Xã Pà Cò phát huy nội lực vùng đồng bào dân tộc Mông, bứt phá phát triển kinh tế - xã hội
28/04/2026 18:01 GMT +7
Trong quý I/2026, dù đối mặt với nhiều khó khăn từ biến đổi khí hậu và áp lực kinh tế chung, xã vùng cao Pà Cò, tỉnh Phú Thọ đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, đạt được nhiều dấu ấn đậm nét trong phát triển nông nghiệp, giảm nghèo và xây dựng hạ tầng.
- Giải bơi chải Phú Thọ 2026: Đội Tiên Lương vỡ òa sau màn bứt tốc trên hồ Văn Lang
- Đây, loài hoa quý tộc đang tuôn bông như suối chảy ở tỉnh Phú Thọ trong dịp lễ quan trọng này
- Phú Thọ đẹp như gấm hoa trước ngày chính Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
Nông nghiệp bền vững gắn liền với mục tiêu giảm nghèo
Xác định nông nghiệp là trụ đỡ quan trọng, trong vụ Đông Xuân năm 2026, toàn xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ đã gieo trồng khoảng 82,4 ha cây trồng các loại, hiện cây trồng đang sinh trưởng và phát triển tương đối tốt.
Điểm sáng trong bức tranh nông nghiệp địa phương là sự chuyển biến trong tư duy chăn nuôi của bà con. Lĩnh vực chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định, tổng đàn vật nuôi cơ bản được duy trì.

Người dân đã từng bước áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học và xử lý chất thải chăn nuôi. Chính quyền địa phương tích cực khuyến khích các hộ chăn nuôi xây dựng hầm biogas và ủ phân hữu cơ nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Nhằm nâng cao giá trị nông sản và tạo việc làm tại chỗ, địa phương đang triển khai xây dựng xưởng sản xuất và chế biến rau củ quả, dược liệu của hợp tác xã nông nghiệp Phương Linh.
Các chương trình hỗ trợ giảm nghèo cũng được triển khai đồng bộ, tạo điều kiện cho hộ nghèo tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi và các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất. Điển hình, Hội Nông dân xã Pà Cò đang nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 24,4 tỷ đồng, giúp 110 lượt hộ vay vốn vươn lên làm kinh tế.

Đặc biệt, công tác tình nguyện luôn được quan tâm, chăm lo cho học sinh nghèo. Đoàn xã Pà Cò đã tiếp nhận Đoàn thanh niên các xã thuộc cụm thi đua số 03 trực thuộc Tỉnh Đoàn Phú Thọ đến tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông năm 2025 và xuân tình nguyện năm 2026 với các nội dung: Tặng 66 suất quà bao gồm: 66 chăn ấm, 66 cặp sách và tổ chức nấu bữa cơm trưa cho các em học sinh tại điểm trường xóm Thung Mài; Tặng 78 suất quà bao gồm: 78 chăn ấm, 78 cặp sách cho các em học sinh tại trường Mầm Non Tân Sơn; Tặng 174 chăn ấm cho các em học sinh tại trường TH&THCS Tân Sơn; Tặng 15 suất quà cho 15 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã (1.000.000 đồng/suất).
Chú trọng đầu tư hạ tầng và phát huy bản sắc văn hóa
Ông Hà Công Toàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Pà Cò cho biết: “Song song với việc nâng cao thu nhập cho người dân, diện mạo nông thôn miền núi tại xã Pà Cò ngày càng khởi sắc nhờ các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu”.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Pà Cò, địa phương đã phối hợp kiểm tra, nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác sử dụng công trình kè chống sạt lở bảo vệ khu dân cư xóm Pheo. Các hạng mục công trình xây dựng nhà lớp học và công trình phụ trợ của Trường Mầm non Pà Cò cũng đang trong thời gian tích cực thi công, đáp ứng nhu cầu giáo dục của con em đồng bào.
Bên cạnh hạ tầng kinh tế, Pà Cò rất chú trọng việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Mông. Quý I vừa qua, xã đã tổ chức thành công Lễ hội Gầu Tào dân tộc Mông năm 2026, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham gia hưởng ứng, tham quan và trải nghiệm.

Trong định hướng sắp tới, xã chủ trương nghiên cứu phát triển du lịch homestay, xây dựng mô hình du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng nhằm tạo việc làm, thu nhập ổn định, giúp người dân Pà Cò thoát nghèo bền vững.
Sự vào cuộc quyết liệt của Đảng uỷ, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội như: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên trong việc tuyên truyền, vận động đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây nắm vững chủ trương, đường lối. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, tạo tâm lý phấn khởi, tin tưởng để bà con Nhân dân chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới.
Tags:
Lấy quả mướp già bỏ đi, cô gái Mường ở Phú Thọ làm kiểu gì mà tạo thành tranh, túi xách, thu hàng chục triệu đồng
Tại xã Cao Sơn, tỉnh Phú Thọ, những trái mướp già vốn chỉ dùng để làm giống hoặc rửa bát đã được chị Xa Thị Nga khéo léo biến thành những tác phẩm nghệ thuật và sản phẩm gia dụng độc đáo. Không chỉ làm giàu cho bản thân, mô hình của cô gái người Mường này còn đang tạo việc làm bền vững cho nhiều phụ nữ tại địa phương.
Vừa thả vô khu rừng này ở Phú Thọ, 2 con động vật rừng linh hoạt hẳn, một con leo cây, một con sải cánh bay lên trời
UBND xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ (địa phận huyện Yên Lập trước đây) vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Yên Lập, Công an xã, Trưởng khu Xe Ngà, Tổ bảo vệ rừng khu Xe Ngà thả 2 cá thể động vật hoang dã (1 con cu li và 1 con chim diều hoa) về môi trường tự nhiên.
Nông thôn Tây Bắc: Sức sống mới ở xã vùng cao Toàn Thắng tỉnh Phú Thọ
Sau khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính, xã Toàn Thắng, tỉnh Phú Thọ đã tận dụng tốt thời cơ, khơi dậy sức dân để tạo nên những bứt phá ngoạn mục trong phát triển kinh tế và thay đổi diện mạo nông thôn.








