tộc Thái, Kinh cùng sinh sống. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, UBND xã ban hành kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và giao các bản thực hiện từng chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên phụ trách các bản, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Mai (Mai Sơn, Sơn La) cho biết: Từ năm 2021 đến nay, xã Chiềng Mai đã huy động gần 31 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, trong đó, Nhà nước hỗ trợ hơn 24 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 5,3 tỷ đồng; 6.850 ngày công.

Đã xây dựng 6 công trình trường lớp học; 9 nhà văn hóa xã, bản và hỗ trợ thiết chế văn hóa; 1 công trình nước sinh hoạt; mở rộng 22km đường giao thông nội bản, liên bản; xây dựng 4 công trình thủy lợi; xây dựng 9 cổng bản; 4 tuyến đường điện “Ánh sáng đường quê”...

Đến tháng 12/2024, xã hoàn thành 19 tiêu chí, 57/57 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 46 triệu đồng/năm; trên 90% hộ được công nhận gia đình văn hóa; 11/11 bản, tiểu khu được công nhận danh hiệu bản, tiểu khu văn hóa; các trường học, trạm y tế được đầu tư xây dựng đạt chuẩn; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn trên 10%...; xã đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm đối với 42 nhà tạm, nhà dột nát, là xã vùng III đầu tiên của huyện Mai Sơn đạt chuẩn nông thôn mới, xã về đích nông thôn mới trước một năm so với kế hoạch đề ra.

Nông dân xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn có thu nhập cao từ trồng cà phê. Ảnh: Văn Ngọc

Nông thôn mới để cuộc sống người dân tốt hơn

Giai đoạn từ 2015-2023, huyện Mai Sơn (Sơn La) đã hoàn thành xây dựng 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có xã Chiềng Ban đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Năm 2024, huyện tập trung củng cố, duy trì, nâng cao các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới của các xã; có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 37 bản đạt nông thôn mới, trong đó, có 16 bản nông thôn mới kiểu mẫu tại 11 xã trên địa bàn.

Những năm qua, huyện Mai Sơn đã tập trung đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Nguyễn Khắc Hào, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Mai Sơn (Sơn La) cho biết: Huyện tiếp tục chỉ đạo các xã phát huy nội lực để giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được. Vận động đóng góp để bê tông hóa các tuyến đường nội đồng, đường liên bản; xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Đặc biệt, tích cực ứng dụng các hình thức sản xuất nông nghiệp bền vững, hiệu quả để tăng thu nhập, không ngừng cải thiện chất lượng cuộc sống. Mỗi tiêu chí được cụ thể hóa bằng những hoạt động gắn với điều kiện thực tế để nhân dân dễ dàng áp dụng thực tiễn. Phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có 45 bản nông thôn mới, trong đó có 19 bản nông thôn mới kiểu mẫu.

Bức tranh nông thôn mới trên địa bàn huyện Mai Sơn đã có nhiều đổi thay. Ảnh: Văn Ngọc

Thành quả trong xây dựng bản nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu không chỉ tạo diện mạo, sức sống mới theo hướng văn minh, hiện đại cho các bản, mà còn tạo ra bước chuyển mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân; tạo được mô hình mẫu trong phương pháp, cách thực hiện, để tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới.

Văn Ngọc
Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chúc Tết, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của BĐBP tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chúc Tết, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của BĐBP tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt và đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác trực và sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La.

Ấm lòng người dân vùng cao Sơn La ngược núi trở về bản ăn Tết

Ấm lòng người dân vùng cao Sơn La ngược núi trở về bản ăn Tết

Lỉnh kỉnh đồ đạc, người dân vùng cao Sơn La ngược núi trở về bản ăn Tết sau một năm làm ăn. Cùng với việc phân luồng, điều tiết giao thông, lực lượng CSGT tỉnh Sơn La và Công an thị xã Mộc Châu đã hỗ trợ người dân đồ ăn nhẹ, nước uống và mũ bảo hiểm miễn phí.

Cận Tết, cô gái may mắn tìm được số tiền bị đánh rơi

Cận Tết, cô gái may mắn tìm được số tiền bị đánh rơi

Công an phường Quyết Thắng (TP. Sơn La, tỉnh Sơn La) cùng với người dân đã trao trả lại tài sản đánh rơi cho người bị đánh mất.