Tuyên Quang phòng ngừa dịch bệnh sau mưa lũ
19/10/2025 17:58 GMT +7
Trước nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh sau đợt mưa lũ gây ngập úng nghiêm trọng vừa qua, đặc biệt tại khu vực phường Hà Giang 2; Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan đồng loạt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe nhân dân.
- Tuyên Quang: Lô Lô Chải được vinh danh "Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025"
- Tuyên Quang quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I vào cuộc sống
Khoanh vùng, dập dịch ngay khi có dấu hiệu bùng phát các bệnh truyền nhiễm
Mục tiêu cao nhất là kiểm soát chặt chẽ vệ sinh môi trường, không để các bệnh truyền nhiễm như tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn, sốt xuất huyết... có cơ hội phát sinh và lây lan.
Theo chỉ đạo, Sở Y tế được giao chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị theo dõi sát diễn biến tình hình. Sở Y tế có trách nhiệm tổ chức lấy mẫu nước, mẫu thực phẩm tại các khu vực nguy cơ để kiểm nghiệm, xác định sớm các yếu tố gây bệnh.

Đặc biệt, ngành y tế phải giám sát, phát hiện sớm và sẵn sàng khoanh vùng, dập dịch ngay khi có dấu hiệu bùng phát các bệnh truyền nhiễm. Các cơ sở y tế, nhất là những nơi bị ảnh hưởng bởi ngập lụt, phải khẩn trương khắc phục, đảm bảo công tác thường trực cấp cứu và khám chữa bệnh, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.
Công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp tự bảo vệ sức khỏe, xử lý nước an toàn, đảm bảo an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường cũng được yêu cầu đẩy mạnh.
Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh trở lại trường
Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chỉ đạo các trường học trên địa bàn, đặc biệt là các cơ sở mầm non, mẫu giáo, phối hợp ngay với chính quyền địa phương tổng vệ sinh, khử khuẩn trường lớp. Việc này phải được hoàn tất, đảm bảo điều kiện an toàn tuyệt đối trước khi đón học sinh trở lại.
Đồng thời, Sở phải tăng cường kiểm tra đột xuất, giám sát chặt chẽ vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn bán trú, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm.
Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ quan trọng là kiểm tra, đánh giá chất lượng nguồn nước sinh hoạt, nước giếng, ao hồ sau ngập. Sở phải hướng dẫn cụ thể cho người dân các biện pháp xử lý, khử trùng nguồn nước bị ô nhiễm.
Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp cần chỉ đạo gấp rút công tác thu gom, xử lý triệt để rác thải, xác súc vật chết, không để phát sinh ô nhiễm. Công tác vệ sinh, khử trùng chuồng trại chăn nuôi cũng phải được chú trọng để phòng ngừa dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đồng thời phối hợp với ngành y tế theo dõi chặt các bệnh có khả năng lây truyền từ động vật sang người.
Về phía địa phương, UBND phường Hà Giang 2, nơi bị ảnh hưởng nặng nề, được giao chủ trì tổ chức vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại các trường học và khu dân cư. Phường phải vận động người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng bệnh, như xử lý nước sinh hoạt bằng Cloramin B, cam kết "ăn chín uống sôi" và tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã bị ô nhiễm, ôi thiu do mưa lũ.
Ở nơi này của Tuyên Quang, vườn cây đặc sản treo la tha thứ quả thơm ngon, cảnh đẹp như phim, tha hồ chụp ảnh
Chị Nguyễn Thị Huyền, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Rau quả hữu cơ Quang Mừng, thôn Đo, xã Bình Xa, (huyện Hàm Yên cũ), tỉnh Tuyên Quang đã trở thành điểm sáng về phong trào làm nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn với mô hình du lịch sinh thái trải nghiệm. Từ đó, góp phần nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho lao động địa phương.
Thứ cây này trồng ở Tuyên Quang ngỡ toàn lá, thác tán lên la liệt quả, nghe tên "tự động tứa nước miếng", thu tiền tỷ
Ông Lương Văn Tuyên, thôn Bắc Mục, xã Hàm Yên, (thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên trước đây), tỉnh Tuyên Quang trồng chanh tứ quý thành công trên triền đồi cằn cỗi. Thứ cây ngỡ toàn lá, thác tán lên la liệt quả, xanh bạt ngàn mang lại doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm cho gia đình ông Tuyên.