dd/mm/yyyy

Chủ tịch tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh dự Khai giảng THPT Cò Nòi

Sáng nay (5/9), đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã dự Lễ Khai giảng tại Trường THPT Cò Nòi, huyện Mai Sơn (Sơn La).

Clip: Học sinh vùng Sơn La cao bước vào năm học mới

Trường THPT Cò Nòi tưng bừng khai giảng năm học mới

Báo cáo tại Lễ khai giảng của Trường THPT Cò Nòi, nêu rõ: Năm học 2021-2022, với sự nỗ lực trong giảng dạy và học tập, chất lượng giáo dục của trường THPT Cò Nòi từng bước được nâng lên, tỷ lệ học sinh đạt học lực khá, giỏi đạt trên 44%; 3 học sinh đạt giải ba và 9 học sinh đạt giải khuyến khích Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 100%. Năm học 2022 - 2023, nhà trường có 23 lớp, với trên 1.000 học sinh; 57 cán bộ, giáo viên nhà trường quyết tâm thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của năm học.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh dự lễ Khai giảng tại trường THPT Cò Nòi - Ảnh 2.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ khai giảng năm học tại trưởng trường THPT Cò Nòi (Mai Sơn, Sơn La). Ảnh: Văn Ngọc

 Trường có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trẻ năng động, nhiệt huyết, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, tích cực đổi mới trong công tác quản lý, giảng dạy với tinh thần tất cả vì học sinh thân yêu. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện có của nhà trường được được đảm bảo, đáp ứng nhu cầu dạy và học của nhà trường. 

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh dự lễ Khai giảng tại trường THPT Cò Nòi - Ảnh 3.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống khai giảng năm học mới 2022-2023. Ảnh: Văn Ngọc

Trường THPT Cò Nòi quyết tâm Dạy tốt - học tốt ngay sau lễ khai giảng

Ông Trần Văn Phúc, Hiệu Trưởng trường THPT Cò Nòi cho biết: Trong năm học tới, nhà trường sẽ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh, gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề, có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn, có nghiệp vụ sư phạm vững vàng và có đủ năng lực quản lý, điều hành việc tổ chức triển khai thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ công tác.

Xây dựng và triển khai kế hoạch công tác năm học theo đúng sự chỉ đạo của Ngành; thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn và nội dung, chương trình giảng dạy các môn học. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt", "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học"; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" trong nhà trường.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh dự lễ Khai giảng tại trường THPT Cò Nòi - Ảnh 4.

Ông Trần Văn Phúc, Hiệu Trưởng trường THPT Cò Nòi (Mai Sơn, Sơn La) phát biểu trong Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023. Ảnh: Văn Ngọc

Quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Ngành "Quyết tâm, tập trung, kiên trì cải tiến chất lượng một cách thực chất và bền vững với lộ trình phù hợp với thực tiễn giáo dục", tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giáo dục gắn với phương châm "Tất cả vì học sinh thân yêu" và "Không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau". Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn. Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; chú trọng hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học phù hợp với đối tượng học sinh.  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy.

Tích cực phát huy tính sáng tạo của thầy và tính chủ động của trò trong các hoạt động dạy và học. Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm học; kịp thời phát hiện và xử lí hiệu quả những sai sót, tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lí, giảng dạy của cán bộ, giáo viên nhà trường.

Thực hiện tốt công tác đánh giá, xếp loại viên chức và đánh giá, xếp loại cán bộ quản lí, giáo viên theo Chuẩn gắn liền với công tác thi đua khen thưởng nhằm tiếp tục tạo động lực phấn đấu cho toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên trong nhà trường.Thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho nấu ăn bán trú; Phòng chống dịch bệnh, đặc biệt phòng chống lây nhiễm dịch Covid-19.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh dự lễ Khai giảng tại trường THPT Cò Nòi - Ảnh 5.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh dự lễ Khai giảng tại trường THPT Cò Nòi - Ảnh 6.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh dự lễ Khai giảng tại trường THPT Cò Nòi - Ảnh 7.

Các đại biểu, thầy cô giáo và các em học sinh tham dự buổi lễ khai giảng năm học năm học 2022-2023. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La biểu dương những kết quả cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường đã đạt được trong năm học 2021-2022. Đồng thời nhấn mạnh, năm học 2022-2023 có ý nghĩa rất quan trọng. Đồng chí đề nghị, Trường THPT Cò Nòi tiếp tục triển khai hiệu quả nhiệm vụ năm học 2022-2023, duy trì giữ vững các tiêu chí của trường đạt chuẩn quốc gia mà Trường đã đạt được; nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học; xây dựng văn hóa học đường, môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương, giáo dục đạo đức, lối sống nhân cách cho học sinh. Đối với học sinh cần tiếp tục nỗ lực để dựng xây quê hương Sơn La ngày càng giàu mạnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn, thầy và trò nhà trường sẽ tiếp tục phấn đấu vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao quý và xã hội, nhân dân đã tin tưởng giao cho, xứng đáng là niềm tự hào của trường THPT Cò Nòi.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh dự lễ Khai giảng tại trường THPT Cò Nòi - Ảnh 8.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh dự lễ Khai giảng tại trường THPT Cò Nòi - Ảnh 9.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh dự lễ Khai giảng tại trường THPT Cò Nòi - Ảnh 10.

Các em học sinh nô nức, hồ hởi, vui cưới xuống trường khai giảng năm học mới. Ảnh: Văn Ngọc

PV Tây Bắc