Chân dung người công nhân ngành điện Lai Châu “từ người lính điện cao thế đến chìa khóa vàng tạo nên kỳ tích”

+ aA -
Tuấn Hùng, Thu Trang, Văn Chiến

12/11/2025 16:20 GMT +7

Hơn hai thập kỷ trước, Lai Châu là một trong những địa bàn khó khăn nhất cả nước, tỷ lệ hộ dân có điện chỉ đạt 29,4%. Ngày nay, mảnh đất biên cương này đã vươn lên mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, và tỷ lệ hộ dân có điện gần 100%. Trên chặng đường xây dựng Lai Châu, đưa ánh sáng điện và tri thức về vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, những người công nhân Công ty Điện lực Lai Châu (PC Lai Châu) đóng vai trò là "Người đồng hành cùng sự nghiệp phát triển".

Câu chuyện về Nguyễn Đình Thủy, người thợ điện sinh năm 1991, với danh hiệu "Thợ giỏi cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam", chính là hình tượng tiêu biểu cho bản lĩnh và khát vọng của người thợ điện vùng biên.

Từ một thanh niên gốc Thái Bình quyết định "ngược lên Tây Bắc" chinh phục lưới điện 110kV, Thủy đã trở thành "hạt nhân" thúc đẩy phong trào sáng tạo, vượt qua thách thức khắc nghiệt của sương muối, sạt lở…

Thành công của Thủy và kỳ tích của tập thể PC Lai Châu được Giám đốc PC Lai Châu Trần Kim Long khẳng định nằm ở “Chìa khóa vàng” là tinh thần "Đoàn kết - Trách nhiệm - Dân chủ - Đổi mới", biến thách thức thành sức mạnh tập thể.

Nỗ lực vượt khó tạo kỳ tích của hơn 500 cán bộ, người lao động PC Lai Châu mang lại cho Lai Châu hơn cả vật chất, chính là “Ánh sáng của hy vọng, của tri thức và của tình người”, thắp lửa cho cuộc sống ấm no, bền vững trên mảnh đất biên cương hùng vĩ này.

Nguyễn Đình Thủy, người thợ điện sinh năm 1991, với danh hiệu "Thợ giỏi cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam", chính là hình tượng tiêu biểu cho bản lĩnh và khát vọng của người thợ điện vùng biên. Ảnh: Thu Trang

Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt/điện tử Trang Trại Việt trân trọng giới thiệu loạt bài 3 kỳ: Chân dung người công nhân ngành điện Lai Châu, từ người lính điện cao thế đến “chìa khóa vàng” tạo kỳ tích thắp sáng Lai Châu

Kỳ 1: “Hạt nhân ngành điện” Nguyễn Đình Thủy, từ miền quê 5 tấn đến biên giới Lai Châu và hành trình chinh phục lưới điện 110kV

Lai Châu, mảnh đất biên cương, nơi mây vờn đỉnh núi, không chỉ là nơi chứng kiến những kỳ tích về phát triển kinh tế - xã hội, mà còn là nơi nuôi dưỡng những con người can trường, âm thầm làm nên "ánh sáng thần kỳ". Trong số họ, Nguyễn Đình Thủy, người thợ điện sinh năm 1991, với danh hiệu "Thợ giỏi cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam", là một chân dung đặc biệt – một người lính đã gửi tuổi trẻ và khát vọng của mình trên những cột điện cao thế 110kV, mang dòng điện sáng tới những vùng biên giới xa xôi, khó khăn nhất của Lai Châu.

Nhiệt huyết của “trái tim” và tiếng gọi nơi biên giới

Nguyễn Đình Thủy, gốc gác từ xã An Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình (sau khi sáp nhập nay là tỉnh Hưng Yên) – mảnh đất chiêm trũng bằng phẳng, hiền hòa. Bố và mẹ của Thủy là những cán bộ từ miền xuôi lên công tác tại vùng biên giới Lai Châu và đó cũng là lý do Thủy được bố mẹ sinh ra và nuôi em khôn lớn trên vùng đất Dào San, nay là xã Dào San (tỉnh Lai Châu).

Tuổi thơ của Thủy theo bố mẹ đi khắp các bản làng xa xôi ở Lai Châu, được sống và trải nghiệm về tình đất, tình người ở Lai Châu, được chứng kiến những bản làng nghèo khó thiếu ánh điện và hàng trăm, hàng nghìn những gia đình còn nghèo khó ở Lai Châu nên tình yêu và sự đồng cảm Thủy dành cho con người và mảnh đất này luôn ngự trị trong trái tim mình.

