dd/mm/yyyy

Nông dân Yên Châu nâng cao thu nhập từ cây trồng vụ đông

Để nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế, vụ đông năm nay, huyện Yên Châu (Sơn La) đã chỉ đạo các địa phương tập trung hoàn thành kế hoạch về diện tích, đồng thời lựa chọn cơ cấu cây rau màu phù hợp với nhu cầu của thị trường và tăng cường liên kết sản xuất, tìm đầu ra cho sản phẩm.

Clip: Nông dân Yên Châu nâng cao thu nhập từ cây trồng vụ đông


Vụ đông giúp nông dân Yên Châu nâng cao thu nhập

Từ nhiều năm nay, phong trào trồng cây vụ đông đã phát triển rộng khắp trên địa bàn xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu (Sơn La) và đây cũng là 1 trong những địa phương đi đầu của huyện Yên Châu trong sản xuất vụ đông. Ngay từ vụ mùa, người dân đã đẩy thời gian gieo cấy lúa lên sớm hơn để giải phóng đất phục vụ trồng cây vụ đông. Sau khi thu hoạch lúa mùa, bà con lại bắt tay ngay vào làm đất để trồng vụ 3 với cây ngô, tỏi và rau, đậu các loại…, bởi vậy thời gian " đất nghỉ" là rất ít. Diện tích cây trồng vụ đông được mở rộng hàng năm cũng đồng nghĩa với việc thu nhập của người dân tăng lên đáng kể.

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Văn Xuân, Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết: Vụ đông năm nay, xã Chiềng Đông có kế hoạch gieo trồng hơn 200 ha cây trồng, tăng 40 ha so với kế hoạch giao năm 2022. Cây trồng vụ đông tập trung tại các bản như: Đông Tấu, Na Pản, Bản Chai, Luông Mé... Với một số cây trồng chủ lực như: Tỏi, Ngô nếp, cà chua, rau đậu các loại… Các loại giống được người dân lựa chọn chủ yếu là giống có thời gian sinh trưởng ngắn hoặc trung bình, năng xuất cao. Hiện nay, toàn xã đã tiến hành làm đất và gieo trồng được khoảng 120 ha cây vụ đông.

Nông dân Yên Châu nâng cao thu nhập từ cây trồng vụ đông - Ảnh 2.

Vụ đông năm 2023, xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu chọn cơ cấu cây rau màu phù hợp với nhu cầu của thị trường. Ảnh: Văn Ngọc

"Vụ đông năm nay xã Chiềng Đông giao gieo trồng trên 200 ha cây trồng. Trong đó, cây tỏi là 80 ha; cây ngô là 20 ha; cây rau đậu khác hơn 100 ha. Hiện tại bà con thu lúa đến đâu thì tranh thủ cắt gốc rạ, để trồng cây vụ đông đến đó. Tranh thủ thời tiết nắng ráo để trồng cho cây phát triển tốt. Đến nay, bà con trên địa bàn xã đang tích cực gieo trồng và đã trồng được khoảng 60% diện tích", ông Xuân nói.

Anh Quàng Văn Tính, bản Luông Mé, xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La chia sẻ: Gia đình anh gặt lúa xong được 2 – 3 hôm thì trồng ngô nếp, vì loại này dễ tiêu thụ hơn. Gia đình đã trồng được hơn 10 hôm rồi, hiện gia đình đang đi bón phân và làm cỏ để cây ngô sinh trưởng phát triển đúng thời kỳ.

Chị Quàng Thị Mơ, bản Luông Mé, xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La chia sẻ: Trong vụ lúa mùa gia đình chị đã chọn giống ngắn ngày là Nếp 87 để gieo cấy, vì giống lúa này cho thu sớm, gia đình chị chủ động được việc gieo trồng cây vụ đông. Vụ đông năm nay gia đình chị vẫn tiếp tục trồng tỏi, như mọi năm. Với diện tích 300 m2, gia đình chị ước thu được 4 tạ tỏi tươi và trồng thêm ngô nếp với 200 m2 ruộng nữa.

