Tuyên Quang: Cao Bồ đánh thức vùng chè di sản qua lễ hội đặc sắc
20/04/2026 18:40 GMT +7
Ngày 20/4, UBND xã Cao Bồ (tỉnh Tuyên Quang) đã khai mạc Lễ hội "Miền chè di sản" lần thứ III năm 2026. Đây không chỉ là dịp tôn vinh những cây trà cổ thụ hàng trăm năm tuổi mà còn là cơ hội để địa phương quảng bá thương hiệu, thúc đẩy du lịch bản địa.
- Nông dân một phường ở Tuyên Quang hình thành "nếp sống xanh", quyết tâm nói không với rác thải đồng ruộng
- Tuyên Quang: Chè Shan Tuyết cổ Hồ Thầu mở lối du lịch nông nghiệp tuần hoàn
- Cao nguyên đá 500 triệu năm ở Tuyên Quang có gì đặc biệt mà được vinh danh hàng đầu châu Á?
Sức sống của vùng chè trăm tuổi
Ngay từ sáng sớm, không khí tại xã Cao Bồ đã trở nên náo nhiệt bởi tiếng khèn, tiếng hát và sắc màu trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Dao. Sau chương trình văn nghệ chào mừng đậm đà bản sắc, Lễ hội "Miền chè di sản" năm 2026 chính thức được khai mạc.
Đến dự lễ hội có ông Hoàng Gia Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang.

Xã Cao Bồ được ví như "thánh địa" của chè Shan tuyết với hơn 95% dân số là người dân tộc Dao. Toàn xã sở hữu gần 1.000 ha chè, trong đó phần lớn là những gốc chè cổ thụ có tuổi đời hàng thế kỷ, mọc tự nhiên trên các sườn núi cao quanh năm mây phủ.

Đối với người Dao nơi đây, cây chè không chỉ là cây xóa đói giảm nghèo mà còn là "di sản" quý báu được cha ông để lại.
Ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND xã Cao Bồ nhấn mạnh, việc tổ chức lễ hội là dịp để tôn vinh cây chè Shan tuyết cổ thụ, đồng thời gìn giữ nghề làm chè thủ công truyền thống. Qua đó, chính quyền địa phương muốn khẳng định thương hiệu chè Cao Bồ trên thị trường quốc tế và mở ra cơ hội kết nối doanh nghiệp, phát triển du lịch trải nghiệm.

Đánh thức khứu giác bằng nghệ thuật sao chè thủ công
Điểm nhấn thu hút đông đảo du khách nhất tại lễ hội chính là khu vực tái hiện công đoạn làm chè thủ công. Những búp chè "một tôm hai lá" xanh non, thấm đẫm hơi sương được các nghệ nhân đưa vào chảo gang nóng hổi.
Dưới đôi tay khéo léo và nhịp nhàng, hương thơm đặc trưng bắt đầu lan tỏa. Từ mùi ngai ngái của lá tươi dần chuyển sang hương thơm thanh khiết, nồng nàn của chè chín – thứ mùi hương khó có thể tìm thấy ở các sản phẩm sản xuất công nghiệp.

Ông Tráng Văn Nhụi (thôn Tham Vè, xã Cao Bồ), một nghệ nhân có thâm niên chia sẻ bí quyết: "Sao chè thủ công phải đều tay, lửa phải giữ ở mức vừa đủ. Chỉ cần quá lửa một chút là cháy, mà non lửa thì chè lại mất đi cái hồn, cái vị thanh tao vốn có."
Triển vọng từ du lịch trải nghiệm
Không chỉ có người dân địa phương, lễ hội còn thu hút rất đông du khách từ mọi miền tổ quốc. Anh Lê Đức Thắng, một du khách đến từ phường Hòa Bình, không giấu nổi sự thích thú: "Tôi thực sự ấn tượng với sự tỉ mỉ của người dân nơi đây. Tôi tin rằng nếu tour du lịch 'Một ngày làm chè' được khai thác thường xuyên, đây sẽ là thỏi nam châm hút khách rất lớn."

Lễ hội "Miền chè di sản" lần thứ III năm 2026 đã thành công rực rỡ. Những nụ cười rạng rỡ của bà con và sự hài lòng của du khách là minh chứng rõ nét cho sức sống của một vùng di sản.

Với những bước đi bài bản, chè Shan tuyết Cao Bồ hứa hẹn không chỉ dừng lại ở một thức trà ngon mà sẽ trở thành một biểu tượng văn hóa - du lịch rạng danh trên bản đồ du lịch vùng cao phía Bắc.
Tuyên Quang: Đồng Văn đưa cây lanh thành cây làm giàu, thu nhập cao gấp 7 lần trồng ngô
Không còn quẩn quanh với cây ngô cho thu nhập thấp, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang đang thực hiện bước đột phá khi chuyển đổi sang trồng lanh gắn với chuỗi giá trị du lịch. Mô hình này hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập từ 200 - 300 triệu đồng/ha, mở ra hướng thoát nghèo bền vững cho bà con dân tộc thiểu số nơi đây.
Ý kiến mới nhất của Trưởng thôn Đồng Tâm, tỉnh Tuyên Quang về chủ trương sáp nhập thôn, sắp xếp tổ dân phố 2026
Trao đổi với PV Báo điện tử Dân Việt, ông Phàn Văn Canh, Trưởng thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành, tỉnh Tuyên Quang (địa phận huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang trước đây) cho biết, hiện ở địa phương chưa có văn bản triển khai việc sáp nhập thôn xóm (sáp nhập thôn, sắp xếp tổ dân phố 2026). Nếu phải sáp nhập, chúng tôi ủng hộ. Khi đó, cần phải tính đến yếu tố đặc thù để có phương án sắp xếp cho phù hợp, tránh “máy móc”, nóng vội gây xáo trộn, mâu thuẫn cộng đồng, bản sắc dân cư.
Tuyên Quang phấn đấu hoàn thành 6 trường nội trú biên giới trong tháng 8
Mục tiêu lớn nhất được tỉnh Tuyên Quang đặt ra là phải sớm đưa các công trình vào phục vụ đời sống, học tập của bà con và học sinh vùng cao biên giới, đặc biệt là mục tiêu hoàn thành 6 trường nội trú trước thềm năm học mới 2026.