Học hết lớp 2, Thủy được bố mẹ đưa về quê hương 5 tấn (Thái Bình) tiếp tục theo học đến hết lớp 8. Những năm tháng ấy, như một "sợi chỉ đỏ vô hình" đã dệt nên một lời hẹn ước: Từ tình yêu dành cho con người và mảnh đất biên giới Lai Châu đã dần hình thành một quyết tâm son sắc trong anh, sẽ quay trở lại để cống hiến sức trẻ và tri thức xây dựng mảnh đất này.

Năm 2015, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành hệ thống điện (Trường Đại học điện lực, tại Thủ đô Hà Nội), thay vì chọn địa bàn miền xuôi thuận lợi cho công việc và thu nhập, Thủy quyết định ngược lên Tây Bắc (Lai Châu), chấp nhận thử thách ở nơi được biết đến là miền đất khó khăn nhất Tổ quốc.

Quyết định ấy không hề ngẫu nhiên, khi ấy, Công ty Điện lực Lai Châu đang trong giai đoạn "thần tốc" xây dựng và mở rộng mạng lưới cung cấp điện cho nhân dân đồng bào vùng sâu, vùng xa và nâng cao tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới Quốc gia. Thủy về, và được sắp xếp làm việc tại Chi nhánh Lưới điện cao thế Lai Châu (nay là Xí nghiệp Lưới điện cao thế Lai Châu) – đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Lai Châu.

Và thế là, con đường nhựa bằng phẳng của đồng bằng và thành thị đã khép lại, mở ra một hành trình mới với không ít chông gai. Và cũng từ con đường ấy, Thủy bước vào thế giới của núi cao, vực sâu, nơi đường dây 110kV không chỉ là những sợi cáp tải điện mà còn là những dấu gạch nối giữa sự văn minh và hoang sơ.

Nét đẹp trong lao động của Nguyễn Đình Thủy - người công nhân ngành điện với khát vọng cống hiến cho mảnh đất biên giới Lai Châu. Ảnh: Thu Trang

Những ngày đầu tiên trèo đèo, lội suối không tránh khỏi khó khăn. "Em nhớ nhà, nhớ quê khủng khiếp," Thủy tâm sự. Địa hình ở đây hiểm trở vô cùng. Có những cột điện nằm cheo leo trên đỉnh núi, muốn tiếp cận phải đi bộ cả ngày đường, vượt qua những con dốc dựng đứng, không có lối mòn, muối tới đó phải men theo những khe suối. Mùa mưa thì sạt lở, mùa đông thì sương muối, gió rét cắt da.

Nhưng chính nơi gió sương khắc nghiệt ấy lại là lò lửa tôi luyện ý chí và chính trong môi trường khắc nghiệt ấy, Thủy đã tìm thấy ý nghĩa thực sự của công việc. Thủy hiểu rằng, mỗi bước chân mình đi, mỗi công trình mình hoàn thành, đều đang góp phần thắp sáng tương lai cho hàng vạn đồng bào. Sự khác biệt quá lớn giữa cảnh quan và điều kiện làm việc đã tôi luyện nên một Nguyễn Đình Thủy kiên cường và bản lĩnh hơn.

“Lính điện cao thế” và những sáng kiến giá trị

Sau nhiều lần hẹn gặp, chúng tôi đã có dịp trò chuyện với Nguyễn Đình Thủy tại đơn vị anh công tác. Trong căn phòng làm việc ấm cúng, Thủy say xưa nói về công việc yêu thích của mình: Công việc của một công nhân quản lý vận hành đường dây 110kV không chỉ là kiểm tra định kỳ. Thực chất, nó là cuộc chiến liên tục với các sự cố bất ngờ, với thời tiết cực đoan, và quan trọng nhất, là cuộc chiến với sự an toàn tuyệt đối.

Ngay từ khi mới được chia tách và thành lập, tổng tài sản cố định của Công ty Điện lực Lai Châu chỉ khoảng 41,3 tỷ đồng, mạng lưới còn thưa thớt. Nhưng sau hai thập kỷ phát triển, Lai Châu đã sở hữu một hệ thống lưới điện cao thế đồ sộ, phức tạp. Hệ thống ấy, giờ đây, đã trở thành huyết mạch năng lượng, trách nhiệm của tôi và đồng đội không chỉ là vận hành mà còn là bảo vệ "khối tài sản" vô giá này – huyết mạch năng lượng của cả tỉnh.

Rót chén nước mời khách, Thủy cho hay, đường dây cao thế không cho phép sai sót. Chỉ cần một lỗi nhỏ của người thợ, hậu quả có thể là gián đoạn cung cấp điện trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân, thậm chí là sự an toàn của chính mình. Điều này đòi hỏi Thủy và những người đồng nghiệp phải không ngừng học tập, trau dồi chuyên môn, từ lý thuyết hệ thống đến kỹ năng thực hành trên từng cây cột, từng sợi dây.

Tinh thần người lính cao thế không chấp nhận lối mòn, không dừng lại ở việc tuân thủ quy trình, Thủy luôn tìm tòi những phương pháp tối ưu nhất để đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, ổn định. Tinh thần không chấp nhận dừng lại ở mức "hoàn thành nhiệm vụ" đã thôi thúc Thủy tham gia các phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Anh đã biến những trăn trở thường nhật trên đường dây thành động lực sáng tạo.

Những năm 2020 và 2021, Thủy đã có những sáng kiến quan trọng giúp cải thiện hiệu quả công việc và giảm chi phí, từ đó đến nay, giải pháp này vẫn là “kim chỉ nam” cho nhiều hoạt động của Xí nghiệp và Công ty.

Những sáng kiến ấy phải kể đến “Sáng kiến cải tạo hệ thống xà đỡ sứ”, sáng kiến này giúp giảm thiểu thời gian xử lý sự cố và tăng cường độ tin cậy của lưới điện. Thêm nữa là “Sáng kiến tối ưu hóa quy trình kiểm tra” giúp công việc quản lý vận hành trở nên khoa học, chính xác hơn…

Nguyễn Đình Thủy cùng đồng đội trong những năm tháng chinh phục lưới điện 110kV. Ảnh: Thu Trang

Nhìn lại chặng đường đã qua, những sáng kiến này không chỉ được áp dụng hiệu quả tại Đội Quản lý vận hành Lưới điện cao thế Lai Châu mà còn được đánh giá cao, trở thành tiền đề quan trọng để anh bước vào những cuộc thi tay nghề cấp cao hơn. Và chính những sáng kiến này, chứng minh rằng, dù ở vùng sâu vùng xa, dù điều kiện làm việc còn nhiều thiếu thốn, nhưng tinh thần đổi mới, sáng tạo không bao giờ bị giới hạn.

Và rồi, sự nỗ lực ấy đã tìm thấy đỉnh cao của mình, bước ngoặt lớn đã đến. Năm 2022 là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Nguyễn Đình Thủy. Anh tham gia Hội thi Thợ giỏi cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) – Một sân chơi quy tụ những “tinh hoa nghề điện” trên cả nước. Thủy ý thức được rằng, mình không chỉ đại diện cho cá nhân, mà còn đại diện cho hơn 500 cán bộ công nhân viên của Công ty Điện lực Lai Châu – một đơn vị miền núi với điều kiện làm việc khó khăn bậc nhất cả nước.

Bí quyết thành công của người thợ điện vùng biên

Bồi hồi nhớ lại những cung bậc cảm xúc khi tham gia hội thi, Thủy cho hay: Áp lực từ sự so sánh với các đơn vị miền xuôi có cơ sở vật chất tốt hơn đã thôi thúc anh cố gắng gấp bội. Áp lực ấy không bẻ gãy, mà trở thành đòn bẩy, Thủy đã phải đối mặt với nỗi lo lắng:

“Em rất lo nếu mình thi không tốt. Em lo họ đánh giá người thợ của PC Lai Châu tay nghề không tốt. Hơn nữa đơn vị em lại là một đơn vị vùng sâu, vùng xa không lớn mạnh như các đơn vị miền xuôi", Thủy chia sẻ. Chính vì áp lực ấy, Thủy tự đặt ra yêu cầu phải học chắc chắn từ kiến thức chuyên môn, lý thuyết đến kỹ năng thực hành.

Bí quyết thành công của Thủy được gói gọn trong ba yếu tố vàng "Học chắc, thực hành nhuần nhuyễn, và quan trọng nhất là tinh thần đồng đội". Trong đội thi, Thủy biết lắng nghe, biết chia sẻ để hợp sức với đồng nghiệp. Tinh thần ấy, kỹ năng ấy được rèn luyện từ những ngày tháng trèo đèo lội suối, cùng nhau khắc phục sự cố giữa trời Lai Châu.

Và kết quả ngọt ngào đã đến, xua tan mọi nỗi lo, “trái ngọt” ấy đã khẳng định tất cả. Thủy đã xuất sắc đạt danh hiệu “Thợ giỏi cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2022”. Danh hiệu này không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là sự khẳng định về chất lượng nguồn nhân lực, về sự nỗ lực không ngừng của toàn thể PC Lai Châu.

Sự ghi nhận cũng đến một cách kịp thời và trang trọng. Ngay sau cuộc thi, tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2022, Công ty Điện lực Lai Châu đã tổ chức vinh danh Nguyễn Đình Thủy. Ông Bùi Xuân Thành, thời điểm đó là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PC Lai Châu, đã chúc mừng và ghi nhận thành tích đã đạt được của Thủy”: Thật đáng quý, đáng tự hào cho EVN, EVNNPC, hơn 500 CBCNV PC Lai Châu".

Với những nỗ lực của mình, cùng với sự giúp đỡ của Ban giám đốc và đồng nghiệp, Nguyễn Đình Thủy đã được vinh danh là "thợ giỏi cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam". Ảnh: Thu Trang

Sự công nhận kịp thời này không chỉ là phần thưởng vật chất mà còn là động lực tinh thần to lớn. Quan trọng hơn, nó khẳng định rằng, nỗ lực cá nhân luôn được trân trọng và lan tỏa, biến Nguyễn Đình Thủy trở thành "hạt nhân" thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện tay nghề trong toàn Công ty.

Nguyễn Đình Thủy, từ một người lính trẻ đã trở thành một hình tượng, một “hạt nhân” người lính Điện lực Lai Châu với bản lĩnh và sự kiên cường, không những làm chủ đường dây cao thế, ánh sáng anh và đồng đội mang về không chỉ là dòng điện vật chất, mà còn là ánh sáng của niềm tin, của khát vọng vươn lên từ chính nội lực của người thợ điện vùng biên.

Mời độc giả đón đọc Kỳ 2: Từ người thợ giỏi EVN đến sứ mệnh “thắp sáng niềm tin vùng biên” 6h30 ngày 13/11/2025)


THÀNH TÍCH NGUYỄN ĐÌNH THỦY ĐƯỢC KHEN TẶNG GIAI ĐOẠN 2020-2022
Năm 2020: Nguyễn Đình Thủy được Công ty Điện lực Lai Châu công nhận và thưởng tiền cho danh hiệu "Lao động tiên tiến"; Công ty Điện lực Lai Châu tặng giấy khen và thưởng tiền cho danh hiệu "Công nhân lao động giỏi cấp Công ty"; Công ty Điện lực Lai Châu tặng giấy khen và khen thưởng vì "hoàn thành tốt nhiệm vụ".
Năm 2021: Công ty Điện lực Lai Châu công nhận và khen thưởng cho danh hiệu "Lao động tiên tiến".
Năm 2022: Công ty Điện lực Lai Châu khen thưởng đột xuất vì "thành tích xuất sắc tại Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam"; Công ty Điện lực Lai Châu tặng giấy khen "hoàn thành tốt nhiệm vụ"; Được Tập đoàn Điện lực Việt Nam chứng nhận "Thợ giỏi cấp Tập đoàn"; Được Công đoàn Điện lực Việt Nam công nhận có thành tích tại Hội thi Thợ giỏi cấp Tập đoàn.

Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Lai Châu Lần Thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Lai Châu Lần Thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 19/5, Đảng bộ Công ty Điện lực Lai Châu đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động. Đại hội đưa ra những mục tiêu và giải pháp cho sự phát triển vững mạnh toàn diện của đơn vị trong 5 năm tới.

Công ty Điện lực Lai Châu đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục năm 2025 và các năm tiếp theo

Công ty Điện lực Lai Châu đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục năm 2025 và các năm tiếp theo

Năm 2025 và những năm tiếp theo, Công ty Điện lực Lai Châu đã và đang triển khai nhiều giải pháp đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Công ty Điện lực Lai Châu tặng “Nhà tình nghĩa” cho hộ nghèo

Công ty Điện lực Lai Châu tặng “Nhà tình nghĩa” cho hộ nghèo

Công ty Điện lực Lai Châu vừa phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu trao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Sừn Thị May thuộc diện hộ nghèo, khó khăn thường trú tại bản Đoàn Kết, xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.