Nông dân Yên Châu nâng cao thu nhập từ cây trồng vụ đông - Ảnh 3.

Anh Quàng Văn Tính, bản Luông Mé, xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La chăm sóc cây trồng vụ đông của gia đình. Ảnh: Văn Ngọc

Yên Châu gieo trồng  trên 1.000 ha cây trồng vụ đông

Theo kế hoạch, vụ đông năm nay, huyện Yên Châu (Sơn La) sẽ gieo trồng trên 1.300 ha cây trồng vụ đông. Trong đó, rau đậu khoảng 700 ha, cải dầu 200 ha, ngô 250 ha, tỏi 150 ha... Với phương châm thu hoạch lúa mùa đến đâu, làm đất gieo trồng cây vụ đông đến đó. Để vụ đông đạt hiệu quả kinh tế cao, UBND huyện Yên Châu chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các xã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân đẩy nhanh tiến độ gieo trồng cây vụ đông để đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Nông dân Yên Châu nâng cao thu nhập từ cây trồng vụ đông - Ảnh 4.

Để vụ đông đạt hiệu quả kinh tế cao, huyện Yên Châu chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học vào canh tác. Ảnh: Văn Ngọc

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Hải Yến, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết: Năm nay, theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn toàn huyện bước vào sản xuất vụ đông trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi; do trình độ kỹ thuật thâm canh, xen canh và ý thức chủ động của người dân đã được nâng cao. Cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhất là các công trình thủy lợi được xây mới, cải tạo, nâng cấp và đưa vào sử dụng ngày càng hiệu quả; các loại giống, vật tư khá đa dạng, đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân.

Các địa phương đã căn cứ vào điều kiện tự nhiên, đất đai thực tế và khung thời vụ để chủ động bố trí hợp lý cơ cấu các loại nhóm cây trồng cho phù hợp. Tập trung phát triển các cây trồng có giá trị kinh tế cao, dễ tiêu thụ như: Ngô ngọt, rau đậu, tỏi, cải dầu... Đặc biệt, cây rau, đậu các loại là nhóm cây có chu kỳ sản xuất ngắn, phù hợp gieo trồng trên đất ruộng và trong các vườn rau chuyên canh của hộ gia đình, nhu cầu tiêu thụ lớn. Nên ngay từ đầu vụ, bà con đã chủ động tăng diện tích sản xuất, tận dụng tối đa diện tích gieo trồng, quy hoạch các ruộng rau chuyên canh, rau sạch, rau an toàn, đầu tư thâm canh đưa các loại giống rau chất lượng, cho năng suất cao vào gieo trồng.

Nông dân Yên Châu nâng cao thu nhập từ cây trồng vụ đông - Ảnh 5.

Nông dân Yên Châu nâng cao thu nhập từ cây trồng vụ đông - Ảnh 6.

Nông dân Yên Châu nâng cao thu nhập từ cây trồng vụ đông - Ảnh 7.

Từ nhiều năm nay, vụ đông đông đã phát triển rộng khắp trên địa bàn huyện Yên Châu (Sơn La), đem lại thu nhập cho nông dân. Ảnh: Văn Ngọc

"Ngay từ đầu tháng 8, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Yên Châu đã ban hành công văn hướng dẫn các xã về cơ cấu giống, khung thời vụ để chuẩn bị cho sản xuất cây vụ đông. Đến thời điểm hiện tại, Trung tâm hàng tuần giao cho chuyên môn đến cơ sở các xã, HTX hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật, lựa chọn các loại cây trồng phù hợp như các loại rau đậu, tỏi, ngô nếp và ngô sinh khối để tiêu thụ ra thị trường thuận lợi", ông Yến nói

Nhờ đẩy mạnh phát triển cây vụ đông, huyện Yên Châu (Sơn La) đã khai thác tối đa tiềm năng đất đai, khí hậu, nhân lực, vật lực của từng vùng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm và nâng cao giá trị sản phẩm trồng trọt bình quân/ha đất canh tác đạt 52 triệu đồng.

Văn Ngọc