Tuyên Quang: Đồng Văn đưa cây lanh thành cây làm giàu, thu nhập cao gấp 7 lần trồng ngô

+ aA -
Thiên Long

09/04/2026 16:09 GMT +7

Không còn quẩn quanh với cây ngô cho thu nhập thấp, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang đang thực hiện bước đột phá khi chuyển đổi sang trồng lanh gắn với chuỗi giá trị du lịch. Mô hình này hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập từ 200 - 300 triệu đồng/ha, mở ra hướng thoát nghèo bền vững cho bà con dân tộc thiểu số nơi đây.

Bước ngoặt từ một Nghị quyết đúng đắn

Chiều ngày 08/4/2026, tại thôn Nhèo Lủng, UBND xã Đồng Văn đã tổ chức Lễ ra mắt Mô hình sản xuất và ký kết bao tiêu sản phẩm từ lanh.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình thực hiện Nghị quyết chuyên đề "Về Phát triển nông nghiệp gắn với phát triển du lịch trên địa bàn giai đoạn 2025-2030, định hướng đến 2035".

Ông Nguyễn Tiến Dũng (áo xanh) - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đồng Văn tặng hoa chúc mừng. Ảnh: TT Đồng Văn.

Đến dự buổi lễ có ông Nguyễn Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; cùng các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và đông đảo bà con nhân dân, chi hội phụ nữ các thôn: Nhèo Lủng, Quán Dín Ngài, Mã Pì Lèng, Sà Tủng Chứ.

Hiệu quả kinh tế: Cây lanh "áp đảo" cây ngô

Tại buổi lễ, các đại biểu và bà con nhân dân đã cùng phân tích bài toán kinh tế giữa cây trồng truyền thống và cây lanh.

Theo tính toán thực tế, cây ngô – loại cây vốn gắn bó lâu đời với đất đá Đồng Văn – chỉ mang lại thu nhập khiêm tốn từ 36 - 42 triệu đồng/ha.

Các đại biểu đã thực hiện gắn biển “Mô hình liên kết và tiêu thụ các sản phẩm từ lanh”. Ảnh: TT Đồng Văn.

Trong khi đó, cây lanh khi được đầu tư bài bản và chế biến sâu có thể mang về giá trị từ 200 triệu đến 300 triệu đồng/ha, tức là cao gấp 6 đến 7 lần so với trồng ngô.

Việc chuyển đổi này không chỉ đơn thuần là thay đổi cây trồng mà là một cuộc "cách mạng" về tư duy sản xuất: Chuyển từ canh tác tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa gắn với thị trường.

Việc ra mắt sản phẩm mới từ lanh không chỉ nâng cao giá trị cây trồng, tăng cường niềm tin của người tiêu dùng mà còn là bước đi đột phá để đa dạng hóa các sản phẩm du lịch địa phương, tạo ra những món quà đặc sắc mang đậm hồn cốt của cao nguyên đá gửi đến du khách.

Khép kín chuỗi giá trị bằng ký kết bao tiêu

Điểm khác biệt của mô hình lần này là tính bền vững. Tại sự kiện, đại diện cơ sở sản xuất và bao tiêu sản phẩm đã tiến hành ký kết hợp đồng trực tiếp với các hộ trồng lanh trên địa bàn xã. Điều này giúp bà con yên tâm sản xuất, không còn lo cảnh "được mùa mất giá".

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đồng Văn tham các sản phẩm từ cây lanh. Ảnh: TT Đồng Văn.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện gắn biển “Mô hình liên kết và tiêu thụ các sản phẩm từ lanh” và tham quan khu trưng bày sản phẩm.

Những tấm vải lanh rực rỡ sắc màu, những món đồ thủ công tinh xảo được làm từ bàn tay khéo léo của phụ nữ Đồng Văn đã chứng minh tiềm năng to lớn của loại cây này.

Hướng tới mục tiêu chuyển đổi 100% diện tích kém hiệu quả

Theo thống kê, xã Đồng Văn (xã Thài Phìn Tủng cũ) hiện có tổng diện tích gieo trồng hơn 482 ha. Trong đó, diện tích ngô vẫn chiếm phần lớn với hơn 403 ha, trong khi cây lanh mới chỉ đạt 8 ha.

Từ những tín hiệu tích cực của mô hình liên kết, trong thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi 100% diện tích các loại cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây có giá trị kinh tế cao như Lanh và Sâm khoai, góp phần nâng cao thu nhập, làm giàu.

Việc lấy cây lanh làm "hạt nhân" để phát triển nông nghiệp gắn với du lịch giai đoạn 2025-2030, định hướng đến 2035 đang mở ra một trang mới cho kinh tế xã Đồng Văn.

Nơi đây hứa hẹn sẽ không chỉ có những mùa hoa tam giác mạch làm say lòng người, mà còn có những cánh đồng lanh xanh mướt mang lại cuộc sống ấm no cho đồng bào các dân tộc.

Tuyên Quang: Lo ngại dịch bệnh bủa vây đàn trâu, bò, lợn, tỉnh mở 'tháng cao điểm' tiêm phòng bảo vệ đàn vật nuôi

Tuyên Quang: Lo ngại dịch bệnh bủa vây đàn trâu, bò, lợn, tỉnh mở "tháng cao điểm" tiêm phòng bảo vệ đàn vật nuôi

Trước tình trạng nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm tại nhiều tỉnh phía Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn.

Tuyên Quang: Xã Bắc Mê thả hàng trăm nghìn con cá giống xuống sông Gâm

Tuyên Quang: Xã Bắc Mê thả hàng trăm nghìn con cá giống xuống sông Gâm

Ngày 1/4, tại bờ Nam sông Gâm, xã Bắc Mê (tỉnh Tuyên Quang) đã tổ chức Lễ phát động thả cá giống. Hàng trăm nghìn cá thể giống được thả xuống dòng sông không chỉ nhằm bảo vệ môi trường sinh thái mà còn góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản, mở ra sinh kế cho bà con địa phương.

Đoàn công tác tỉnh Tuyên Quang học tập kinh nghiệm xây dựng Trường nội trú liên cấp Si Pa Phìn, Thanh Nưa tỉnh Điện Biên

Đoàn công tác tỉnh Tuyên Quang học tập kinh nghiệm xây dựng Trường nội trú liên cấp Si Pa Phìn, Thanh Nưa tỉnh Điện Biên

Ngày 3/4, đoàn công tác tỉnh Tuyên Quang do ông Bùi Quang Trí, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn đã về tham, học tập kinh nghiệm xây dựng Trường liên cấp Si Pa Phìn, Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên.