Xã Vân Sơn (Phú Thọ): Sản xuất nông nghiệp vượt qua bão rét, nỗ lực xây dựng nông thôn mới

+ aA -
Thành Dân

03/05/2026 10:27 GMT +7

Dù đối mặt với thời tiết khắc nghiệt đầu năm và khối lượng công việc lớn trong việc sắp xếp bộ máy chính quyền, xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ vẫn ghi nhận nhiều điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội quý I/2026, đặc biệt là việc duy trì ổn định sản xuất nông nghiệp và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.

Nông nghiệp vững vàng trước thời tiết khắc nghiệt

Trong quý I/2026, trên địa bàn xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ xuất hiện nhiều đợt rét đậm, rét hại và rét tăng cường, đe dọa trực tiếp đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và quá trình sinh trưởng của cây trồng. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo sát sao của các cơ quan chuyên môn trong việc bám sát đồng ruộng và hướng dẫn nông dân chăm sóc, bảo vệ cây trồng, hoạt động sản xuất vẫn diễn ra theo đúng khung thời vụ và không ghi nhận thiệt hại.

Ông Bùi Thanh Đướng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vân Sơn thông tin, tính đến thời điểm hiện tại, tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn xã Vân Sơn ước đạt 1.120 ha, hoàn thành 50,8% so với kế hoạch cả năm.

Tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn xã Vân Sơn ước đạt 1.120 ha. Ảnh: Thành Dân

Theo ông Đướng, nhằm tạo động lực cho bà con nông dân, UBND xã đã thực hiện chương trình hỗ trợ giống lúa và phân bón vụ Xuân năm 2026 cho 3.563 hộ dân tại 23 xóm. Với tổng kinh phí lên tới hơn 1,28 tỷ đồng, địa phương đã cấp phát hơn 13,7 tấn lúa giống (gồm các giống TBR225, J02, Thái xuyên 111) và trên 57,6 tấn phân bón hữu cơ.

Lĩnh vực chăn nuôi cũng vượt qua giai đoạn thời tiết khắc nghiệt một cách an toàn. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống đói rét, người dân chủ động dự trữ thức ăn và nhốt vật nuôi khi nhiệt độ xuống thấp, toàn xã không có trâu bò bị chết rét. Một số loại dịch bệnh trên gia súc, gia cầm dù xuất hiện lẻ tẻ nhưng đã được khoanh vùng và xử lý kịp thời, không lây lan ra diện rộng.

Mô hình trồng dâu tây đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân Vân Sơn. Ảnh: ĐVCC

Điểm tựa an sinh và nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Song song với phát triển kinh tế, công tác giảm nghèo và chăm lo đời sống nhân dân luôn được chính quyền xã Vân Sơn đặt lên hàng đầu. Toàn xã hiện có 190 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 9,99%) và 397 hộ cận nghèo (chiếm 20,87%).

Trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và chi trả tiền ăn tết cho 587 hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí 214,1 triệu đồng. Các chính sách đối với 103 đối tượng người có công cũng được thực hiện chu đáo với các phần quà từ Chủ tịch nước và của tỉnh Phú Thọ.

Lãnh đạo xã Vân Sơn thăm hỏi, tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo và các gia đình chính sách. Ảnh: Thành Dân

Đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Vân Sơn đang tiếp tục đánh giá và rà soát các tiêu chí sau sáp nhập, hiện tại xã đã đạt 07/19 tiêu chí. Địa phương cũng đang chú trọng đẩy mạnh Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), hỗ trợ các nông sản đặc trưng tham gia xúc tiến thương mại. Điển hình, xã đã phối hợp tổ chức 01 gian hàng giới thiệu 05 sản phẩm OCOP tại Lễ hội Khai Hạ dân tộc Mường tỉnh Phú Thọ năm 2026 để mở rộng thị trường tiêu thụ.

Quý I/2026 là thời điểm xã Vân Sơn tập trung triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy, tuy nhiên, hoạt động của cơ quan nhà nước và đời sống người dân hoàn toàn không bị gián đoạn. Bộ máy hành chính được duy trì ổn định, bảo đảm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và phục vụ Nhân dân.

Diện mạo nông thôn mới tại xã Vân Sơn ngày càng khởi sắc. Ảnh: Thiên Long

Công tác cải cách thủ tục hành chính đạt kết quả ấn tượng khi Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã đã tiếp nhận và giải quyết 652 hồ sơ, trong đó có tới 621 hồ sơ giải quyết trước hạn và tuyệt đối không có hồ sơ quá hạn.

Ông Đinh Xuân Đông, Chủ tịch UBND xã Vân Sơn thông tin, dù bối cảnh chung còn nhiều thách thức, đặc biệt là thực trạng sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, manh mún và chuỗi liên kết tiêu thụ chưa bền vững, bước sang quý II/2026, chính quyền xã Vân Sơn quyết tâm bám sát các mục tiêu đề ra.

Đặc biệt, xã sẽ tập trung đẩy mạnh sản xuất, tháo gỡ khó khăn cho các dự án và phấn đấu giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển của địa phương trong tiến trình xây dựng nông thôn mới.

Phú Thọ: Đẩy mạnh an toàn sinh học giúp ngành chăn nuôi phục hồi mạnh mẽ sau dịch bệnh

Phú Thọ: Đẩy mạnh an toàn sinh học giúp ngành chăn nuôi phục hồi mạnh mẽ sau dịch bệnh

Sau những tổn thất nặng nề do dịch bệnh, ngành chăn nuôi và thủy sản tỉnh Phú Thọ đang từng bước phục hồi. Không chỉ dừng lại ở việc khôi phục tổng đàn, địa phương này đang hướng tới một tư duy sản xuất mới là tái đàn gắn liền với an toàn sinh học và phát triển bền vững.

Xã Mường Động (Phú Thọ): Bức tranh kinh tế - xã hội quý I/2026 nhiều điểm sáng, đậm đà bản sắc dân tộc

Xã Mường Động (Phú Thọ): Bức tranh kinh tế - xã hội quý I/2026 nhiều điểm sáng, đậm đà bản sắc dân tộc

Trong quý I/2026, xã Mường Động, tỉnh Phú Thọ đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Nổi bật là sản xuất nông nghiệp bám sát thời vụ, công tác an sinh xã hội được đảm bảo, và đặc biệt là sự thành công rực rỡ của các sự kiện văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc Mường.

Lấy quả mướp già bỏ đi, cô gái Mường ở Phú Thọ làm kiểu gì mà tạo thành tranh, túi xách, thu hàng chục triệu đồng

Lấy quả mướp già bỏ đi, cô gái Mường ở Phú Thọ làm kiểu gì mà tạo thành tranh, túi xách, thu hàng chục triệu đồng

Tại xã Cao Sơn, tỉnh Phú Thọ, những trái mướp già vốn chỉ dùng để làm giống hoặc rửa bát đã được chị Xa Thị Nga khéo léo biến thành những tác phẩm nghệ thuật và sản phẩm gia dụng độc đáo. Không chỉ làm giàu cho bản thân, mô hình của cô gái người Mường này còn đang tạo việc làm bền vững cho nhiều phụ nữ tại địa phương.